Thứ Hai, Ngày 14 tháng 07 năm 2025,
Phát hiện hơn 13 tấn chân gà ngâm hóa chất tại Thanh Hóa
Huệ Nguyễn - 14/07/2025 14:04
 
Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp lực lượng Quản lý thị trường phát hiện, tạm giữ hơn 13 tấn chân gà đông lạnh tại kho Thanh Bình, đang được tẩy trắng bằng hóa chất để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 14/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa kiểm tra kho đông lạnh Thanh Bình (địa chỉ tại Cảng Hới, phường Sầm Sơn), phát hiện số lượng lớn chân gà đã và đang được sơ chế bằng hóa chất để chuẩn bị phân phối ra thị trường.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà Nguyễn Thị Diệu Hằng (sinh năm 1990, trú tại số 88 Nguyễn Văn Linh, phường Lê Chân, TP. Hải Phòng) cùng một số nhân công đang sơ chế chân gà đông lạnh, sử dụng Interox ST 50, một dung dịch chứa hydrogen peroxide (H₂O₂) nồng độ cao, để tẩy trắng sản phẩm.

Hơn 13 tấn chân gà ngâm trong các chậu hóa chất tẩy trắng tại kho đông lạnh Thanh Bình bị lực lượng chức năng phát hiện.

Sau khi được tẩy trắng, chân gà được cấp đông và chuẩn bị phân phối cho các tiểu thương để bán ra thị trường, chủ yếu làm đồ nhậu, thực phẩm chế biến sẵn tại các chợ dân sinh.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa, gồm chân gà đông lạnh đã sơ chế, chân gà chưa sơ chế cùng toàn bộ lượng hóa chất sử dụng trong quá trình này. Đồng thời, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa đã lấy mẫu sản phẩm và hóa chất gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn thực phẩm Quốc gia để kiểm tra, làm căn cứ xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân liên quan.

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhất là các loại thực phẩm chế biến sẵn, dễ bị tác động bởi hóa chất trong quá trình bảo quản và sơ chế.

Hydrogen peroxide là một chất oxy hóa mạnh, thường được sử dụng trong công nghiệp làm trắng và sát khuẩn. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng nồng độ hoặc không đảm bảo thời gian phân hủy, chất này có thể để lại dư lượng gây nguy hiểm đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là khi dùng trong thực phẩm. Theo quy định của Bộ Y tế, hydrogen peroxide không được phép sử dụng trực tiếp để chế biến thực phẩm, đặc biệt trong quá trình bảo quản và sơ chế sản phẩm thịt, thủy sản.
Lại thêm vụ thực phẩm “bốc mùi” tại Móng Cái: Hơn 25 tấn hàng không có giấy tờ hợp lệ
Ngày 28/5, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Quảng Ninh thông tin, đơn vị vừa tiếp tục phát hiện thêm 25 tấn thực phẩm đông lạnh bốc mùi, không...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư