
-
Tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin phục vụ hoạt động giao dịch chứng khoán
-
TTCK Việt Nam: Cơ hội không chỉ là nâng hạng thị trường mới nổi của FTSE
-
Chứng khoán LPBS sắp tăng vốn lên gần 13.000 tỷ đồng
-
Doanh nghiệp bất động sản liên tục huy động vốn “khủng” qua trái phiếu
-
"Vũ khí cạnh tranh" không thể sao chép của F88 -
Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam nhiệm kỳ II thành công tốt đẹp
Thông tin Fed tăng lãi suất cũng khiến kỳ vọng trở nên rõ ràng hơn, cũng là động lực để lực cầu tăng vọt trong phiên. Cụ thể, nhà đầu tư kì vọng kịch bản tin xấu ra hết nên ngắn hạn sẽ có nhịp hồi phục tăng lại để đón báo cáo KQKD Quý 3/2022. Đồng thời, dự báo thông tin vĩ mô GDP quý 3 tăng mạnh hơn 10% trên nền thấp của cùng kì.
Tuy nhiên, hầu hết giới đầu tư đều cho rằng, đây vẫn là sóng hồi phục với biên độ không lớn vì dòng tiền vẫn yếu nên cần giảm kỳ vọng và ưu tiên bán lướt trên hàng có sẵn để giảm giá vốn.
Quán tính lực bán từ phiên sáng tiếp tục đẩy VN-Index đi xuống ngay khi mở cửa. Nhưng, rất nhanh chóng, lực cầu bắt đáy nhập cuộc kéo hàng trăm mã chuyển sắc từ đỏ sang xanh. VN-Index theo đó cũng được kéo hồi dần và càng về cuối phiên càng leo nhanh, vượt qua tham chiếu. Đặc biệt, phiên ATC, lực cầu thắng thế kéo chỉ số trở lại sắc xanh.
Thanh khoản cải thiện so với phiên hôm qua, nhưng vẫn dưới 12.000 tỷ đồng, vẫn thấp hơn so với mức trung bình của tháng 8 là khoảng 15.000 tỷ đồng.
Chốt phiên, sàn HOSE có 254 mã tăng và 204 mã giảm, VN-Index tăng 4,15 điểm (+0,34%), lên 1.214,7 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 473,5 triệu đơn vị, giá trị 11.666,7 tỷ đồng, tăng hơn 21% về khối lượng và 20% về giá trị so với phiên hôm qua.
Nhóm VN30 từng có đến 17 mã tăng giá (trong khi phiên sáng có 27 mã giảm), GAS là cổ phiếu giữ được sắc xanh trong suốt phiên chiều, có thêm nhiều Large Cap vốn hóa khủng khác cũng lần lượt sắc xanh như VIC, VRE, MWG, TCB, BID…
Nhóm chứng khoán tăng sớm nhất trong phiên chiều, được dẫn dắt từ các mã hàng đầu như HCM, VCI, SSI, VND, SHS… Dù SSI hay VND cũng có thời điểm suy giảm, nhưng cũng tăng ngay sau đó, thậm chí SSI có lúc còn tăng giá tốt nhất trong nhóm VN30. Đóng cửa cuối ngày, HCM, BSI, BVS hay APS ghi nhận tăng hơn 5%.
Nhóm xây dựng tăng hàng loạt, trở thành 1 trong những nhóm ngành tăng tốt nhất 3 sàn, có không ít tên tuổi nổi tiếng như CTI, LCG, VCG, LHC, CC1, FCN…
Giá dầu Brent future có lúc giảm về dưới 90 USD/thùng chiều nay, nhưng chả ảnh hưởng gì đến GAS; và một số cổ phiếu đóng cửa sắc xanh BSR, OIL, POW, PVG, PVT… ngược lại PVS, PVD, PVC vẫn giảm giá nhẹ.
Nhóm ngân hàng đi theo xu thế hồi phục nói chung nhưng càng về cuối phiên càng yếu hơn, OCB tăng phiên sáng nhưng đóng cửa lại giảm 0,6%; trong khi EIB vẫn giữ phong độ sắc xanh xuyên suốt.
Nhóm bất động sản chiều nay hồi phục tốt, dù trong phiên ATC có phần hạ nhiệt, DXG, NBB, LDG, SCR, DIG, KHG…đều đóng cửa sắc xanh.
Về hoạt động khối ngọai trên sàn HOSE, giá trị xả ròng lên tới gần 483 tỷ đồng, tương đương hơn 11,3 triệu đơn vị cổ phiếu. Trong đó, NLG bị bán ròng mạnh 108 tỷ đồng, BCM bán ròng 94,9 tỷ đồng, KDH bị bán ròng 78,7 tỷ đồng. Ngoài ra còn có các mã khác cũng bị bán như VHM, VCB, NVL, CTG, CII…
Chiều ngược lại, HPG được mua ròng 45,2 tỷ đồng, FRT 19,3 tỷ đồng, VIC 12,8 tỷ đồng.

-
Bộ trưởng Bộ Tài chính làm việc với lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán London và FTSE Russell -
"Vũ khí cạnh tranh" không thể sao chép của F88 -
Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam nhiệm kỳ II thành công tốt đẹp -
Nhiều doanh nghiệp lao đao sau mùa soát xét -
Niêm yết, nhưng cổ phiếu vẫn khó thu hút dòng tiền -
Phấn đấu đến năm 2030 cán mốc 200.000 nhà đầu tư ngoại -
IPA chạy đua tăng vốn khi thị trường bùng nổ
-
INTECH Group từng bước làm chủ công nghệ xây dựng nhà máy bán dẫn chuẩn quốc tế
-
Thiên Việt Securities thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng - lần 2
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ trở thành hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế ACHSI
-
Bộ chăn ga gối Tencel Minamo - Nâng niu giấc ngủ an lành
-
Đi tìm “đô thị vùng lõi” bất động sản tại Thái Nguyên