Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Nghệ An: Bắt giữ 3 đối tượng tham gia cuộc đấu súng trong đêm 4/11
Thế An - 09/11/2014 09:25
 
Theo thông tin từ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, sau thời gian tạm giữ điều tra, cơ quan này đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng liên quan đến vụ đấu súng trong đêm làm chết chị Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1982 - Tạm trú số nhà 56, đường Trần Hưng Đạo, phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An) và hai công nhân vệ sinh.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
KKT Đông Nam Nghệ An được điều chỉnh ranh giới
Nghệ An: Cuộc đấu súng trong đêm làm 1 người chết, 2 người bị thương
Bắt vị khách chém trọng thương nữ nhân viên mát-xa
Nghệ An: Quyết liệt truy bắt 12 đối tượng đặc biệt nguy hiểm về 'quy án'

Danh tính các đối tượng lần đầu được công bố gồm Nguyễn Xuân Nam có biệt danh “Nam Trường” (SN 1978,Trú tại khối 3, phường Bến Thủy, TP Vinh), Hoàng Văn Mạnh (SN 1990 - Thường trú tại xóm 12, xã Hưng Lộc, TP Vinh) và Trần Quốc Đạt (SN 1993 - Trú tại xóm Tân Hùng, xã Hưng Lộc, TP Vinh).

  Nghệ An: Bắt giữ 3 đối tượng tham gia cuộc đấu súng trong đêm 4/11  
     

Theo điều tra ban đầu, tối 4/11, Nguyễn Xuân Nam cùng Hoàng Văn Mạnh và Trần Quốc Đạt đến nơi cư trú của anh Trần Anh Tuấn (SN 1973, chồng nạn nhân Hằng) ở để nói chuyện.

Hai bên đã to tiếng với nhau, bất ngờ Nam dùng khẩu súng K54 bắn anh Tuấn nhưng Anh Tuấn lao đến khống chế khẩu súng, hai bên giằng co và súng bắn trúng vào bụng chị Hằng khi nạn nhân vừa ở trong phòng ngủ chạy ra. Khẩu súng K54 sau đó được anh Tuấn tước được.

Bị mất vũ khí, nhóm của Nam bỏ chạy ra đường và bị anh Tuấn và anh Tiệp (bạn anh Tuấn) đuổi theo. Trên đường bỏ chạy, các đối tượng tiếp tục lấy một khẩu súng tự chế loại bắn đạn hoa cải bắn về phía người truy đuổi.

Tuy nhiên, đạn đã trúng vào 2 công nhân vệ sịnh đang ngồi nghỉ ven đường là anh Đặng Văn Chung (24 tuổi) và chị Đinh Thị Chung (24 tuổi); cả hai là công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Nghệ An). Trong đó chị Chung bị trúng 4 viên đạn dẫn đến thủng dạ dày, rách gan, đạn găm vào hông và sượt qua trán.Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư