-
Góc nhìn TTCK tuần cuối năm 2025: Cơ hội tích luỹ cho triển vọng năm 2026 -
Nhìn lại thị trường chứng khoán năm 2025: Nâng hạng thị trường cùng loạt sự kiện nổi bật -
Chứng khoán ngày 25/12: Diễn biến bất ngờ, trái ngược giữa phiên sáng, phiên chiều -
Ngân hàng nào lỗi hẹn niêm yết năm nay và hứa hẹn gì cho năm tới? -
IB ngành chứng khoán 2026: Sân chơi của những "gã khổng lồ" và cú hích từ hệ sinh thái ngân hàng -
Chứng khoán cuối năm có gì đáng chờ đợi?
| TIN LIÊN QUAN | |
| 9 cổ phiếu cần quan tâm ngày 6/5 | |
| VRC dự kiến lợi nhuận 2014 tăng 20 lần so với 2013 | |
| Cảng Hải Phòng chuẩn bị IPO hơn 37,6 triệu cổ phần | |
Ngay khi bước vào phiên giao dịch chiều, những nhà đầu tư chưa kịp thoát thân trong phiên sáng đã nhanh chóng hạ thấp giá bán với mong muốn rút càng nhanh càng tốt ra khỏi thị trường. Đà bán tháo bằng mọi giá của nhà đầu tư khiến 2 chỉ số chính lao dốc mạnh và đánh mất những mốc hỗ trợ mạnh là 550 điểm với VN-Index và 75 điểm với HNX-Index.
Tưởng chừng thị trường sẽ “tắt điện toàn tập” và các chỉ số sẽ giảm hết biên độ cho phép trong phiên hôm này, thì bất ngờ thị trường bật trở lại khi VN-Index về gần mốc 545 điểm và HNX-Index gặp mốc 74,5 điểm.
Giống như sức bật của lò xo bị nén, các chỉ số bật mạnh và nới dần đà phục hồi về cuối phiên với dòng tiền bắt đáy chạy mạnh nhất trong 2 tuần qua. Tuy nhiên, dòng tiền này chỉ giúp thị trường hãm bớt đà giảm và vớt vát chút tâm lý đang xuống thấp của nhà đầu tư, chứ không đủ để giúp thị trường có phiên đảo chiều ngoạn mục. Để các chỉ số đảo chiều chuyển sắc xanh khi đã mất hơn 3% như phiên hôm nay, thị trường cần dòng tiền chảy mạnh như tháng 3.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/5, VN-Index giảm 10,22 điểm (-1,81%), xuống 554,63 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 100,64 triệu đơn vị, giá trị 1.627,1 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận 2,37 triệu đơn vị, giá trị 101,7 tỷ đồng. VN30-index giảm 9,16 điểm (-1,49%), xuống 605,2 điểm.

HNX-Index giảm 0,82 điểm (-1,06%), xuống 76,55 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 82,88 triệu đơn vị, giá trị 755,25 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 4,65 triệu đơn vị, giá trị 50,71 tỷ đồng. HNX30-Index giảm 1,61 điểm (-1,06%), xuống 150,96 điểm.
Lực cầu bắt đáy đã giúp nhiều mã thoát khỏi mức giá sàn, sắc xanh cũng xuất hiện nhiều hơn trên bảng điện tử với 36 mã tăng trên HOSE và 63 mã tăng trên HNX.
CII lấy lại được mức tăng 200 đồng sau khi lùi về tham chiếu trong phiên sáng, trong khi MSN vẫn giậm chân ở mức 91.500 đồng, tăng 500 đồng (0,55%). Ngoài CII và MSN, IJC đã tạo đột biến khi có lúc từ mức giá sàn 10.800 đồng/cổ phiếu, đã đảo chiều để kết thúc phiên với mức tăng nhẹ 100 đồng, lên 11.700 đồng/cổ phiếu với hơn 2,2 triệu đơn vị được khớp. Cùng với đó, CTG và DIG về được mốc tham chiếu phần nào cũng phần nào hỗ trợ cho thị trường.
FLC cũng thoát khỏi mức giá sàn của phiên sáng khi chốt phiên ở mức 9.700 đồng, giảm 500 đồng (-4,90%) với hơn 5,86 triệu đơn vị được khớp.
ITA trong thời gian đầu của phiên chiều cũng chịu áp lực bán mạnh và về mức giá sàn 7.600 đồng/cổ phiếu, trước khi hồi phục cùng thị trường sau đó và chỉ còn mất 100 đồng, đứng ở mức 8.000 đồng/cổ phiếu với hơn 6,85 triệu đơn vị được khớp.
SSI và HCM cũng hạn chế mức giảm khi chỉ còn mất 500 đồng (-2,00%) và 200 đồng (-0,68%), xuống 24.500 đồng và 29.400 đồng/cổ phiếu với thanh khoản lần lượt đạt 5,53 triệu đơn vị và 1,20 triệu đơn vị. Trong khi đó, AGR và BSI cũng đã thoát khỏi mức giá sàn.
Số mã giảm sàn cũng chỉ còn hơn 40 mã so với hơn 60 mã của phiên sáng. Trong đó, nhóm vận tải biển vẫn không thể hồi phục theo đà của thị trường.
Trên HNX, diễn biến cũng tương đồng với HOSE, nhiều mã đã hồi phục trở lại nhờ lực cầu bắt đáy chảy mạnh. Trong đó, PVX đã đảo chiều từ mức về gần sát giá sàn, leo ngược lên gần mức giá trần trước khi đóng cửa ở mức 4.900 đồng/cổ phiếu, tăng 200 đồng (+4,26%) với 11,28 triệu đơn vị được khớp.
SHB dù thiếu may mắn hơn chút ít khi không thể giữ được mức tham chiếu, nhưng cũng chỉ còn giảm nhẹ 100 đồng, đứng ở mức 8.800 đồng với 15,29 triệu đơn vị được khớp.
Trong khi đó, sắc xanh mắt mèo không còn xuất hiện ở các mã chứng khoán, dù nhóm này vẫn giảm giá.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng trên cả 2 sàn và mức mua ròng đã tăng hơn so với phiên đầu tuần, nhưng mức mua ròng khá thấp. Cụ thể, họ mua ròng 471.520 đơn vị, giá trị 17,63 tỷ đồng trên HOSE và 912.893 đơn vị, giá trị 13,32 tỷ đồng trên HNX.
| Tháng 5, bán chứng khoán và đi chơi? Câu ngạn ngữ của NĐT Mỹ “Sell in May and go away” (Tháng 5, bán và đi chơi) không hẳn đúng với những năm trước, có thể sẽ ứng với TTCK Việt Nam năm nay. |
Thành Lê (ĐTCK)
-
Góc nhìn TTCK tuần cuối năm 2025: Cơ hội tích luỹ cho triển vọng năm 2026 -
Nhìn lại thị trường chứng khoán năm 2025: Nâng hạng thị trường cùng loạt sự kiện nổi bật -
Chứng khoán phiên 26/12: Bluechips hồi phục, điểm sáng từ cổ phiếu bảo hiểm và dầu khí -
Chứng khoán ngày 25/12: Diễn biến bất ngờ, trái ngược giữa phiên sáng, phiên chiều
-
Ngân hàng nào lỗi hẹn niêm yết năm nay và hứa hẹn gì cho năm tới? -
IB ngành chứng khoán 2026: Sân chơi của những "gã khổng lồ" và cú hích từ hệ sinh thái ngân hàng -
Chứng khoán cuối năm có gì đáng chờ đợi? -
Ngăn dòng tiền trăm tỷ USD “chảy máu” theo tiền mã hóa - Bài 2: Cần “lá chắn thép” chặn đại nạn lừa đảo crypto -
Một cá nhân dùng 10 tài khoản thao túng giá cổ phiếu CRC của Create Capital -
Chứng khoán phiên 24/12: Cổ phiếu ngân hàng hút tiền, khối ngoại mua ròng nghìn tỷ -
Chứng khoán phiên 23/12: Cổ phiếu trụ quá mạnh đưa VN-Index lập đỉnh mới
-
15 năm phụng sự đất nước, phụng sự cộng đồng, TH được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động -
DNP Holding chính thức trở thành công ty con của Tasco -
Tương lai ngành quản lý tài sản tại Việt Nam với mô hình Hybrid Wealth -
Phân bón Cà Mau giữ vững đà tăng trưởng -
Công bố Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam -
LOTTE MART Đà Nẵng đầu tư nâng cấp toàn diện, đón cơ hội tăng trưởng 2026


