Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Ông Tập Cận Bình nêu 4 thành công lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Lê Quân - 01/07/2021 14:13
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, diễn ra sáng 1/7 tại Bắc Kinh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra sáng 1/7 tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra sáng 1/7 tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Theo Tân Hoa xã, trong phát biểu tại lễ kỷ niệm ở Quảng trường Thiên An Môn, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nêu bật 4 thành công lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một thế kỷ qua, bao gồm: đoàn kết, lãnh đạo nhân dân Trung Quốc tiến hành công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; đoàn kết, lãnh đạo nhân dân Trung Quốc nỗ lực xây dựng một Trung Quốc ngày càng vững mạnh với tinh thần tự cường, đạt thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; đoàn kết, lãnh đạo nhân dân Trung Quốc thực hiện thành công công cuộc đổi mới, mở cửa và hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa; đoàn kết, lãnh đạo nhân dân Trung Quốc theo đuổi sự nghiệp vĩ đại bằng tinh thần tự tin, tự cường, đổi mới, đạt thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

Ông Tập Cận Bình cũng cho rằng Trung Quốc đã cho thế giới thấy rằng đất nước Trung Quốc đã đạt được bước chuyển mình to lớn từ chỗ đứng vững và phát triển thịnh vượng sang trở nên hùng mạnh. Đồng thời khẳng định, người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ thế lực nước ngoài nào bắt nạt, đàn áp hoặc khuất phục họ.

"Bất cứ ai cố gắng làm vậy sẽ đụng phải một bức tường thép lớn được rèn bởi hơn 1,4 tỷ người Trung Quốc", ông Tập Cận Bình nói.

Ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc luôn nỗ lực để bảo vệ hòa bình thế giới, đóng góp vào sự phát triển toàn cầu và giữ gìn trật tự quốc tế; đồng thời kêu gọi nỗ lực không ngừng để thúc đẩy xây dựng cộng đồng vì một tương lai chung.

Doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết tại Hong Kong: Người thắng lớn, kẻ vỡ mộng
Chứng khoán Hong Kong kết thúc ngày giao dịch cuối cùng của tháng 6 với sắc đỏ khi chỉ số Hang Seng đóng cửa giảm 0,57% còn 28.827,95 điểm.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư