Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp
- 08/12/2020 17:12
 
Ông Phạm Thiện Nghĩa, 54 tuổi, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau 2 ngày làm việc, tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, các đại biểu HĐND tỉnh đồng Tháp đã tiến hành miễn nhiệm các chức vụ trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, gồm: Phó chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trần Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Dương và Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Thanh Hùng.

.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong chúc mừng tân Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Đồng thời, các đại biểu đã tín nhiệm cao bầu ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; ông Trần Trí Quang, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải và ông Huỳnh Minh Tuấn, Bí thư Thành ủy Hồng Ngự giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND  tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Phạm Thiện Nghĩa 54 tuổi; quê quán xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Ông Nghĩa có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Kinh tế, Đại học kinh tế, Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Ông Trần Trí Quang 43 tuổi, quê quán phường 2, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, có trình độ chuyên môn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, 40 tuổi, quê quán xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày (nay là huyện Mỏ Cày Bắc), tỉnh Bến Tre, có trình độ chuyên môn là tiến sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế.

Long An và Trà Vinh có tân Phó chủ tịch UBND tỉnh

Qua 2 ngày làm việc, tại kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đã biểu quyết bầu ông Nguyễn Minh Lâm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Kiến Tường, giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ông Nguyễn Minh Lâm 48 tuổi; quê quán xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An; trình độ chuyên môn là Kỹ sư Điện tử; Thạc sĩ quản lý Môi trường; Tiến sĩ kỹ thuật chuyên ngành Sử dụng và Bảo vệ tài nguyên môi trường; trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Cũng tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Trà Vinh xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Theo đó, 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu bổ sung tại kỳ họp gồm:

Ông Lê Thanh Bình 51 tuổi,  quê quán xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Duyên Hải, trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính, Đại học Kinh tế thủy sản. 

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện 50 tuổi,  quê quán xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh, trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ (tiếng Anh), Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Kinh tế học.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư