Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Ninh Vân Bay: Sau biến động cổ đông, đại diện DNP Water đồng loạt muốn rút lui
Duy Bắc - 15/08/2022 07:57
 
CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT - sàn HoSE) biến động cổ đông lớn và chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 9/2022.

Biến động cổ đông lớn

Ông Nguyễn Đức Toàn vừa bán toàn bộ 4.531.000 cổ phiếu NVT để giảm sở hữu từ 5,01% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 5/8. Như vậy, sau giao dịch, ông Toàn không còn là cổ đông lớn.

Ông Phạm Quốc Khánh cũng vừa bán ra 21.720.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 24% về gần 0% vốn điều lệ (sở hữu 100 cổ phiếu), giao dịch được thực hiện ngày 5/8. Như vậy, sau giao dịch, ông Khánh không còn là cổ đông lớn tại Công ty.

Ông Trịnh Kiên cũng vừa bán 4.520.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 5,001% về còn 0,01% vốn điều lệ (sở hữu 5.500 cổ phiếu), giao dịch được thực hiện ngày 5/8. Như vậy, sau giao dịch ông Kiên không còn là cổ đông lớn của Công ty.

Thêm nữa, bà Đỗ Thị Thúy Hường cũng vừa bán ra 4.520.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 5,01% về còn 0,01% vốn điều lệ (sở hữu 9.600 cổ phiếu), giao dịch được thực hiện ngày 2/8. Như vậy, sau giao dịch, bà Hường không còn là cổ đông lớn tại Công ty.

Ngược lại, Công ty TNHH NVT Holdings liên tục mua vào cổ phiếu NVT. Cụ thể, ngày 2/8, NVT Holdings mua vào 22.579.000 cổ phiếu NVT để nâng sở hữu từ 0% lên 24,9% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn; ngày 5/8, NVT Holdings tiếp tục mua thêm 56.847.440 cổ phiếu NVT để nâng sở hữu lên 87,8% vốn điều lệ.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, 4 nhà đầu tư đã bán ra 39,01% vốn điều lệ tại Ninh Vân Bay và ngược lại, NVT Holdings đã nâng sở hữu lên 87,8% vốn điều lệ.

Theo tìm hiểu, NVT Holdings mới được thành lập ngày 17/3/2022, địa chỉ tại tầng 20, tòa nhà Tasco, lô HH 2-2, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Điểm đáng lưu ý, đại diện pháp luật của NVT Holdings là ông Phạm Thành Thái Lĩnh. Ngoài ra, ông Lĩnh đang là Tổng giám đốc tại Ninh Vân Bay.

Ông Lĩnh có trình độ tiến sỹ Tài chính, được bổ vào vị trí Tổng giám đốc Ninh Vân Bay từ ngày 23/6/2021. Như vậy, mặc dù đã lãnh đạo Ninh Vân Bay nhưng tới thời điểm hiện tại, Công ty của ông Lĩnh mới chính thức sở hữu danh nghĩa Ninh Vân Bay.

Đại diện lãnh đạo DNP Water rút lui

Sau khi NVT Holdings trở thành cổ đông lớn nhất, Ninh Vân Bay bất ngờ thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông ngày 30/8 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 9/2022.

Mặc dù Công ty không thông báo chi tiết nội dung họp nhưng bất ngờ Công ty công bố đơn vị từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Phạm Thành Thái Lĩnh và ông Nguyễn Hoàng Giang.

Ông Lĩnh và ông Giang đều là lãnh đạo cao cấp của CTCP Đầu tư Ngành nước DNP (viết tắt DNP Water) và gia nhập vào Ninh Vân Bay từ 2019. Cụ thể, ông Lĩnh làm Giám đốc đầu tư từ 2018 đảm nhận nhiệm vụ phát triển hoạt động đầu tư tăng quy mô và vị thế DNP Water trong ngành nước. Ông Giang cũng được đề cử vào HĐQT của DNP Water từ 2018, đồng thời phụ trách ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

Ninh Vân Bay đang khai thác, vận hành hai khu nghỉ dưỡng hạng sang gồm Six Senses Ninh Van Bay (Khánh Hòa) và Ana Mandara Villas Resort & Spa (Đà Lạt, Lâm Đồng).

Mặc dù sở hữu khu nghỉ dưỡng hạng sang nhưng tình hình kinh doanh liên tục lao dốc. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty không ghi nhận doanh thu và chỉ ghi nhận chi phí, điều này dẫn tới ghi nhận lỗ 14,73 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 7,88 tỷ đồng (lỗ tăng thêm 6,85 tỷ đồng).

Như vậy, tính tới 30/6/2022, tổng lỗ lũy kế đã nâng lên 523,9 tỷ đồng, bằng 57,9% vốn điều lệ. Được biết, trước đó năm 2021, Công ty cũng đã ghi nhận lỗ 62 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/8, cổ phiếu NVT giảm 450 đồng về 16.650 đồng/cổ phiếu.

Ninh Vân Bay và ẩn số các khoản tiền “treo”
Mặc dù hụt vốn nặng, nhưng Ninh Vân Bay vẫn đưa ra chủ trương mua thao túng một doanh nghiệp để trở thành công ty con.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư