-
Quý I/2026: HDBank đạt 6.107 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế -
Doanh thu bật tăng 62%, CC1 tăng tốc thi công hàng loạt dự án hạ tầng lớn -
Chứng khoán phiên 29/4: VIC và VHM lao dốc; diễn biến tích cực từ nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ -
Cầu vàng miếng của Việt Nam giảm 24%, ghi nhận mức giảm mạnh nhất khu vực -
Vốn vẫn chảy mạnh vào bất động sản -
Vĩnh Hoàn ghi nhận lãi 285,96 tỷ đồng trong quý đầu năm 2026, tăng 35,3%
Trong phiên giao dịch sáng, kịch bản cũ được lặp lại khi thị trường cầm cự trong phần lớn thời gian của phiên, nhưng về cuối phiên áp lực bán tháo diễn ra, đẩy các chỉ sổ giảm sâu. Trong đó, VN-Index mất mốc hỗ trợ 580 điểm, còn HNX-Index cũng lùi về sát 86 điểm.
Kịch bản của phiên giao dịch sáng khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại thị trường sẽ hoảng loạn trong phiên giao dịch chiều và các chỉ số sẽ giảm về các mốc hỗ trợ thấp hơn, kích hoạt hoạt động giải chấp, khiến thị trường rơi vào “suy giảm kép”. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra trong phiên chiều khi không xuất hiện áp lực bán tháo, trong khi lệnh mua từ dè dặt bỗng nhiên hưng phấn khác thường, tạo ra những con sóng lớn, đặc biệt là ở nhóm bất động sản.
Ngay khi bước vào phiên giao dịch chiều, lực mua đã mạnh dạn đẩy bào, khiến bên bán phải chùn tay, những lệnh bán giá thấp nhanh chóng được hấp thụ hoặc được bên bán nhanh tay hủy lệnh. Châm ngòi cho cú đảo chiều ngoạn mục này là nhóm bất động sản với sự dẫn dắt của FLC.
Nhận được sự khích lệ từ nhóm cổ phiếu bất động sản, lực mua bắt đầu lan tỏa ra các mã khác, giúp VN-Index dần hồi phục và nếu như không có sự “ngáng chân” của GAS, chỉ số này đã có được sắc xanh giống như HNX-Index, hay gần hơn là VN30-Index.
Kết thúc phiên chiều cuối tuần, VN-Index giảm 1,89 điểm (-0,32%), xuống 585,28 điểm với số mã tăng hơn gấp đôi số mã giảm. Trong khi VN30-Index tăng 1,01 điểm (+0,16%), lên 624,77 điểm.

Diễn biến VN-Index ngày 17/10
Tổng khối lượng giao dịch đạt 130,53 triệu đơn vị, giá trị 2.524,95 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 12,5 triệu đơn vị, giá trị 269,6 tỷ đồng, với những giao dịch đáng chú ý như 4 triệu cổ phiếu OGC, giá trị 44,4 tỷ đồng, 2,2 triệu cổ phiếu VTF, giá trị 48,38 tỷ đồng, 1,39 triệu cổ phiếu VCB, giá trị 35,2 tỷ đồng, 1,85 triệu cổ phiếu FPT, giá trị 85,91 tỷ đồng.
Trong khi trên HNX, cả 2 chỉ số chính của sàn này đều tăng điểm với số mã tăng cũng nhiều gấp hơn 2 lần số mã giảm giống như trên HOSE. Trong đó, HNX-Index tăng 0,44 điểm (+0,5%), lên 87,64 điểm, HNX30-Index tăng 1,63 điểm (+0,94%), lên 175,55 điểm.

Diễn biến HNX-Index ngày 17/10
Tổng khối lượng giao dịch đạt 85,21 triệu đơn vị, giá trị 1.186,9 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 1,52 triệu đơn vị, giá trị 16,87 tỷ đồng.
Như đã phân tích ở trên, châm ngòi cho cú lội ngược dòng chiều nay là nhóm bất động sản với sự dẫn dắt của FLC.
Trong phiên sáng, trong khi sắc đỏ bao chùm các mã bluechip và những mã dẫn dắt, thì FLC vẫn duy trì được đà tăng nhẹ, báo hiệu dòng tiền đầu cơ bắt đầu nhìn thấy cơ hội. Sang đến phiên chiều, lực mua tăng mạnh, trong khi bên bán giá thấp bắt đầu hủy dần lệnh, số còn lại đều được hấp thụ hoàn toàn, kéo FLC lên mức giá trần 11.200 đồng khi đóng cửa phiên với tổng khớp hơn 13,3 triệu đơn vị và còn dư mua giá trần hơn 1,3 triệu đơn vị.
Ngoài FLC, trong nhóm bất động sản còn ghi nhận thêm những sắc tím khác ở HAR (được khớp 1,57 triệu đơn vị), PTL. Ngoài ra, dù chưa kịp tăng trần, nhưng nhiều mã khác có mức tăng mạnh như KBC, DXG, ITC, KDH, NTL, SJS, ITA… Trong đó, ITA được khớp 6,9 triệu đơn vị, còn KBC được khớp 5,4 triệu đơn vị.
Ngoài nhóm bất động sản, nhóm chứng khoán cũng đảo chiều thành công với mức tăng 500 đồng (+1,75%) ở SSI, lên 29.100 đồng với 5,43 triệu đơn vị được khớp. HCM tăng 600 đồng (+1,67%), lên 36.600 đồng, BSI cũng tăng nhẹ 100 đồng, trong khi AGR không đủ sức dù có lúc cũng có được sắc xanh.
Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, dù thoát khỏi mức giá thấp nhất trong ngày của phiên sáng, như GAS vẫn giảm tới 3.000 đồng (-2,91%), xuống 100.000 đồng, trong khi MSN giảm 500 đồng (-0,63%), xuống 78.500 đồng, VIC giảm 200 đồng (-0,43%), xuống 46.300 đồng, VCB giảm 300 đồng (-1,12%), xuống 26.700 đồng. Trong khi VNM tăng 2.000 đồng (+1,9%), lên 107.000 đồng.
Trên HNX, KLF từ mức giảm 300 đồng đã đảo chiều thành tăng vọt 800 đồng (+7,34%), lên 11.700 đồng, mức cao nhất ngày với 21,1 triệu đơn vị được khớp. Trong đó, riêng ATC đã được khớp 3,86 triệu đơn vị.
PVX cũng đảo chiều tăng 200 đồng (3,39%), lên 6.100 đồng khi đóng cửa với 10,97 triệu đơn vị được khớp. FIT nới rộng đà tăng, lên mức cao nhất trong ngày 26.200 đồng khi đóng cửa.
Các mã chứng khoán, dầu khí, bất động sản cũng đồng loạt có được sắc xanh, ngoại trừ PVS chịu mức giảm 900 đồng khi đóng cửa do bị khối ngoại chốt lời mạnh.
Thành Lê (Tinnhanhchungkhoan.vn)
-
Vốn vẫn chảy mạnh vào bất động sản -
Vĩnh Hoàn ghi nhận lãi 285,96 tỷ đồng trong quý đầu năm 2026, tăng 35,3% -
Vietbank củng cố nền tảng tài chính và đẩy mạnh công nghệ trong quý I/2026 -
Hệ sinh thái Techcombank tìm kiếm nhân tài quốc tế cho tham vọng tái kiến thiết ngành bảo hiểm tại Việt Nam -
Một số lưu ý đối với nhà đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán -
Vàng giảm mạnh 2,5 triệu đồng/lượng, WB dự báo giá vàng bạc giảm thêm 7% trong năm 2027 -
Gỗ An Cường ghi nhận lãi tăng 31,6% trong quý I/2026, lên 111,9 tỷ đồng
-
Agribank đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh triển khai mô hình Kiosk thông minh: Đưa hành chính số tới các đặc khu, hải đảo -
Công ty Xi măng Long Sơn chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 -
Chủ tịch FPT Trương Gia Bình được Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc -
Greenfeed tiếp tục nâng cao hiệu quả tài chính -
FPT “bắt tay” Intel thúc đẩy mô hình nhà máy tự vận hành bằng AI -
Từ Đất Tổ, Phan Vũ triển khai 1.000 cây xanh, cụ thể hóa chiến lược phát triển bền vững
