
-
Thị trường chứng khoán chờ tin tốt
-
HOSE chấp thuận niêm yết gần 312 triệu cổ phiếu TAL
-
Dòng tiền hơn 10.000 tỷ đồng đổ về một doanh nghiệp bất động sản
-
Bảo đảm nhiệm vụ tài chính, ngân hàng không bị gián đoạn khi sắp xếp đơn vị hành chính
-
Tăng cường sức mạnh nội khối, doanh nghiệp tìm đường gỡ rào cản phi thuế quan -
“Việt Nam là hình mẫu trong khu vực ASEAN về cải cách phi thuế quan”
TIN LIÊN QUAN | |
4 cổ phiếu cần quan tâm ngày 16/4 | |
Có bằng chứng Việt Nam đã dính bẫy thu nhập trung bình | |
Khi lãnh đạo doanh nghiệp cũng tham gia “đội lái” |
Sau 2 lần được nâng đỡ bởi ngưỡng cản kỹ thuật ngắn hạn 575 trong phiên sáng, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng, với lực bắt đáy trong phiên sáng sẽ tiếp tục được duy trì và mạnh hơn trong phiên chiều, giúp thị trường phục hồi trở lại trong phiên chiều.
Tuy nhiên, ngay khi bước vào phiên giao dịch chiều, không cần thăm dò, không chờ đợi và nuôi hy vọng, lệnh bán tháo lô lớn đã được tung vào thị trường, kéo các chỉ số một lần nữa xuyên qua các ngưỡng cản mạnh 575 điểm của VN-Index và 83 điểm với HNX-Index.
Lượng xả mạnh ngay khi thị trường bước vào phiên giao dịch chiều đã khiến nhà đầu tư hoảng sợ, nháo nhào thoát thân, kéo cả 2 chỉ số giảm sâu hơn. VN-Index có lúc giảm tới hơn 20 điểm, xuống dưới 568 điểm, HNX-Index cũng mất mốc 82 điểm.
Diễn biến của phiên chiều khá tiêu cực khi lực mua bắt đáy không mạnh như phiên sáng, việc đà rơi của thị trường được hãm lại chủ yếu là do một số mã chủ lực được nâng đỡ, phục hồi.
Kết thúc phiên giao dịch 16/4, VN-Index giảm 11,8 điểm (-2,01%), xuống 574,29 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 149,24 triệu đơn vị, giá trị 2.476,2 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận 6,2 triệu đơn vị, giá trị 114,8 tỷ đồng. VN30-Index giảm 12,98 điểm (-2%), xuống 634,76 điểm.
HNX-Index giảm 1,72 điểm (-2,04%), xuống 86,62 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 94,64 triệu đơn vị, giá trị 1.003,4 tỷ đồng, trong đó, giao dịch thỏa thuận rất thấp, dưới 1 triệu đơn vị, giá trị 6,6 tỷ đồng. HNX30-Index giảm 6,31 điểm (-3,63%), xuống 167,35 điểm.
Lực bán tháo diễn ra trên diện rộng, nhưng mạnh nhất ở những bất động sản vốn tăng nóng thời gian qua FLC, ITA, IJC, DLG, DRH, LGL… khiến các mã này đồng loạt giảm sàn và gần sàn.
Trong đó, FLC được khớp 12,72 triệu đơn vị, còn dư bán ở mức sàn 13.400 đồng/cổ phiếu hơn 45.000 đơn vị. IJC được khớp gần 3 triệu, còn dư bán sàn, ITA được khớp 14,2 triệu đơn vị, đóng cửa ở mức 9.000 đồng, giảm 400 đồng (-4,26%).
Sắc xanh mắt mèo còn xuất hiện ở nhiều mã khác và ở nhiều nhóm ngành khác nhau như bất động sản, chứng khoán, xây lắp, vận tải, dịch vụ, khoáng sản…
Trong khi đó, CMX vẫn giữ được sắc tím, trong khi KAC bất ngờ được kéo lên mức trần cuối phiên với một lệnh mua nhỏ, tổng khớp cả ngày của KAC chỉ 3.510 đơn vị.
Trên HNX, ACB vẫn giữ được mức tăng nhẹ 100 đồng, dù vậy, mình ACB cũng không cứu nổi HNX-Index tránh khỏi phiên giảm mạnh và xuyên thủng ngưỡng cản kỹ thuật 83 điểm.
Cũng như trên HOSE, lực xả hàng ồ ạt cũng diễn ra ở các mã có tính đầu cơ cao trên HNX. Trong đó, PVX giảm xuống mức sàn 5.400 đồng/cổ phiếu với 13,4 triệu đơn vị được khớp và còn dư bán sàn và ATC hơn 2,3 triệu đơn vị. SHN, PVL, PFL, PVA… cũng còn dư bán giá sàn.
Nhóm chứng khoán cũng đua nhau lao dốc với sắc xanh mắt mèo xuất hiện ở nhiều mã như ORS, VIG, CTS… các mã còn lại dù không giảm hết biên độ, nhưng mức giảm cũng trên 4%.
Tuy nhiên, cũng giống như phiên hôm qua, trong khi nhà đầu tư trong nước chen nhau thoát thân, thì nhà đầu tư nước ngoài lại tích cực gom vào. Trong phiên hôm nay, khối này mua ròng tới 6,64 triệu đơn vị trên HOSE, giá trị mua ròng 143,68 tỷ đồng. Trên HNX, khối này cũng mua ròng 1,1 triệu đơn vị, giá trị mua ròng 28,7 tỷ đồng.
Vốn đầu tư gián tiếp vẫn đổ vào Việt Nam (Baodautu.vn) Đại diện các quỹ đầu tư nước ngoài nhận định, dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) vẫn tiếp tục đổ vào thị trường Việt Nam. |
Thành Lê (ĐTCK)
-
Tăng cường sức mạnh nội khối, doanh nghiệp tìm đường gỡ rào cản phi thuế quan -
“Việt Nam là hình mẫu trong khu vực ASEAN về cải cách phi thuế quan” -
Chính sách tài khóa năm 2025: Tiếp tục tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế -
Thị trường chứng khoán biến động: Giữ tiền, bắt đáy hay chờ thời? -
ĐHCĐ F88: Mục tiêu lợi nhuận tăng 50%, lên sàn UPCoM quý III/2025 -
Giao dịch thận trọng, VN-Index điều chỉnh nhẹ trong phiên 26/6 -
VNDirect tính phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng
-
Gỡ “nút thắt” cho ngành môi giới bất động sản, Meey Group tiếp tục được vinh danh tại VARS Awards 2025
-
Uuviet Solutions và Innoci tại Vietbuild 2025: Hành trình tái định nghĩa phong cách sống với phòng tắm chuẩn 5 sao
-
Bệ phóng thành công - Cú hích bứt tốc: Yên Bình K-Town vào Giai đoạn 2 với khí thế “chiến binh”
-
Tôn vinh doanh nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo tiêu biểu năm 2025
-
VPBank ghi dấu ấn truyền thông và tăng trưởng kinh doanh mạnh mẽ với VPBank K-Star Spark in Vietnam
-
Nagakawa (NAG): 16 năm đồng hành kiến tạo giá trị cùng HNX