
-
Bill Gates cam kết trao 200 tỷ USD cho người nghèo trong 20 năm tới
-
Tổng thống Trump công bố thỏa thuận thương mại với Vương quốc Anh
-
Fed giữ nguyên lãi suất, muốn quan sát thêm tác động thuế quan
-
Giá dầu giảm mạnh khi OPEC+ tuyên bố tiếp tục tăng sản lượng
-
Mỹ bỏ quy tắc miễn trừ "de minimis", Temu buộc thay đổi mô hình kinh doanh -
Trung Quốc nói đang cân nhắc khả năng đàm phán thương mại với Mỹ
Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 14/2 (theo giờ Mỹ), cổ phiếu của hãng sản xuất chip Nvidia đã tăng hơn 2%. Điều này đã giúp công ty đạt mức giá trị vốn hóa lên tới 1.830 tỷ USD. Con số này thậm chí còn cao hơn cả mức vốn hóa của Amazon (khoảng 1.780 tỷ USD) và Alphabet, công ty mẹ của Google (1.820 tỷ USD).
Với thành tích mới nhất của mình, “gã khổng lồ” bán dẫn đã trở thành công ty lớn thứ 4 trên thế giới, xếp sau Microsoft (3.040 tỷ USD), Apple (2.840 tỷ USD) và Saudi Aramco (khoảng 2.000 tỷ USD).
![]() |
Giá cổ phiếu hiện tại của Nvidia. |
Chưa dừng lại ở đó, nhiều nhà phân tích cho rằng giá trị vốn hóa của Nvidia có thể tăng giá hơn nữa. Mới đây, cả Goldman Sachs và Bank of America đều dự báo giá cổ phiếu của hãng sẽ đạt mức 800 USD/cổ phiếu. Tính đến thời điểm hiện tại, giá cổ phiếu của công ty đang ở mức 739 USD.
Nvidia sẽ báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý vào ngày 21/2. Các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu của công ty sẽ tăng trưởng 118% so với cùng kỳ, đạt mức 59,04 tỷ USD.
Hiện Nvidia đang “lọt mắt xanh” của nhiều nhà đầu tư Phố Wall nhờ doanh số chip AI tăng cao. Trong 12 tháng qua, cổ phiếu của hãng công nghệ đến từ Đài Loan đã tăng hơn 221%. Đặc biệt, các mẫu chip chuyên dụng có giá hơn 20.000 USD đang được nhiều công ty săn đón để lắp đặt cho hệ thống máy chủ. Chỉ riêng với Google và Amazon, hai công ty này đã cần tới hàng ngàn chip xử lý như vậy để đáp ứng cho các dịch vụ đám mây.
Theo Reuters, ngay trong đầu năm 2024, Nvidia đang xây dựng một đơn vị kinh doanh mới tập trung vào thiết kế chip riêng cho các công ty điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo. Xét trong năm 2023, quy mô thị trường chip tùy chỉnh rơi vào khoảng 30 tỷ USD, chiếm khoảng 5% doanh số bán chip toàn cầu hàng năm. Đây vốn là mảng kinh doanh được “hai ông lớn” gồm Broadcom và Marvell thay nhau giành thị phần.
Ngoài ra, Nvidia được cho là sẽ nhắm đến thị trường chip tùy chỉnh dành cho ô tô và máy chơi game. Hiện tại, máy chơi game cầm tay Switch của Nintendo đang sử dụng chip xử lý Tegra X1 đến từ Nvidia. Theo các thông tin rò rỉ, con chip có trong phiên bản mới của Switch sẽ có sức mạnh tương đương với PS4 và và Xbox One.
Trong thời gian qua, ông Jensen Huang, CEO của Nvidia, đã liên tục ghé thăm nhiều quốc gia trên thế giới và đưa ra nhiều tuyên bố đầu tư. Riêng với khu vực châu Á, vị giám đốc này đã ngỏ ý đầu tư trung tâm R&D tại Nhật Bản, đầu tư hạ tầng AI tại Singapore, xây dựng trung tâm dữ liệu ở Malaysia. Với Việt Nam, ông Jensen Huang mong muốn Nvidia sẽ sớm thiết lập một trung tâm, cứ điểm để thu hút nhân tài trên khắp thế giới, qua đó góp phần phát triển hệ sinh thái bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

-
Quốc gia đầu tiên đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ sau đòn thuế của Tổng thống Trump -
Fed giữ nguyên lãi suất, muốn quan sát thêm tác động thuế quan -
Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25 - 4,5% -
Mỹ - Trung sẽ đàm phán "phá băng" thương mại vào cuối tuần này -
Ông Friedrich Merz tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Đức -
Trung Quốc cắt giảm lãi suất cơ bản, hạ tỷ lệ dữ trữ bắt buộc -
Meta ngừng hợp tác Telus, hàng nghìn kiểm duyệt viên bị ảnh hưởng
-
Hội nghị Đầu tư ESG Việt Nam 2025: Thúc đẩy phát triển bền vững giữa biến động toàn cầu
-
Nuôi vịt kiểu "resort" độc đáo: Thư giãn mỗi ngày, trứng sạch mỗi sáng
-
Panasonic bàn giao Trung tâm giải pháp HVAC cho Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
-
SeABank thông báo bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép hoạt động
-
SeABank được vinh danh “Ngân hàng tiên phong trong đổi mới quản trị vì sự phát triển bền vững”
-
Nên mua nhà trước hay sau khi sáp nhập tỉnh thành?