-
Hà Tĩnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm “luồng xanh” -
Qualcomm Technologies mở rộng đầu tư nhiều mảng chiến lược tại Việt Nam -
Lâm Đồng triển khai sử dụng phần mềm họp không giấy từ tháng 4/2026 -
Nâng cao sức chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài -
Hưng Yên: 1.650 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường -
Lâm Đồng: Hai dự án thủy điện gặp vướng mắc chờ Thanh tra Chính phủ hướng dẫn xử lý
Nhộn nhịp xúc tiến đầu tư
Cách đây ít hôm, hơn 40 doanh nghiệp Đức đã đến Đồng Nai tìm hiểu cơ hội đầu tư vào địa phương này. Ông Alexander Ziehe, Chủ tịch Hiệp hội Các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam nhận định: “Tôi rất ấn tượng với môi trường mở cửa và chuyên nghiệp mà Đồng Nai đang xây dựng đối với cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Đức”.
Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai liên tục đón tiếp đại diện của các hiệp hội doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ… đến tìm hiểu và khảo sát môi trường đầu tư. Thậm chí, nhiều tập đoàn còn trực tiếp đến khảo sát và đề xuất dự án.
Cụ thể, Tập đoàn Harbor Star Engineering Global (Hàn Quốc) mong muốn đầu tư dự án khu đô thị, thương mại, dịch vụ, giải trí và logistics xung quanh khu vực sân bay Long Thành. Tập đoàn Aeon Mall (Nhật Bản) xúc tiến đầu tư Dự án trung tâm thương mại tại TP. Biên Hòa, quy mô gần 12 ha, tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng. Một số tập đoàn lớn của Hoa Kỳ như Tập đoàn Coherent đề xuất đầu tư 3 dự án công nghệ cao trong lĩnh vực quang học tiên tiến, đo lường và sản xuất linh kiện bán dẫn. Tập đoàn TWG đề xuất đầu tư đô thị thông minh.
Trong khi đó, tại Bình Dương, từ đầu năm đến nay, hàng loạt nhà đầu tư đã gặp gỡ với lãnh đạo UBND tỉnh để đề xuất dự án hoặc thông báo sẽ mở rộng đầu tư tại địa phương. Mới đây nhất, ngày 7/11, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương, ông Yeh Ming Yuh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam thông báo kế hoạch mở rộng đầu tư tại Bình Dương để nâng tổng vốn lên 1,54 tỷ USD tại địa phương này.
Bên cạnh đó, nhiều tập đoàn lớn đã đến Bình Dương đề xuất dự án đầu tư như Tập đoàn Warburg Pincus (Hoa Kỳ) đề xuất đầu tư Dự án Trung tâm thương mại điện tử xuyên biên giới; Tập đoàn A.P Moller Maersk (Đan Mạch) mong muốn đầu tư Trung tâm logistics quy mô lớn. Ở lĩnh vực công nghệ cao, Tập đoàn Tokyu của Nhật Bản đang nghiên cứu, khảo sát địa điểm để đầu tư vào công nghệ bán dẫn tại Bình Dương.
Trong các địa phương phía Nam, TP.HCM nhận được sự quan tâm đầu tư của nhiều “ông lớn” công nghệ cao. Trong đó, Tập đoàn NVIDIA (Hoa Kỳ) liên tục cử các đoàn đến khảo sát địa điểm để thiết lập Trung tâm Nghiên cứu, phát triển và đào tạo về trí tuệ nhân tạo (AI); tìm địa điểm để chuyển một phần việc sản xuất các bộ vi xử lý hình ảnh (GPU) cho các siêu máy tính.
Một loạt ông lớn khác của Hoa Kỳ cũng gửi đề xuất đầu tư dự án đến UBND TP.HCM như Smart Tech Group đề xuất đầu tư một nhà máy sản xuất pin để lưu trữ điện năng với số vốn từ 340 đến 850 triệu USD; Tập đoàn Eaton, Tập đoàn Evolution (thuộc Quỹ đầu tư Warburg Pincus) đề xuất đầu tư trung tâm dữ liệu tại Khu công nghệ cao Thành phố.
Địa phương chủ động tìm đầu tư
Những tháng cuối năm 2024, một số địa phương phía Nam đã chủ động đi xúc tiến mời gọi doanh nghiệp ở các thị trường mà địa phương mong muốn. Mới đây, UBND TP.HCM tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ với hàng loạt thỏa thuận và biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa các đơn vị của Thành phố và các đối tác Hoa Kỳ.
Đáp lại lời mời đầu tư của TP.HCM, giữa tháng 11/2024, một phái đoàn các quỹ đầu tư hàng đầu của Hoa Kỳ sẽ tới Thành phố để tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm IPO và đóng góp ý kiến xây dựng trung tâm tài chính tại đây. Đến đầu năm 2025, hơn 30 doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đến TP.HCM để triển khai các thỏa thuận đã ký kết.
Tương tự, tỉnh Long An cũng chủ động tiến hành xúc tiến thương mại và đầu tư tại châu Âu từ ngày 11 - 21/11/2024. Lãnh đạo tỉnh sẽ làm việc với các tập đoàn lớn như Tập đoàn Sotelanche Freysinet (Pháp); gặp gỡ và làm việc với lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu tại Pháp, Bỉ và Đức trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, công nghiệp… Đoàn xúc tiến đầu tư của tỉnh sẽ tham dự Chương trình Đối thoại chuyên đề vốn Việt Nam tại Frankfurt (Đức) để kết nối với các doanh nghiệp châu Âu đầu tư các dự án chuyển đổi xanh vào thị trường Việt Nam.
Trước đó, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai cũng tổ chức hàng loạt cuộc xúc tiến đầu tư tại các thị trường được địa phương coi là trọng điểm như thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… Sự linh hoạt và chủ động trong xúc tiến đầu tư đã mang lại kết quả rõ rệt khi các nhà đầu tư được lãnh đạo các địa phương gặp gỡ đã đến địa phương đề xuất dự án cụ thể.
“Chính sự chủ động tìm hiểu nhu cầu của nhà đầu tư đã giúp Bình Dương đưa ra được danh mục dự án đầu tư phù hợp nên việc xúc tiến đầu tư rất hiệu quả”, ông Mai Hùng Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh.
-
Hưng Yên: 1.650 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường -
Lâm Đồng: Hai dự án thủy điện gặp vướng mắc chờ Thanh tra Chính phủ hướng dẫn xử lý -
Xuất hiện nhà đầu tư đề xuất làm đường trên cao 17,8 km dọc đường Nguyễn Văn Linh -
Nhu cầu điện cho khu công nghiệp lớn, Gia Lai đề nghị đẩy nhanh loạt dự án truyền tải -
Cảng trung chuyển Cần Giờ chờ hoàn tất thủ tục đầu tư, dự kiến khởi động dịp 30/4 -
Áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt tại khu công nghiệp, khu chế xuất TP.HCM -
Đề nghị Trung ương hỗ trợ 4.476 tỷ đồng mở rộng cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu
-
Xổ số kiến thiết Tiền Giang đặt mục tiêu nộp ngân sách nhà nước 2.550 tỷ đồng trong năm 2026 -
Doanh nghiệp Quảng Châu (Trung Quốc) quan tâm đầu tư vào KCN Liên Hà Thái -
VPBank bắt tay Ardingly ra mắt mô hình tài chính - giáo dục “World Ready” -
VIETNAM EXPO 2026 thu hút 6.500 lượt khách ngay trong ngày đầu tiên -
QueenLand Group khẳng định vị thế đại lý dẫn đầu tại lễ kick-off Vinhomes Hải Vân Bay -
6 năm liên tiếp OPSWAT dùng khảo sát nhân viên để xây dựng “Nơi làm việc tốt nhất”
