-
Ngày Gia Lai tại Hà Nội: Kết nối thị trường, lan tỏa bản sắc -
Quy Nhơn nhận giải thưởng Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026 -
Khai mạc “Get on Hanoi 2026”, mở đầu hành trình du lịch xanh của Thủ đô -
Quảng Ninh tiếp tục khẳng định là điểm đến lý tưởng với 3 giải thưởng du lịch ASEAN 2026 -
Loạt điểm vui chơi “gây sốt” dịp Tết Bính Ngọ 2026 -
Xúc tiến mở đường bay trực tiếp giữa Huế và Hàn Quốc
Một trong những lý do khiến du lịch nghỉ dưỡng ven biển được nhiều người lựa chọn vào dịp cuối năm là do hầu hết các resort đều tung ra những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, thu hút du khách sau dịch.
Điển hình, thiên đường biển Nha Trang (Khánh Hòa), nơi sở hữu những bờ biển hoàn mỹ, không gian văn hóa đa dạng, ẩm thực tươi ngon và hệ thống resort xinh đẹp đang nằm trong danh sách những điểm đến lý tưởng nhất. Các khách sạn 5 sao quốc tế tại Nha Trang đạt công suất 90%.
Tương tự, hệ thống resort tại Đà Nẵng cũng được nhiều du khách lựa chọn cho kỳ nghỉ dưỡng ven biển do chi phí hợp lý. Tại Đà Nẵng, lượng đặt phòng của khách lẻ đạt công suất dao động 40 - 60%, Hội An 85 - 90%, phân khúc 5 sao ở Phú Quốc đạt công suất trung bình trên 80%, phân khúc 3 - 4 sao gần như hết phòng. Ở khu vực Cam Ranh, phân khúc 5 sao quốc tế và 5 sao Việt Nam đạt 90% nhờ có khách quốc tế lẫn khách đoàn.
Theo ông Varun Grover, Giám đốc Quốc gia Booking.com Việt Nam, Top 10 điểm nghỉ dưỡng trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, với ngày nhận phòng từ ngày 1/12/2023 đến ngày 29/2/2024 là: Hội An, Đà Lạt, TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Phú Quốc, Nha Trang, Sapa, Mũi Né.
Chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư, chị Đinh Thị Mỹ Hạnh, một tiểu thương tại chợ Long Biên (Hà Nội) phấn khởi: “Mặc dù thời điểm này rất bận rộn, nhưng khi có thông tin các điểm lưu trú giảm giá, nhất là các khu ven biển để kích cầu du lịch nên gia đình 4 người chúng tôi đã đặt luôn combo vé và phòng tại resort 5 sao Furama cho chuyến đi tới Đà Nẵng”.
Các resort cao cấp khác như InterContinental, Sheraton, Vinpearl cũng đều có chính sách giảm giá để thu hút du khách.
Tại khu vực miền Bắc, Sapa (Lào Cai), Hà Giang, Hạ Long cũng thu hút được lượng khách nhất định. Thống kê từ nền tảng đặt phòng Mustgo với 2.000 đối tác khách sạn toàn quốc cho thấy, thời điểm này, du thuyền vịnh Hạ Long gần như đã kín chỗ, chủ yếu là khách quốc tế.
Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của Best Price cho biết, các đoàn đặt phòng vào phút chót sẽ không còn chỗ. Riêng dịp Tết Dương lịch, Best Price ghi nhận hơn 1.000 lượt đặt phòng, tổng cộng 3.000 khách với sản phẩm du thuyền vịnh Hạ Long, tất cả là khách nước ngoài. Theo ông Tú, khách nước ngoài luôn coi vịnh Hạ Long là điểm đến hàng đầu đối với du lịch nghỉ dưỡng.
Để thu hút du khách trong và ngoài nước, nhiều địa phương đang tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến, với các chính sách kích cầu như miễn phí, giảm giá vé tham quan, đồng thời cùng các doanh nghiệp trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng về hạ tầng du lịch với những dịch vụ, dự án mới, nhằm tăng trải nghiệm cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của du khách.
Điển hình như hệ sinh thái mà Sun Group kiến tạo tại Bãi Cháy, gồm đầy đủ các tiện ích: công viên chủ đề, công viên nước, các khu đô thị, khu nghỉ dưỡng ven biển, tuyến phố mua sắm…
Đại diện Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) chia sẻ: “Nhằm đáp ứng xu hướng nghỉ dưỡng ven biển của du khách, hệ sinh thái tại Bãi Cháy không ngừng được Sun Group bổ sung nhiều trải nghiệm mới để người dân, du khách trong nước và quốc tế có thể dễ dàng vừa sống, làm việc, tận hưởng cuộc sống ngay tại căn nhà thứ hai của mình".
Theo báo cáo của Knight Frank, bất động sản ven biển luôn dẫn đầu về giá trị so với 3 loại bất động sản ven sông, hồ và cảng. Năm 2023, giá trung bình của bất động sản ven biển cao hơn 76% so với ngôi nhà tương tự trong đất liền (tăng so với mức 63% của năm 2022)
Đáng nói, du lịch được xác định là ngành mũi nhọn phát triển kinh tế Việt Nam, hiện đóng góp 9,2% GDP và đặt mục tiêu đạt 14 - 15% GDP đến năm 2030, theo Nghị quyết 29-NQ/TW đề ra. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ đã và đang đẩy mạnh đầu tư hàng loạt kết cấu hạ tầng đường bộ, đường thủy, đường không.
Cụ thể, tuyến đường bộ ven biển dài 3.041 km đi qua 28 tỉnh đã dần hoàn thiện sau nhiều năm thi công, mở ra cơ hội phát triển cho nhiều địa phương. Cùng với đó là hàng loạt sân bay được xây mới hoặc nâng cấp ở Phú Quốc, Bình Thuận, Quảng Trị, Quảng Bình, Vũng Tàu… Mới đây nhất, xây thêm nhà ga công suất 5 triệu khách có vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng ở Phú Yên.
-
Loạt điểm vui chơi “gây sốt” dịp Tết Bính Ngọ 2026 -
Xúc tiến mở đường bay trực tiếp giữa Huế và Hàn Quốc -
Cần Giờ: Hành trình rời xa thế “ốc đảo” -
Tỉnh Gia Lai tham gia quảng bá văn hóa, du lịch tại Diễn đàn Du lịch ASEAN -
Du lịch văn hóa TP.HCM: Thách thức biến tài nguyên thành sản phẩm kinh tế -
Du lịch Việt Nam tăng trưởng Top đầu thế giới năm 2025 -
Khách Việt lên kế hoạch du Xuân sớm, hé lộ xu hướng du lịch đầu năm 2026
-
1
Lộ diện liên danh trúng thầu Dự án điện khí 57.384,78 tỷ đồng; thêm 8.171 tỷ đồng mở rộng cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu -
2
Một số chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 2/2026: Người mua vàng cần lưu ý -
3
Hà Nội dự kiến lập 5 khu đô thị mới; TP.HCM trước áp lực hoàn thành gần 200.000 căn nhà ở xã hội -
4
Tư vấn châu Âu hỗ trợ quản lý Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam
-
Phá đảo Coca-Cola Tết Fest 2026: Điểm check in cháy bậc nhất cuối tuần này ở TP.HCM -
PV GAS tăng tốc kinh doanh quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm LNG của khu vực -
NCB bứt tốc năm 2025: Tăng vốn sớm, hoàn thành vượt mọi kế hoạch kinh doanh -
Năm 2025, doanh thu thuần của Điện Gia Lai (GEC) đạt gần 3.000 tỷ đồng -
Đà Nẵng siết chặt quản lý giao dịch bất động sản: Pháp lý minh bạch trở thành tiêu chí hàng đầu -
Agribank trao thưởng 1 tỷ đồng cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm
