Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
“Ông chủ” casino ở Hạ Long giảm nửa kế hoạch lợi nhuận
Thanh Thủy - 21/03/2020 08:30
 
Dịch Covid-19 đã khiến một trong các khách sạn lớn của Hạ Long phải điều chỉnh lại kế hoạch lợi nhuận vừa đặt ra cách đây vài tháng. Dù vậy, kế hoạch này vẫn khá thách thức nếu nhìn lại kết quả kinh doanh thua lỗ năm trước.
.
CTCP Quốc tế Hoàng Gia nằm trong số ít các doanh nghiệp được tổ chức ui chơi có thưởng (casino) dành cho người nước ngoài

Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 do chủng virus corona mới đang tác động trực diện vào những doanh nghiệp hoạt động trong ngành dịch vụ, du lịch từ các đơn vị lữ hành, các hãng hàng không và đơn vị lưu trú.

Nằm giữa trung tâm của khu du lịch Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, CTCP Quốc tế Hoàng Gia (mã RIC) – đơn vị sở hữu khách sạn Royal HaLong bao gồm khu khách sạn 5 sao và biệt thự cùng điểm vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài cũng vừa phải điều chỉnh lại kế hoạch sau khi “ngấm đòn” vì dịch. Theo quyết định điều chỉnh do HĐQT vừa phê duyệt, RIC đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 12,65 triệu USD (290 tỷ đồng) và 404.300 USD (hơn 9 tỷ đồng), giảm 12% và hơn 50% so với bản kế hoạch cuối năm 2019.

Trong đó, lợi nhuận mảng khách sạn – biệt thự giảm 68%, chỉ còn góp khoảng 166.300 USD. Đối với mảng casino từ câu lạc bộ Quốc tế Hoàng Gia (khu vui chơi có thưởng  dành cho người nước ngoài), RIC đánh giá chỉ giảm nhẹ so với dự tính trước đó với 8,1 triệu USD doanh thu và 238.000 USD lợi nhuận.

Dù đã điều chỉnh, kế hoạch trên vẫn đầy thách thức. Hoạt động kinh doanh của khách sạn này dựa nhiều vào lượng khách quốc tế, riêng mảng casino phụ thuộc hoàn toàn số đoàn khách nước ngoài đến chơi và kết quả chơi của khách.

Trong năm 2018, mảng casino đã có mức tăng đột biến nhờ đây là năm đầu tiên cao tốc Hà Nội – Hạ Long thông xe. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty cho biết sức hút đã giảm trong năm 2018, đồng thời, nhiều quốc gia tăng cường kiểm soát đối với hoạt động tổ chức tour du lịch kết hợp vui chơi giải trí tại casino. 

Kết quả khả quan năm 2018 đã khiến RIC đặt ra được kế hoạch tham vọng 1,67 triệu USD năm vừa qua, nhưng công ty đã không hoàn thành, thậm chí lỗ ròng 72 tỷ đồng. Quy mô doanh thu cũng giảm 18%, đạt 233 tỷ đồng trong năm 2019.

Thực tế, kết quả kinh doanh các năm qua của doanh nghiệp này cũng biến động phập phù. Lỗ lũy kế đến cuối năm 2019 xấp xỉ 228 tỷ đồng, tương đương gần 1/3 vốn điều lệ của RIC.

Ngoài kế hoạch kinh doanh,  RIC còn có tới hai dự án dở dang từ khá nhiều năm hiện cũng mới ở giai đoạn nghiên cứu đề xuất quy hoạch, bao gồm dự án khu khách sạn và dịch vụ 5 sao phía Tây khách sạn cũ với diện tích nghiên cứu quy hoạch 8,1ha và dự án thuộc một lô đất 1,46 ha thuộc khu biệt thự, khách sạn Hoàng Gia. Ngoài ra, RIC còn một dự án tòa nhà đa năng 5 tầng đã xây xong phần thô. từng ký thỏa thuận hợp tác nhưng hiện đối tác không tiếp tục và chấp nhận đền bù 726.000 USD hồi cuối năm 2018.

RIC có quy mô tài sản hơn 1.000 tỷ đồng với 1.328 nhân sự đang làm việc. Mặc dù kết quả kinh doanh không ổn định, không tích lũy được từ lợi nhuận các năm trước thậm chí lỗ lũy kế, RIC lại khá nhẹ gánh vay nợ. Chi phí lãi vay hàng năm khoảng hơn 8 tỷ đồng. Nguồn vốn của công ty cũng chủ yếu đến từ vốn tự có (88%). Vốn vay từ ngân hàng cuối năm 2019 chỉ xấp xỉ 63 tỷ đồng.

Sun Group tạm ngừng hoạt động một số khu giải trí, chuẩn bị kế hoạch "hậu Covid"
Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, Sun Group tạm ngừng và điều chỉnh lịch hoạt động tại một số khu vui chơi giải...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư