-
Nghi ngộ độc sau ăn bánh mỳ, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương truy xuất nguồn gốc -
Phê duyệt "Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030" -
Bộ Y tế yêu cầu điều tra khẩn vụ nghi ngộ độc sau ăn cá ủ chua tại Đà Nẵng -
Ca ghép gan 6 giờ trước thềm năm mới giành lại sự sống cho bệnh nhân -
Tin mới y tế ngày 15/2: Cẩn trọng để tránh những tai nạn trong dịp Tết -
Ngày Tết, hạn chế tích trữ thực phẩm để tránh nguy cơ ngộ độc
Ngày 8/9/2025, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế tổ chức phát động “Giải Báo chí toàn quốc về HIV/AIDS năm 2025”.
Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, đồng thời thúc đẩy công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam với mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.
![]() |
| Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm tại Lễ phát động giải báo chí. |
Giải thưởng hướng đến việc phản ánh sinh động các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên nhiều lĩnh vực như tuyên truyền, dự phòng, chăm sóc, điều trị và hỗ trợ người nhiễm. Đồng thời, giải cũng nhằm ghi nhận những tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến cùng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả.
Qua đó, Ban Tổ chức kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức xã hội, xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS, đồng thời khuyến khích tinh thần nhân văn và trách nhiệm của cộng đồng.
Phát biểu tại Lễ Phát động, TS.Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế nhấn mạnh, Phòng, chống HIV/AIDS không chỉ đơn thuần là cuộc chiến chống lại một loại virus, mà còn là cuộc chiến chống lại sự sợ hãi, kỳ thị và sự lãng quên.
Đây là cuộc chiến không chỉ giành lại sự sống mà còn bảo vệ nhân phẩm và tương lai cho hàng trăm ngàn con người. Ông cho biết công tác phòng, chống HIV/AIDS đã bước sang một giai đoạn mới, đòi hỏi những cách tiếp cận đột phá, sáng tạo hơn trong việc mở rộng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), thúc đẩy tự xét nghiệm và đảm bảo bền vững tài chính cho chương trình.
“Truyền thông cần được coi là một giải pháp mang tính chiến lược, và các nhà báo chính là những ‘cán bộ y tế dự phòng’ đặc biệt, có khả năng định hình, thay đổi nhận thức xã hội,” TS.Hoàng Minh Đức nhấn mạnh.
Ông cũng chia sẻ lý do ngành Y tế tổ chức giải báo chí về HIV/AIDS, chúng ta chỉ thực sự chiến thắng HIV/AIDS khi mọi người hiểu đúng về bệnh, không còn sợ hãi khi đi xét nghiệm, và người nhiễm HIV được dang tay chào đón thay vì ánh nhìn xa lánh.
Để làm được điều đó, chúng tôi rất cần những bài báo nhân văn, những câu chuyện được kể từ trái tim.” Mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030 được xây dựng trên nền tảng khoa học với các viên thuốc ARV, điều trị dự phòng PrEP, và thông điệp K=K (Không phát hiện = Không lây truyền).
Tuy nhiên, để nền móng đó vững chắc, niềm tin và sự đồng cảm của xã hội cũng rất cần thiết và chỉ có báo chí, truyền thông mới có thể tạo ra sức mạnh đó.
Ông Đức mong muốn các nhà báo kể những câu chuyện của người trong cuộc để thắp lên niềm tin cho những người vẫn đang trong sự mặc cảm.
Hãy biến những thuật ngữ y tế khô khan thành những thông điệp gần gũi, giúp giới trẻ hiểu rằng bảo vệ bản thân chính là cách thể hiện tình yêu có trách nhiệm nhất.
“Cùng lúc, hãy giúp xóa bỏ những định kiến, rào cản khiến người ta chần chừ không dám đi xét nghiệm. Ngòi bút của các nhà báo có sức mạnh hơn bất kỳ văn bản hành chính nào trong việc phá bỏ những rào cản vô hình đó,” TS.Hoàng Minh Đức chia sẻ thêm.
Ông cũng khẳng định công tác phòng, chống HIV/AIDS cần sự chung tay của hệ thống chính trị các cấp, những chính sách phù hợp và sự phối hợp từ trong nước đến quốc tế, và mỗi bài báo góp tiếng nói vào vấn đề này đều rất quý giá.
Phát biểu tại lễ phát động, PGS-TS.Phan Thu Hương, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội và Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi cho biết, Ban tổ chức mong muốn thông qua cuộc thi có thêm nhiều tác phẩm khắc họa chân thực hình ảnh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên mọi miền đất nước đã và đang nỗ lực trên mặt trận phòng, chống HIV/AIDS.
“Đó có thể là những câu chuyện tận tâm trong tuyên truyền, dự phòng, chăm sóc, điều trị, hay những hành động thầm lặng hỗ trợ người nhiễm và nhóm dễ bị tổn thương. Mỗi tác phẩm không chỉ tôn vinh sự cống hiến mà còn góp phần xóa bỏ kỳ thị, lan tỏa tinh thần nhân văn và trách nhiệm cộng đồng”, bà Hương nêu.
Các loại hình báo chí được chấp nhận gồm báo điện tử (tin, phản ánh, phóng sự, điều tra, ký sự, multimedia, megastory, longform), truyền hình (phóng sự, phỏng vấn, tọa đàm, phim tài liệu báo chí) và ảnh báo chí (ảnh đơn, phóng sự ảnh, bộ ảnh).
Tác phẩm dự thi cần đảm bảo tính chính xác, khách quan, phản ánh người thật, việc thật và tuân thủ các quy định của Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ.
-
Ngày Tết, hạn chế tích trữ thực phẩm để tránh nguy cơ ngộ độc -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch do virus Nipah, siết giám sát từ cửa khẩu đến cộng đồng -
Cả gia đình cùng mắc sốt xuất huyết và bài học về khoảng trống vắc-xin -
Bổ sung chính sách hỗ trợ sinh đủ 2 con, khuyến khích phụ nữ sinh trước 35 tuổi -
Hàng trăm nhà thuốc Long Châu mở cửa xuyên Tết Bính Ngọ 2026 -
Tin mới y tế ngày 14/2: Ngày Tết sinh hoạt thất thường, rượu bia tăng, đề phòng bệnh tim mạch, huyết áp -
Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh do virus Nipah
-
DragonGroup: Khẳng định nền tảng, đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 -
Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện -
Khánh thành, thông xe công trình cầu vượt Thanh Hà -
SATRA khai mạc chợ hoa xuân Bình Điền Bính Ngọ -
Techcombank Private: Kiến tạo tương lai quản lý gia sản tại Việt Nam -
Vì sao nên sử dụng giải pháp vay kinh doanh của ngân hàng VietinBank?

.jpg)