Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Thái Bình:
Phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Phương Liên - 27/03/2020 21:25
 
Chiều ngày 27/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid – 19. Ngay tại buổi lễ, đã có 79 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ 2,7 tỷ đồng, 40 tấn gạo, 371.000 khẩu trang, 1.050 bộ quần áo bảo hộ, 1.500 thùng sữa gạo... cùng nhiều hiện vật phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 khác.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, ông Ngô Đông Hải trao tặng kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid - 19.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, ông Ngô Đông Hải trao tặng kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, người lao động, người dân Thái Bình đang công tác, sinh sống tại tỉnh hoặc trên mọi miền Tổ quốc nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” hướng về quê hương tự nguyện ủng hộ với khả năng cao nhất để góp phần tham gia phòng chống đại dịch Covid-19.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại Thái Bình đã ủng hộ:
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình 28,2 triệu, Ngành Giáo dục 400 triệu, Ngành Y tế 400 triệu, Tập đoàn Phú Thành 200 triệu, Công ty Sản xuất hàng thể thao MXP 350.000 chiếc khẩu trang vải (2 tỷ 450 triệu), Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen 1.500 thùng sữa gạo (504 triệu), Công ty Cổ phần Đại Nam Ong Biển 20 tấn gạo hữu cơ (1,2 tỷ), Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Thăng Long 10 tấn gạo (150 triệu) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Thái Bình 100 triệu, Công an tỉnh Thái Bình 100 triệu, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh 50 triệu, Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh 50 triệu,... cùng nhiều nhà tài trợ, hảo tâm khác.

Đồng chí Chủ tịch cũng nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục xác định việc phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch để chủ động ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn; khẩn trương hoàn thiện các phương án, kịch bản chống dịch bệnh ở các quy mô khác nhau; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở, vật chất, trang thiết bị vật tư và nhân lực để phòng chống dịch trong tình huống dịch bùng phát mạnh. 

Phát động trong nhân dân ở các khu dân cư, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh tổng vệ sinh, tăng cường tiêu độc khử trùng tại các địa điểm tập trung đông người. Tập trung tuyên truyền đến từng địa bàn dân cư, hộ gia đình và mỗi người dân để mọi người đều nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, chú ý đặc biệt đến nhóm người cao tuổi, người khuyết tật để có sự hỗ trợ y tế cần thiết tại chỗ.

Các tổ chức tôn giáo thực hiện đúng theo nội dung Công văn số 48-TGCP/VP, ngày 1/2/2020 của Ban Tôn giáo Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của tỉnh và của tổ chức giáo hội về phòng chống dịch bệnh; xem xét tạm dừng tổ chức các lễ hội, khánh thành cơ sở thờ tự, học tập giáo lý, sinh hoạt tôn giáo, các hoạt động tập trung đông người.

Kịp thời nắm bắt thông tin những người từ các quốc gia, vùng dịch trở về địa phương để tiếp cận, vận động họ tự khai báo, tự nguyện đến nơi cách ly tập trung hoặc thông báo với chính quyền, cơ quan y tế thực hiện việc tiếp cận, giám sát, hướng dẫn cách ly theo quy định. Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đợt vận động; tổ chức tiếp nhận chu đáo, thuận tiện nhất mọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân; quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch theo đúng quy định; kịp thời hỗ trợ các cơ sở y tế mua sắm thêm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh.

Đợt ủng hộ do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình phát động kéo dài từ ngày 26/3/2020 đến hết ngày 10/5/2020; mọi sự ủng hộ gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh địa chỉ số 8, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc gửi về tài khoản quỹ cứu trợ tỉnh: 3713.0.1014748.00000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình.
Quyết tâm không để lên đến 1.000 ca nhiễm Covid-19
Nếu chúng ta thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và khuyến cáo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư