-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Theo quyết định được Ban Tổ chức Trung ương công bố chiều 5/2 tại Thành uỷ TP.HCM, Bộ Chính trị đã phân công ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - làm Bí thư Thành uỷ.
![]() |
| Ông Đinh La Thăng, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM |
Trước đó, vào sáng cùng ngày, quyết định phân công ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng - làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng đã được Ban Tổ chức Trung ương công bố.
Ông Đinh La Thăng vừa được bầu vào Bộ Chính trị khóa 12 tại Đại hội Đảng lần thứ 12 vừa qua.
Sinh năm 1960, quê quán tại Nam Định, ông Đinh La Thăng Thăng có học vị tiến sĩ, từng kinh qua nhiều vị trí tại 2 doanh nghiệp là Tổng Công ty Sông Đà, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Trong quá trình công tác của mình, ông Thăng cũng từng giữ các chức vụ Đại biểu Quốc hội khoá XI, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Năm 2005, ông đảm nhiệm vị trí Phó bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế.
Tại Đại hội Đảng lần thứ 10 (năm 2006), ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Tới kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá 13, ông được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ 12, ông Thăng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị.
Trong lá thư cảm ơn đề ngày 5/2 gửi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành giao thông vận tải trước khi nhận công việc mới, ông Thăng viết: “Tôi tự hào vì trong 5 năm rất quan trọng của đời mình, tôi được sống hết mình, làm việc hết mình cùng một tập thể mạnh về ý chí và tinh thần đoàn kết, biết lắng nghe khát vọng của người khác và luôn đề cao những giá trị nhân văn cao quý. Nhưng tôi tự hào vì trên hết, tập thể đó đã lấy mục tiêu tối thượng là phục vụ nhân dân một cách vô điều kiện làm lẽ sống”.
Phát biểu tại lễ nhận quyết định chiều 5/2, tân Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh khẳng định, “Kể từ giờ phút này, toàn bộ tâm trí của tôi sẽ dành cho một việc duy nhất, đó là cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu kế tục một cách xứng đáng sự nghiệp vẻ vang được xây dựng bởi các vị tiền bối".
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu

