Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 19 tháng 08 năm 2024,
Nhựa Tiền Phong khánh thành 4 cây cầu nối yêu thương tại Đồng Tháp và Cà Mau
Thanh Sơn - 19/08/2024 16:56
 
Trong 3 ngày từ ngày 16 - 18/8, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã khánh thành 4 cây cầu nối yêu thương tại tỉnh Đồng Tháp (số 108, 109) và tại tỉnh Cà Mau (số 111 và 112), tổng kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 16/8, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong) đã lễ khánh thành 2 cây cầu trong chương trình “Cầu nối yêu thương” tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Khánh thành cầu nối yêu thương số 108 tại xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Khánh thành cầu nối yêu thương số 108 tại xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cầu nối yêu thương số 108 - cầu Xẻo Ván, ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh được khánh thành vào sáng 16/8. Trước khi có cầu bê tông, nơi đây là cầu gỗ xập xệ với các mảnh gỗ mục ghép lại, nguy hiểm vì không có lan can bảo vệ. Đặc biệt vào mùa mưa bão, mọi hoạt động của người dân buộc phải dừng lại, nước dâng lên, chảy xiết, con đường duy nhất để qua sông đã bị chặn đứt.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phó Tổng giám đốc Nhựa Tiền Phong phía Nam và ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó bí thư Thường trực xã Mỹ Xương thực hiện nghi lễ tháo khăn phủ biển tên cầu Xẻo Ván - Cầu nối yêu thương số 108
Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phó Tổng giám đốc Nhựa Tiền Phong phía Nam và ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó bí thư Thường trực xã Mỹ Xương thực hiện nghi lễ tháo khăn phủ biển tên cầu Xẻo Ván - Cầu nối yêu thương số 108

Bà Đinh Thị Có, người dân sinh sống tại ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương chia sẻ: “Người dân chúng tôi mong cây cầu mới này lâu lắm rồi mà chưa làm được, nay được chương trình Cầu nối yêu thương của Nhựa Tiền Phong về tài trợ, xây dựng cây cầu khang trang cho bà con, chúng tôi vui mừng lắm. Các cháu giờ có thể an toàn đi học con chữ, cuộc sống người dân trong ấp Mỹ Thới được cải thiện và tốt lên rất nhiều”.

Cầu Xẻo Ván chiều dài 30m, rộng 3,5m, tải trọng 3 tấn, tổng kinh phí xây dựng gần 382 triệu đồng, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại, bảo đảm độ bền vững và an toàn cao.

Chiều cùng ngày, cầu Kênh Tây Xếp - cầu nối yêu thương số 109 cũng chính thức được khánh thành tại xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh. Cầu được thiết kế với chiều dài 30 m, rộng 3,5 m và tải trọng 3 tấn, đủ điều kiện cho các phương tiện vận tải di chuyển qua lại an toàn.

Khánh thành cầu nối yêu thương số 109 tại xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Khánh thành cầu nối yêu thương số 109 tại xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cầu Kênh Tây Xếp được xây mới thay thế cho cây cầu cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, gây cản trở cho hoạt động giao thương, buôn bán của người dân trong nhiều năm qua. Đây không chỉ là cây cầu nối giữa đôi bờ mà còn trở thành cầu nối cho sự phát triển mạnh mẽ của địa phương trong tương lai.

Tổng kinh phí tài trợ 2 cây cầu số 108 tại xã Mỹ Xương và cầu số 109 tại xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh là 764 triệu đồng. Trong đó, chương trình Cầu nối yêu thương tài trợ là 660 triệu đồng, địa phương đối ứng 104 triệu đồng.

Đại diện các nhà tài trợ và chính quyền địa phương trao quà cho các hộ gia đình khó khăn và các em học sinh vượt khó trong học tập tại xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Đại diện các nhà tài trợ và chính quyền địa phương trao quà cho các hộ gia đình khó khăn và các em học sinh vượt khó trong học tập tại xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Chương trình “Cầu nối yêu thương” đến với Đồng Tháp từ năm 2018, tính đến nay, chương trình đã trao tặng 12 cây cầu cho toàn tỉnh Đồng Tháp với tổng kinh phí hỗ trợ là gần 3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phó Tổng giám đốc Nhựa Tiền Phong phía Nam tin tưởng rằng, việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng là một trong những cách hiệu quả nhất để mang lại sự phát triển bền vững cho cộng đồng. “Chúng tôi rất vui khi đã góp phần đẩy mạnh chương trình Cầu nối yêu thương tại các tỉnh, thành phố phía Nam và sẽ tiếp tục tham gia những dự án ý nghĩa như thế này trong tương lai”, ông Tâm nhấn mạnh.

Trên hành trình tiếp nối những nhịp cầu yêu thương, trong 2 ngày 17/8 và 18/8, Nhựa Tiền Phong cũng đã khánh thành cầu Kênh Cô Ba (cầu số 111) tại xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời và cầu 30 tháng 4 (cầu số 112) tại xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Đại diện Nhựa Tiền Phong và lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành cầu Kênh Cô Ba (cầu số 111), xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
Đại diện Nhựa Tiền Phong và lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành cầu Kênh Cô Ba (cầu số 111), xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Hai cây cầu được xây dựng với tổng kinh phí 973,21 triệu đồng. Trong đó chương trình“Cầu nối yêu thương tài trợ 836,21 triệu đồng và nguồn kinh phí đối ứng của địa phương là 137 triệu đồng.

Đại diện Nhựa Tiền Phong và lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành cầu 30 tháng 4 (cầu số 112), xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
Đại diện Nhựa Tiền Phong và lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành cầu 30 tháng 4 (cầu số 112), xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

Chương trình Cầu nối yêu thương đến với tỉnh Cà Mau từ năm 2019, tính đến nay chương trình đã trao tặng 7 cây cầu cho toàn tỉnh Cà Mau với tổng kinh phí mà chương trình đã hỗ trợ xây dựng là gần 2 tỷ đồng.

Với kết cấu vững chắc, cầu số 111 và cầu số 112 có kích thước lần lượt là chiều dài 35 m, chiều rộng là 3 m, tải trọng 3 tấn và 25m x 3m x 3 tấn. Hai cây cầu được kỳ vọng sẽ trở thành bước đệm nâng cao cuộc sống của người dân nơi ấp nghèo, giúp họ thoát khỏi cảnh khó khăn và từng bước tiến lên con đường phát triển.

Người dân xã Khánh Thuận, huyện U Minh rất vui mừng khi được cây cầu mới, thuận tiện cho việc đi lại
Người dân xã Khánh Thuận, huyện U Minh rất vui mừng khi được cây cầu mới, thuận tiện cho việc đi lại

Đại diện nhóm Thiện nguyện Từ Tâm - đơn vị đồng hành cùng chương trình Cầu nối yêu thương, ông Phạm Minh chia sẻ: “Chúng tôi đã và đang chứng kiến những thay đổi tích cực từ việc xây dựng những cây cầu tại các vùng nông thôn. Đây không chỉ là con đường đi, mà còn là cầu nối của sự sẻ chia và đồng cảm. Trong thời gian tới, trên hành trình này, chúng tôi sẽ tiếp tục mang yêu thương và hy vọng đến với nhiều địa phương hơn nữa”.

Nhân dịp này, Nhựa Tiền Phong dành tặng 40 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 1,3 triệu đồng); 40 suất quà cho học sinh nghèo học giỏi (mỗi suất 700.000 đồng) cho người dân và học sinh trên địa bàn 2 xã Khánh Thuận, Lợi An với tổng trị giá 80 triệu đồng. Những phần quà chứa đựng tình cảm và sự quan tâm sâu sắc từ các nhà hảo tâm, hỗ trợ trang trải một phần chi phí sinh hoạt, đồng thời khuyến khích các em học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, trước những bất lợi trong cuộc sống.

Niềm vui của các em học sinh trên địa bàn xã Khánh Thuận, huyện U Minh khi nhận các phần quà đến từ Nhựa Tiền Phong
Niềm vui của các em học sinh trên địa bàn xã Khánh Thuận, huyện U Minh khi nhận các phần quà đến từ Nhựa Tiền Phong

Bốn cây cầu nối yêu thương số 108, 109, 111 và 112 là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng của Nhựa Tiền Phong. Hoạt động này đã và đang thực sự trở thành một sợi dây gắn kết những tấm lòng vàng với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, tạo nên những nhịp cầu nhân ái, trao đi hy vọng về tương lai tươi sáng cho các đồng bào vùng sâu, vùng xa trên khắp đất nước.

Chương trình “Cầu nối yêu thương” do Nhựa Tiền Phong khởi xướng từ tháng 10/2017 với mục tiêu xây dựng những cây cầu dân sinh, chắc chắn, nối liền các đôi bờ để dành tặng cho bà con khu vực khó khăn, nơi mà điều kiện hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế, đặc biệt là nâng bước các em nhỏ đến trường, đưa ước mơ hoài bão của các em bay cao bay xa. Qua đây, góp phần hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Đến nay, gần 120 cây cầu mang màu xanh hy vọng đã hiện diện tại 26 tỉnh thành trên cả nước, từ miền núi phía Bắc xa xôi đến miền Tây sông nước với tổng kinh phí lên đến 200 tỷ đồng.
Nhựa Tiền Phong phát huy vai trò điểm tựa vững chắc cho người lao động
Ngày 30/7, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng môi trường làm việc, năng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư