Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 15 tháng 09 năm 2024,
Nhựa Tiền Phong chung tay ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3
Thanh Sơn - 14/09/2024 20:17
 
Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ủng hộ 850 triệu đồng gửi tới các địa phương và người dân tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ gây ra.

Cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây mưa lớn trên diện rộng ở miền Bắc, đặc biệt tại các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, khiến nhiều tỉnh, thành phố có mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, gây hậu quả và thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân.

Mặc dù đang phải nỗ lực khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 để duy trì hoạt động sản xuất, nhưng với tinh thần sẻ chia, phát huy truyền thống “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” của con người Việt Nam, với tình cảm hướng về đồng bào tại các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của Ban lãnh đạo cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Công ty Nhựa Tiền Phong.

Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ủng hộ 500 triệu đồng qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hải Phòng
Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ủng hộ 500 triệu đồng  bào vùng bão lụt qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo đó, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (222 Mạc Đăng Doanh, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) ủng hộ 500 triệu đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ủng hộ 50 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Công ty cổ phần Nhựa Tiền Phong phía Nam ủng hộ 300 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương.

Công ty cổ phần Nhựa Tiền Phong phía Nam ủng hộ 300 triệu đồng qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương.
Công ty cổ phần Nhựa Tiền Phong phía Nam ủng hộ 300 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương.

Đây là sự đóng góp chân thành từ mỗi cán bộ công nhân viên công ty, khi ai nấy đều tự nguyện góp nửa ngày công với mong muốn mang lại nguồn động viên, góp phần giúp đồng bào vùng bão lũ sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả của thiên tai và nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Ban lãnh đạo Công ty tin rằng, với sự chung tay của toàn thể xã hội và sự đoàn kết, đồng lòng của cả cộng đồng, những khu vực bị thiệt hại sẽ sớm được khôi phục và có thêm hy vọng về tương lai tươi sáng hơn ở phía trước.

Chung tay cùng khắc phục hậu quả sau lũ, các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng cùng các tập thể, cá nhân đã ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hải Phòng với số tiền trên 7 tỷ đồng (tính đến trưa ngày 14/9). Đây là nguồn lực rất cần thiết để góp phần khôi phục lại nhà ở và hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Hầu hết các tuyến đường, tuyến phố tại Hải Phòng bị gãy đổ cây xanh, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, biển báo... do cơn bão số 3. Ảnh: Thanh Sơn
Hầu hết các tuyến đường, tuyến phố tại Hải Phòng bị gãy đổ cây xanh, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, biển báo... do cơn bão số 3. Ảnh: Thanh Sơn

Trong chiều nay (14/9), Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng đã có thông tin về tình hình thiệt hại do bão số 3 gây ra trên địa bàn.

Theo đó, tính đến 12h00’ cùng ngày, ước tính tổng thiệt hại do bão số 3 gây ra là gần 11.000 tỷ đồng. Cơn bão khiến 2 người tử vong, 65 người bị thương; thiệt hại về nhà ở (102.873 ngôi nhà); 94 công trình quốc phòng, an ninh bị hư hại; 467 cơ sở y tế; 895 công trình văn hóa, di tích lịch sử văn hóa bị hư hại; 575 điểm trường học; 3.215 cột điện bị gãy đổ; 70 trạm biến thế bị hư hại; trụ sở cơ quan bị hư hại là 1.268; 30.554 nhà xưởng, xí nghiệp, công trình công nghiệp bị hư hại, viễn thông, chợ, trung tâm thương mại, gia súc, gia cầm... Trong đó, thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm gần 6.000 tỷ đồng; thiệt hại của các sở, ngành, đơn vị là gần 1.000 tỷ đồng...

Sau khi rà soát điều chỉnh, tổng nguồn lực năm 2024 mà Thành phố Hải Phòng dành ra để khắc phục hậu quả cơn bão số 3 là 1.380,4 tỷ đồng; đã chi 75 tỷ đồng hỗ trợ đợt 1 cho quận, huyện.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư