Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Phát triển cộng đồng là một mục tiêu lớn của Tập đoàn Cargill
Thanh Tùng - 26/09/2018 15:36
 
Cargill được biết đến không chỉ là một doanh nghiệp nước ngoài có uy tín với sản phẩm chất lượng cao, mà còn là doanh nghiệp hết lòng vì sự phát triển của cộng đồng.
TIN LIÊN QUAN

Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về nuôi dưỡng con người và cam kết giúp khách hàng phát triển thịnh vượng, trải qua gần 23 năm tại Việt Nam, Cargill đã không ngừng lớn mạnh và khẳng định vị thế của một doanh nghiệp nước ngoài có uy tín với các sản phẩm chất lượng cao, là bạn của nhà nông. Bên cạnh đó, Cargill cũng hoạt động hết mình vì sự phát triển của các cộng đồng dân cư nông thôn.

Cargill là một tập đoàn tư nhân của Hoa Kỳ với lịch sử trên 153 năm. Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, hiện Cargill có gần 2.000 nhân viên làm việc tại trên 20 cơ sở, hoạt động trong các lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, protein động vật, nguyên liệu thực phẩm và nước giải khát, cung ứng nông sản, sắt thép và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chuyên biệt.

Ngôi trường thứ 87 được Quỹ Cargill Cares xây dựng tại tỉnh Quảng Trị.
Ngôi trường thứ 87 được Quỹ Cargill Cares xây dựng tại tỉnh Quảng Trị.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, đóng góp làm giàu mạnh cho cộng đồng luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Cargill và đã trở thành một trong những mục tiêu lớn, song song với các mục tiêu về kinh doanh tại Việt Nam.

Cargill đã góp phần cải thiện đời sống của người chăn nuôi. Doanh nghiệp này thường xuyên tổ chức tập huấn cho nông dân nhằm giúp họ thực hành tốt nhất trong lĩnh vực dinh dưỡng vật nuôi. Mục tiêu của Cargill là giúp nâng cao sức khỏe vật nuôi và năng suất chăn nuôi, nhờ đó cải thiện thu nhập cho người chăn nuôi. Đến nay, chương trình này đã mang lại lợi ích cho hơn 1,65 triệu nông dân tại Việt Nam.

Ngoài ra, Cargill cũng góp phần thay đổi cuộc sống thông qua giáo dục. Doanh nghiệp bắt đầu thực hiện Chương trình xây dựng trường học cho cộng đồng từ năm 1997, nhằm mang lại cơ sở vật chất học tập an toàn, hiệu quả cho học sinh ở những khu vực nông thôn còn nhiều khó khăn.

Dưới sự bảo trợ của Quỹ Cargill Cares, một hoạt động tình nguyện do nhân viên Cargill chủ trì, đội ngũ nhân viên của Cargill dành thời gian và tổ chức các hoạt động gây quỹ và tổ chức thực hiện các dự án trường học. Quỹ cho chương trình này do Cargill, khách hàng, đối tác và nhân viên của Cargill đóng góp cùng với nguồn vốn đối ứng từ tập đoàn Cargill.

Tới nay, chương trình này đã quyên góp được hơn 5,3 triệu USD và xây dựng được 88 trường học phục vụ trên 14.000 trẻ em mỗi năm tại 47 tỉnh, thành phố. Mục tiêu của Chương trình là hoàn thành xây dựng và bàn giao 100 trường học cho Việt Nam vào năm 2020, nhằm góp phần giúp cho các cộng đồng nông thôn phát triển thịnh vượng.

“Mỗi ngôi trường mà đội ngũ Cargill Cares xây dựng đều là một câu chuyện tuyệt vời và rất có ý nghĩa, được viết nên bởi sự cam kết và quyết tâm cao nhất của nhân viên tình nguyện Cargill nhằm vượt qua ngay cả những khó khăn rất lớn để hoàn thành,” ông Stoney Su, Trưởng Đại diện tập đoàn Cargill tại Việt Nam, cho biết: “Càng nhiều ngôi trường mới được mọc lên, càng nhiều tình yêu thương được vun đắp, càng nhiều niềm hạnh phúc sẽ được mang đến.”

Bà Nguyễn Thị Bé Tư, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Khôi, đơn vị đồng hành lâu năm của chương trình, chia sẻ: “Là một đối tác của công ty Cargill trong hơn mười năm qua, ngoài sự gắn bó với Cargill về công việc, chúng tôi cũng đã đồng hành với chương trình Cargill Cares. Đây là một chương trình rất có ý nghĩa và thiết thực – một chương trình mà chúng tôi rất tâm đắc.”

Đồng hành, gắn bó cùng chương trình xây dựng trường học Cargill Cares tại Việt Nam trong suốt gần 23 năm qua là hàng ngàn khách hàng thân thiết, các nhà cung cấp, các đối tác kinh doanh, các công ty thành viên của tập đoàn Cargill. Họ là những cá nhân và tập thể cùng chung tay với Cargill, – nơi mà câu nói “Giúp cho thế giới thịnh vượng” không chỉ là một câu khẩu hiệu mà còn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh nhằm giúp cho người dân và các quốc gia phát triển thịnh vượng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư