Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
NHNN giảm tỷ giá trung tâm ngày thứ 5 liên tiếp, vàng vững mốc 42 triệu đồng
Thanh Thủy - 07/10/2019 13:40
 
Dù giảm nhẹ khoảng 50.000 đồng mỗi lượng tại một số hãng vàng, giá vàng hôm nay bán ra vẫn trên mức 42 triệu đồng/lượng. Giới đầu tư vẫn đang hướng về vòng đàm phán Mỹ - Trung dự kiến tổ chức trong tuần này.

Tính đến cuối giờ sáng nay, vàng miếng SJC vẫn đi ngang kể từ thời điểm mở cửa, hiện được mua vào phần lớn ở mức 41,75 triệu đồng/lượng, trong khi đó chênh lệch giá mua – bán tại các hãng vàng lại khá khác nhau.

Giá vàng bán ra tại Doji ở mức 42,25 triệu đồng, trong khi chỉ khoảng 42,1 triệu đồng tại Phú Quý và 42,09 triệu đồng ở Bảo tín Minh Châu. Tại chính SJC, giá vàng miếng được yết tại 41,75 – 42,05 triệu đồng mỗi lượng.

Trong khi vàng miếng bán ra giữ được mốc 42 triệu đồng, giá vàng thế giới phiên đầu tuần dù giảm nhẹ vẫn giao dịch trên 1.500 USD/oz. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2019 hiện cũng giảm nhẹ còn 1.511 USD/oz.

Vòng đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc vẫn dự kiến được tổ chức tại Washington vào ngày 10-11/10, dù hy vọng tiến triển giảm dần sau khi Bloomberg báo cáo rằng phía Trung Quốc muốn phạm vi đàm phán trong tuần này bị thu hẹp.

Tỷ giá USD/CNY đã tăng lên khá mạnh trong những ngày qua. Đồng nhân dân tệ đầu giờ sáng nay có thời điểm cần tới 7,14 đồng để đổi lấy 1 USD nhưng hiện tỷ giá đã giảm về còn 7,126 nhân dân tệ/USD.

Trong khi đó, tiền đồng vẫn ổn định. Tỷ giá đi ngang cả  trên thị trường chính thức và phi chính thức. Tại Vietcombank, tỷ giá hiện đang yết tại 23.145 – 23.265 đồng/USD. Phần lớn các ngân hàng giữ giá USD bán ra tại 23.260 đồng.

Sáng 5/10, NHNN ấn định tỷ giá trung tâm ở mức 23.155 đồng/USD, giảm phiên thứ 5 liên tiếp. Tuy nhiên, do mức giảm mỗi phiên không lớn, giới hạn giao dịch của tỷ giá vẫn nằm trong khoảng 22.460 – 23.849 đồng/USD.

Mỹ đánh thuế hàng EU: Kẻ cười, người méo mặt
Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan ca với “chiến thắng tốt đẹp” khi Mỹ được bật đèn xanh áp thuế đối với hàng hóa EU sau khi tranh cãi xung quanh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư