Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 03 tháng 02 năm 2025,
Nhật tăng quyền cho Lực lượng Phòng vệ để giải cứu công dân ở nước ngoài
Thảo Nguyên - 03/02/2015 09:41
 
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 2.2 cho biết, ông muốn thảo luận về một khuôn khổ cho phép Lực lượng Phòng vệ (SDF) nước này giải cứu công dân Nhật ở nước ngoài trong điều kiện nguy hiểm, sau khi hai con tin Nhật Bản bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) hành quyết.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Xúc động tweet của nhà báo Goto về lòng khoan dung
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Ông Abe từ lâu đã ủng hộ việc trao thêm quyền cho SDF để bảo vệ tính mạng của công dân Nhật Bản ở nước ngoài, bằng việc loại bỏ những hạn chế nghiêm ngặt trong hoạt động của cơ quan này. Những nỗ lực của Thủ tướng Nhật Bản dấy lên quan ngại trong những người theo chủ nghĩa hòa bình tự do ở nước này.

Thủ tướng Nhật Bản nói với Ủy ban Ngân sách Thượng viện hôm 2.2 rằng, điều quan trọng lúc này là xem xét những thay đổi về nhiệm vụ của SDF sau những sự kiện diễn ra hai tuần qua. Ông nhấn mạnh, đó là nhiệm vụ của cá nhân ông trong việc bảo vệ tính mạng của công dân Nhật Bản khắp thế giới và mô tả mình là “người đứng đầu điều hành” nhiệm vụ này.

Cũng theo ông Abe, có rất nhiều người lao động Nhật Bản với các tổ chức phi chính phủ làm việc trên toàn thế giới. "Chúng tôi sẽ xem xét khả năng sử dụng vũ lực để loại bỏ các mối nguy hiểm và giải cứu các cá nhân và các tổ chức ở nước ngoài”, ông Abe nói.

Tuy nhiên, ông Abe cho biết Nhật Bản sẽ không tham gia liên minh tiến hành các cuộc không kích nhằm vào IS, và cũng không hỗ trợ cho những nỗ lực này.

Thủ tướng Nhật Bản cũng nhấn mạnh, cách duy nhất để chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố là cộng đồng quốc tế cùng phối hợp và thúc đẩy cơ chế để đảm bảo sự an toàn của người dân Nhật Bản. Thủ tướng Abe tiếp tục lên án hành động của các tay súng IS, đồng thời khẳng định, Nhật Bản cam kết thực hiện trách nhiệm là một thành viên của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố.

“Nếu chúng ta không cùng nhau hành động vì e sợ những kẻ khủng bố thì đó là sẽ điều mà những kẻ khủng bố hèn hạ mong muốn”, ông Abe nói với các phóng viên trước cuộc họp với các quan chức liên minh cầm quyền.

Trước đó vào ngày 1.2, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố đầy thách thức rằng, ông cam kết thúc đẩy cung cấp cung cấp thực phẩm, thuốc men và viện trợ nhân đạo cho Trung Đông.

Nhật Bản thông qua gói 3.500 tỷ yen kích thích kinh tế

() Gói kích thích nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Nhật Bản có trị giá 3.500 tỷ yen (khoảng 29 tỷ USD).

Tướng Trung Quốc bỏ bài phát biểu để lên án Mỹ, Nhật

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, diễn giả chính tại Đối thoại Shangri La 13, đã sử dụng bài phát biểu để hối thúc Trung Quốc kiềm kế các hành động hung hăng trên biển. Trong khi đó, Bộ trưởng quốc phòng Chuck Hagel (Mỹ) thẳng thừng cáo buộc các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông đang làm mất ổn định khu vực.

Thủ Tướng Nhật: “Kẻ muốn gây ra sự đã rồi ở Biển Đông cần phải bị lên án"

“Để cho những thế hệ con cháu của chúng ta được hưởng những phần thưởng này, chúng ta phải tạo ra sự hòa bình và ổn định. Để có hòa bình và ổn định, mọi quốc gia phải tuân thủ luật pháp quốc tế”.

Nhật Bản cam kết viện trợ 20 tỷ USD cho Đông Nam Á

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhật Bản-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Tokyo sáng 14/12, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định Tokyo và Đông Nam Á cần tăng cường các mối quan hệ, đồng thời đảm bảo nền tảng quy định của luật pháp và không sử dụng vũ lực.  Làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Nhật Bản Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Nhật Bản

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư