-
Huế thông qua Nghị quyết hỗ trợ an sinh xã hội -
Khi giá bán lẻ điện tăng giảm từ 1-5%, EVN phải lập phương án điều chỉnh -
Thanh Hóa cần cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng thành chỉ tiêu điều hành -
Đức Long Gia Lai gửi Bộ Xây dựng báo cáo đề xuất đầu tư dự án cao tốc phía Tây -
Mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn: Có hoàn thành đúng thời hạn? -
Đề xuất cắt giảm mạnh danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
![]() |
Theo một báo cáo vừa được Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố, tổng số khoản vay trên tất cả các danh mục đạt 17.050 tỷ USD, tăng gần 150 tỷ USD, tương đương 0,9% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2023. Điều này đã khiến tổng số nợ tăng thêm khoảng 2.900 tỷ USD so với thời kỳ trước Covid-19.
Mức tăng nhanh bất chấp các khoản vay thế chấp mới (bao gồm cả các khoản tái cấp vốn) đạt mức thấp nhất kể từ quý II/2014 - với tổng trị giá 323,5 tỷ USD. Tổng số tiền này thấp hơn 35% so với quý IV/2022 và thấp hơn 62% so với cùng kỳ quý I/2022 .
Trong khi đó, các khoản cho vay mua nhà mới đạt đỉnh 1.220 tỷ USD trong quý II/2021, tuy nhiên sau đó đã giảm dần do lãi suất tăng. Một loạt các đợt cắt giảm lãi suất của Fed đã giúp đẩy lãi suất thế chấp kỳ hạn 30 năm xuống mức thấp khoảng 2,65% vào tháng 1/2021. Nhưng lãi suất hiện ở mức khoảng 6,4% do Ngân hàng Trung ương đã thông qua 10 lần tăng lãi suất với tổng cộng 5 điểm phần trăm để chống lạm phát. Lãi suất cao hơn đã giúp đẩy tổng nợ thế chấp lên 12.040 tỷ USD.
Hiện nay, dữ liệu của Fed cho thấy, khoảng 14 triệu khoản thế chấp đã được tái cấp vốn trong thời kỳ đại dịch bắt đầu từ tháng 3/2020. Khoảng 64% được coi là "tái cấp vốn theo lãi suất" hoặc chủ nhà đang tìm cách tận dụng chi phí vay thấp hơn.
Trong khi đó, tỷ lệ nợ quá hạn đối với tất cả các khoản nợ đều tăng, tăng 0,6 điểm phần trăm đối với thẻ tín dụng - lên mức 6,5% và ở mức 6,9% đối với các khoản vay mua ô tô. Tổng tỷ lệ nợ quá hạn tăng 0,2 điểm phần trăm lên mức 3%, cao nhất kể từ quý III/2020. Nợ vay sinh viên cũng tăng lên 1.600 tỷ USD và các khoản vay mua ô tô cũng tăng lên 1.560 tỷ USD.
-
Mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn: Có hoàn thành đúng thời hạn? -
Đề xuất cắt giảm mạnh danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện -
Xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 -
[Insight] Kiên quyết cắt vốn ở những nơi "có tiền mà không tiêu được" để dành vốn cho nơi khác -
Suntory PepsiCo Việt Nam đầu tư 300 triệu đô la Mỹ vào nhà máy tại tỉnh Tây Ninh -
Chính thức "đóng" cao tốc Cam Lộ-La Sơn khung giờ 17h00-5h00 sáng -
Hơn 170 dự án, Gia Lai vượt mốc chỉ tiêu thu hút dự án trong năm 2026
-
1
Phải giải ngân 100% vốn Trung ương giao cho Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2026 -
2
Siêu đô thị trong cuộc tái định vị năng lực cạnh tranh Việt Nam -
3
Đề xuất kéo dài tuyến metro số 3 từ Phú Mỹ (TP.HCM) đến Sân bay Long Thành -
4
Giao đầu mối nghiên cứu đầu tư cao tốc Nha Trang - Liên Khương vốn 25.058 tỷ đồng
-
Đề xuất hỗ trợ 50% lãi suất vay, thí điểm 20 doanh nghiệp đổi mới công nghệ -
Bài toán đón đầu dòng khách liên vùng từ lợi thế kết nối của Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên -
SeABank thông báo mời thầu
-
TP.HCM: Coherent Việt Nam được vinh danh tại HR Asia 2026 -
Việt Nam, IAEA thúc đẩy hợp tác về khoa học và công nghệ hạt nhân -
FedEx hỗ trợ các nhà xuất khẩu Việt Nam đáp ứng yêu cầu mới của Hoa Kỳ về an toàn sản phẩm

