Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Ông Trần Lưu Quang, Trần Hồng Hà trở thành tân Phó thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Lê - 05/01/2023 16:56
 
Theo kết quả vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm, các ông Trần Lưu Quang, Trần Hồng Hà đã trở thành Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.
.
Tân Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trần Hồng Hà (Ảnh: Duy Linh).

Theo kết quả vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm, các ông Trần Lưu Quang, Trần Hồng Hà đã trở thành Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều 5/1, tại kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội đã thực hiện quy trình phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm hai Phó thủ tướng thay thế hai ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam đã được phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng trong chiều cùng ngày.

Sau khi có kết quả bỏ phiếu kín, Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang với 481/481 đại biểu có mặt tán thành.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ khi Quốc hội thông qua.

Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng hoa chúc mừng hai tân Phó thủ tướng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng tân Phó thủ tướng Trần Hồng Hà (thứ hai từ trái sang) và Trần Lưu Quang (thứ hai từ phải sang) - (Ảnh: Duy Linh)

Như vậy, ngay ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ công tác nhân sự tại kỳ họp bất thường lần thứ hai.

Với kết quả này, Chính phủ đương nhiệm vẫn có bốn Phó thủ tướng gồm các ông: Lê Minh Khái, Lê Văn Thành, Trần Lưu Quang và Trần Hồng Hà.

Ông Trần Lưu Quang hiện đang là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng. Các phiên điều hành thảo luận tổ của ông khá ấn tượng bởi những khái quát súc tích, tư duy thẳng thắn.

Ông Quang sinh năm 1967, là thạc sĩ Quản lý công, kỹ sư cơ khí và có thời gian dài công tác tại quê hương Tây Ninh.

Trải qua các vị trí từ chuyên viên đến trưởng phòng rồi Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh, sau đó ông giữ chức Chủ tịch UBND rồi Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Từ 2010 đến 2019, ông Quang công tác tại Tây Ninh và lần lượt giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng; Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tháng 1/2016, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng. Từ 2019, ông Quang là Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Sau hơn 2 năm giữ cương vị này, ông được điều động về Hải Phòng, giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 và giữ trọng trách này từ đó đến nay.

Ông Trần Hồng Hà nhiệm kỳ này không phải đại biểu Quốc hội. Sinh năm 1963, quê ở Hà Tĩnh, ông Hà đang giữ chức Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường.

Đây cũng là nơi ông có thời gian dài gắn bó nắm giữ nhiều vị trí khác nhau,  từ một cán bộ hợp đồng rồi chuyên viên, phó phòng rồi trưởng phòng của một số đơn vị thuộc Bộ này. Sau đó, ông trở thành Phó cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường; Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Môi trường. Đến 2008, ông giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sau một năm đảm nhận chức Thứ trưởng, ông được phân công về địa phương, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh.

Hai năm sau, ông quay về Bộ Tài nguyên và Môi trường, giữ chức Thứ trưởng cho đến năm 2016. Giữa tháng 4/2016, ông trở thành Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, và giữ chức vụ này từ đó đến nay.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư