Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Người Sài Gòn hào hứng với phố ông Đồ, đường hoa
Gia Huy - 24/01/2019 15:56
 
Dù chưa khai hội phố ông Đồ và đường hoa. Thế nhưng những ngày này người dân Sài Gòn đặc biêt là các bạn trẻ đã kéo về Nhà văn hóa Thanh Niên Thành phố để xin chữ ở phố ông Đồ và du xuân ở đường hoa.

Tại đây, rất đông người đến xin chữ cũng như tham quan chụp hình lưu niệm tại hai khu phố ông đồ, không khí nhộn nhịp. Các mặt hàng năm nay khá phong phú từ chủng loại đến chất liệu như viết trên giấy truyền thống, trên gỗ hay khắc họa trên đá. 

Không gian văn hóa này là một hoạt động thường niên nằm trong chuỗi chương trình lễ hội Tết Việt đón chào năm mới do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức. ưTrong không gian này, nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn đã được tổ chức như: ca múa nhạc, biểu diễn thời trang, biểu diễn lân, sư, rồng cũng sẽ được diễn ra.

Dự kiến, phố ông đồ sẽ được mở cửa đến 22h ngày 15/2 (tức ngày 30 tháng Chạp Âm lịch). Các hoạt động Tết sẽ phục vụ người dân đến ngày 20/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán).

Đường hoa rực vàng bởi những cành Mai giả. Tuy chưa mở hội nhưng đường hoa đã được hoàn thành sớm để đón người dân Sài Gòn tới vui chơi.
Đường hoa rực vàng bởi những cành Mai giả. Tuy chưa mở hội nhưng đường hoa đã được hoàn thành sớm để đón người dân Sài Gòn tới vui chơi.
Phố ông Đồ cũng bắt đầu hoạt động.
Phố ông Đồ cũng bắt đầu hoạt động.
Ông Đồ trẻ cũng bắt đầu cho chữ.
Ông Đồ trẻ cũng bắt đầu cho chữ.
Nhiều bạn trẻ chọn cho mình việc vẽ bức chân dung để lưu lại thời tuổi trẻ.
Nhiều bạn trẻ chọn cho mình việc vẽ bức chân dung để lưu lại thời tuổi trẻ.
Du khách nước ngoài cũng hào hứng chụp hình tại đường hoa.
Du khách nước ngoài cũng hào hứng chụp hình tại đường hoa.
Không gian truyền thống xuất hiện nhiều ở phố ông Đồ và đường hoa.
Không gian truyền thống xuất hiện nhiều ở phố ông Đồ và đường hoa.


Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư