Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Ông Phạm Ngọc Nghị tái đắc cử Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk
Hoàng Anh - 30/06/2021 15:23
 
Ông Phạm Ngọc Nghị tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 30/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Kỳ họp thứ nhất, khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tham dự Kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đắk Lắk tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh. Qua đó, với sự thống nhất và tín nhiệm cao, ông Y Vinh Tơr - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Trần Phú Hùng - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X.

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng tín nhiệm tiếp tục bầu ông Phạm Ngọc Nghị, tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngoài ra, các ông  Nguyễn Tuấn Hà, H’Yim Kđoh, Võ Văn Cảnh, Y Giang Gry Niê Knơng tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử các chức danh HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026. ủ chốt của t
Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử các chức danh HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Ngọc Nghị khẳng định, việc tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh giao phó.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 xác định cần phải nỗ lực vượt bậc; tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi, ra sức vượt qua khó khăn thách thức - nhất là những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, phát huy những thành tựu đã đạt được, nghiêm túc khắc phục hạn chế, yếu kém; nỗ lực cao nhất nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Ông Phạm Ngọc Nghị tái đắc cử Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk.
Ông Phạm Ngọc Nghị tái đắc cử Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội  Vương Đình Huệ yêu cầu, trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hơn nữa; trong đó chú trọng thực hiện các khâu đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là chính sách, thể chế cụ thể hóa bằng các nghị quyết thích hợp của HĐND tỉnh; nghiên cứu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ các thể chế, chính sách phù hợp để Đắk Lắk phát huy được những lợi thế, tiềm năng nhằm phát triển nhanh, bền vững hơn nữa, thực sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên, tầm nhìn trở thành trung tâm của tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia và tiểu vùng sông Mê Công... 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư