
-
Dự kiến trong năm 2026, TP.HCM sẽ hoàn tất lập lại quy hoạch
-
Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào các nỗ lực nhằm tái thiết Dải Gaza
-
Cần cơ chế hết sức đặc biệt quản lý đất hiếm
-
Đại biểu đề xuất giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp ngay tại khu công nghiệp
-
Thanh Hóa khánh thành nhiều dự án quy mô lớn nhân Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX -
Buôn lậu thuốc lá vẫn phức tạp, quy mô liên vùng
![]() |
Chứng khoán Trung Quốc bật tăng phiên sáng nay sau tin tốt về hoạt động sản xuất chế tạo của nước này trong tháng 12/2019. Ảnh: AFP |
Chứng khoán Trung Quốc bật tăng phiên sáng nay 2/1 sau thông tin chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) Markit/Caixin tháng 12/2019 của Trung Quốc đạt 51,5 điểm, trên mốc tăng trưởng 50 điểm. Sau những phiên lên điểm dè dặt cuối năm 2019, chỉ số Shanghai Composite sáng nay bứt lên 1% còn Shenzhen Composite tăng 1,138%. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong lên điểm 0,74% nhờ lực kéo của cổ phiếu tập đoàn bảo hiểm AIA với mức tăng 1,5%.
Thêm tin vui cho chứng khoán Trung Quốc khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ với thông báo trên website hôm 1/1 rằng cơ quan này sẽ hạ 50 điểm cơ bản tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng kể từ ngày 6/1.
Mặt trận thương mại Mỹ - Trung cũng đón tin tích cực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội Twitter hôm 1/1 rằng ông sẽ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc tại Nhà Trắng vào ngày 15/12. Thông báo của ông Trump diễn ra sau khi tờ South China Morning Post đưa tin Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạ, trưởng đoàn đàm phán thương mại cấp cao của Trung Quốc có thể sẽ ký thỏa thuận thương mại với Mỹ.
Ngược sóng tăng của khu vực, chứng khoán Hàn Quốc sáng nay mất điểm 1,12% khi cổ phiếu “nặng ký” Samsung Electronics sụt giảm hơn 1%. Giới phân tích cho rằng hoạt động xuất khẩu tháng 12/2019 của Hàn Quốc trượt sâu hơn dự báo là căn nguyên chính khiến chứng khoán Hàn Quốc sụt giảm ngay phiên đầu năm.
Số liệu công bố hôm 1/1 cho thấy xuất khẩu tháng 12/2019 của Hàn Quốc lao dốc 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trượt sâu hơn mức 6% Reuters dự báo trước đó.
Trong khi đó, chứng khoán Australia kịp hồi phục với chỉ số S&P/ASX 200 nhích lên 0,12% sau khi trượt giảm 0,17% lúc đầu phiên. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,22%.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác sáng nay trượt từ mốc 97,0 về 96,389. Đồng yên Nhật Bản trượt giá so với phiên cuối cùng của năm 2019 và giao dịch 108,71 JPY đổi 1 USD, còn đô la Australia mạnh lên và trao tay ở mức 1 AUD “ăn” 0,7016 USD.
Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay đi lên với giá dầu thô Brent giao kỳ hạn nhỉnh lên 0,3% để giao dịch 66,20 USD/thùng còn dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ tăng giá 0,38% lên 61,29 USD/thùng.

-
Thanh Hóa khánh thành nhiều dự án quy mô lớn nhân Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX -
Buôn lậu thuốc lá vẫn phức tạp, quy mô liên vùng -
Tổng Bí thư Tô Lâm: Cả nước đặt nhiều kỳ vọng TP.HCM mới trở thành hình mẫu “siêu đô thị” -
Thống nhất trình Quốc hội điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia -
[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định cho Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa mới -
Đà Nẵng phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng, khai thác và xử lý tài sản công -
Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức talkshow “Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Động lực mới, tầm cao mới”
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Tập đoàn YeaH1 được bình chọn là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á"
-
Công bố Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 - Ngành Bán lẻ
-
Saigon Centre tuyên dương cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC
-
Công bố Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 - Ngành Bảo hiểm
-
Công bố Top 10 Ngân hàng tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025