Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Nhiều ngân hàng Anh mất 30% vốn hóa sau nửa giờ
Hà Thu (vnexpress/CNBC) - 24/06/2016 16:01
 
Mở cửa phiên hôm nay, các thị trường lớn tại châu Âu liên tục đi xuống do lo ngại bất ổn quanh việc người Anh bỏ phiếu chọn ra đi.

Đến 2h30 chiều (giờ Hà Nội), sau gần 30 phút mở cửa, chỉ số FTSE (Anh) đã mất 6,36%. Stoxx 600 theo dõi chung các cổ phiếu châu Âu giảm 7,6%.

Mức giảm tại các thị trường lớn khác tại khu vực này thậm chí còn mạnh hơn Anh. DAX (Đức) mất 7,93%, có lúc giảm tới 10%. Trong khi đó, CAC 40 (Pháp) giảm 7,87%.

Cổ phiếu hàng loạt ngân hàng Anh cũng lao dốc. Ngay khi mở cửa, cổ phiếu Barclays mất gần 30%. Lloyds và RBS mất lần lượt 29,3% và 34,1%.

nhieu-ngan-hang-anh-mat-30-von-hoa-sau-nua-gio

Ảnh hưởng lan tới cả nhóm cổ phiếu siêu thị. Marks & Spencer mất 23,56%, còn Sainsbury giảm 12,78%. Công ty xây dựng Bovis Homes của Anh còn bốc hơi hơn nửa vốn hóa đầu phiên hôm nay.

Dù vậy, bảng Anh lại có dấu hiệu phục hồi so với USD, sau khi Thủ tướng Anh - David Cameron tuyên bố từ chức. Hiện mỗi bảng đã đổi được 1,3729 USD, thu hẹp mức giảm hôm nay xuống 8,45%. CNBC cho rằng thời gian biểu cho việc rời đi được vạch ra có lẽ đã trấn an được nhà đầu tư phần nào.

Trước đó, HSBC dự báo bảng Anh sẽ xuống còn một bảng đổi 1,25 USD quý III năm nay. Con số này đến cuối năm là 1,2 USD.

Giá vàng chiều nay cũng đi xuống, sau khi chạm đỉnh 2 năm tại 1.357 USD một ounce buổi sáng. Hiện mỗi ounce còn 1.327 USD.

 

Vì sao người dân Anh nằng nặc chia tay EU?
Sự nổi loạn của các nghị sĩ, cuộc khủng hoảng nhập cư và sự trỗi dậy của đảng UKIP đã khiến nước Anh ra quyết định lịch sử rời khỏi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư