-
Tập đoàn FPT đầu tư 100 triệu USD cho viện nghiên cứu lượng tử & AI
-
Tăng tỷ lệ trí thức trong các ngành công nghiệp chiến lược, công nghệ cao lên 25% -
Chi tiêu cho ICT toàn cầu lập đỉnh gần 7.000 tỷ USD -
Trình làng Hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện cấp xã -
Hà Nội mở đường cho thể chế vốn đầu tư mạo hiểm thời đổi mới sáng tạo -
Gần 400 triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm đổ vào thị trường Việt Nam
Tròn một năm mua lại Viễn Thông A, Vingroup mới đây thông báo giải thể VinPro ngày 18/12, hé lộ phần nào cuộc đua khốc liệt trên thị trường bán lẻ điện máy. Điều này làm nhớ lại thương vụ sát nhập lớn nhất 2018 Thế Giới Di Động mua lại Trần Anh và phát biểu của cựu lãnh đạo Trần Xuân Kiên: “Lý do bán Trần Anh là vì tôi nhìn thấy thị trường này không còn nhiều tương lai”.
Thế nhưng Vinpro vừa bỏ cuộc chơi, thì 2 ngày sau, Điện máy Xanh rầm rộ khai trương cửa hàng thứ 1.000 ở “xứ vàng đen” Quảng Ninh. Trái với bức tranh thị trường ảm đạm, hệ thống siêu thị điện máy này cho biết đã tăng trưởng 33 lần so với 2015.
Theo GfK, 40% thị phần bán lẻ điện máy đang thuộc về Điện máy Xanh. Đọ thực lực với Nguyễn Kim (70 cửa hàng), Điện máy Chợ Lớn (71 cửa hàng), thì Điện máy Xanh chiếm thế độc tôn với 1.000 shop hùng hậu thâu tóm thị trường.
Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thế giới Di động gọi đây là hành trình phát triển thần tốc. Chuỗi điện thoại Thegioididong.com mất 15 năm cán mốc 1.000 siêu thị khắp 63 tỉnh thành, nhưng chuỗi siêu thị Điện máy Xanh chỉ mất nửa quãng thời gian trên.
“Năm 2015 tại Cần Thơ, Điện máy Xanh đánh dấu cột mốc 30 siêu thị, chiếm 8% thị phần. 4 năm sau, chúng ta lại gặp nhau ở Quảng Ninh để chứng kiến thành quả phi thường 1.000 cửa hàng, 40% thị phần và nhìn lại hành trình phát triển thần tốc theo cấp số nhân”, ông Hiểu Em nhấn mạnh.
Doanh thu Điện máy Xanh 2019 đạt gần 2,5 tỷ USD, tăng trưởng liên tục trên 30% mỗi năm và mang đến thịnh vượng cho nhiều đối tác. Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Samsung cho biết Điện máy Xanh đã mang về cho hãng 594 triệu USD trong năm 2019, gấp 15 lần so với 2015. Trong khi đó, Panasonic đạt 223 triệu USD (22 lần); Sony 207 triệu USD (12 lần) và LG 209 triệu USD (20 lần).
Cửa hàng thứ 1.000 là cột mốc khẳng định vị thế từ kẻ đến sau vượt khó vươn lên thành “trùm” dẫn đầu của Điện máy Xanh. Tuy nhiên, ông Hiểu Em còn cho biết thêm, đây chỉ là điểm khởi đầu cho những đỉnh cao mới. Ngay tháng 12 này, Điện máy Xanh sẽ bước ra khỏi thị trường nội địa bằng việc mở siêu thị điện máy đầu tiên tại Campuchia.
Từ cửa hàng Điện máy Xanh thứ 1.000 hé lộ cục diện thị trường bán lẻ điện máy sắp tới: kẻ đến sau vươn lên dẫn đầu, tham vọng đánh chiếm 50% thị phần; trở thành anh cả sắp xếp lại thị trường lưỡng cực: Điện Máy Xanh và phần còn lại.
-
Hà Nội mở đường cho thể chế vốn đầu tư mạo hiểm thời đổi mới sáng tạo -
Gần 400 triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm đổ vào thị trường Việt Nam -
IAEA đánh giá Việt Nam "hai tốt" trong tiếp cận, phát triển điện hạt nhân -
Giải cơn khát nhân lực bán dẫn -
Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng IoT giao thông thông minh -
Sự ra đi của K+ và lời cảnh báo cho truyền hình trả tiền -
Doanh nghiệp công nghệ Việt cần một thị trường để lớn lên
-
Mùa kiều hối Agribank 2026: “Kiều hối đón tết - gắn kết tình thân” -
Diễn đàn “Chủ động năng lượng - Nâng tầm cuộc sống xanh” -
Dai-ichi Life Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc thai sản toàn diện 24/7 -
Doanh nhân Mai Văn Sỹ: Khát vọng dẫn đầu thị trường thép và nhà xưởng chuẩn quốc tế -
Chạm để thanh toán - giải pháp siêu tiện lợi, siêu bảo mật, siêu ưu đãi -
SABECO được vinh danh Top 8 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hóa lớn
