Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Ông Vương Đình Huệ tiếp tục được giới thiệu làm Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Lê - 20/07/2021 11:33
 
Sau 3 tháng 20 ngày làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Vương Đình Huệ tiếp tục được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Quốc hội khoá XV.
.

Chủ tịch Quốc hội khoá XIV Vương Đình Huệ tiếp tục được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV trình Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau 3 tháng 20 ngày làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021, sáng 20/7, ngay buổi làm việc đầu tiên của Quốc hội khoá XV, ông Vương Đình Huệ tiếp tục được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV trình Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi Quốc hội tiến hành thảo luận tại đoàn, chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu chức danh này.

Ông Vương Đình Huệ sinh ngày 15/3/1957, quê Nghệ An, là Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, đã đảm nhiệm các chức vụ như Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng các khoá X, XI, XII, XIII, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII, XIII, đại biểu Quốc hội các khoá XIII, XIV, XV.

Ngày 31/3/2021, phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khoá XIV, ông Vương Đình Huệ đã nguyện sẽ đem hết sức mình, cùng tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tựu to lớn của Quốc hội qua các thời kỳ, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích của Quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Cũng trong buổi sáng nay, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã giới thiệu các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải để Quốc hội tiếp tục bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội khoá XV. Có một nhân sự mới được giới thiệu để bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội là Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư: Đại biểu Quốc hội cần hết lòng phụng sự Tổ quốc
Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các vị đại biểu hết lòng vì nước, vì dân,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư