Thứ Tư, Ngày 02 tháng 04 năm 2025,
Philippines muốn nhập vắc-xin dịch tả lợn từ doanh nghiệp lớn của Việt Nam
Thế Hoàng - 01/04/2025 08:36
 
Thương vụ Việt Nam tại Philippines nói sẽ tiếp tục hỗ trợ để phía Philippines và nhà cung ứng Việt Nam thương thảo thành công, tiến tới để Philippines nhập thử nghiệm vắc-xin dịch tả lợn châu Phi Dacovac ASF-2 từ Việt Nam.
Đoàn Philippines sang Việt Nam tham dự sự kiện của Dabaco.
Đoàn Philippines sang Việt Nam tham dự sự kiện của Dabaco.

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Philippines, cơ quan này vừa hỗ trợ tổ chức đoàn gồm 14 đại biểu đại diện cho Bộ Nông nghiệp và các doanh nghiệp của nước này có nhu cầu hợp tác vối Tập đoàn Dabaco (Việt Nam) liên quan đến vắc xin, chăn nuôi, các sản phẩm nông nghiệp.

Đoàn doanh nghiệp Philippines sang Việt Nam do Bộ Nông nghiệp Philippines do Tiến sỹ Constante J. Palabrica, DVM - Thứ trưởng Phụ trách lĩnh vực gia súc, gia cầm dẫn đầu, cùng đại diện các doanh nghiệp từ Tập đoàn EDL, East Asia Veterinary Inc., EDL Digital Technologies Inc., Jaro Development Corp., Hi Villi Nutrion, Ace Global Technologies Inc., Universal Robina Corp.,

Thương vụ Việt Nam tại Philippines cho hay, không chỉ Việt Nam mà Philippines cũng là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch tả lợn châu Phi. Từ tổng số đàn lợn khoảng trên 13 triệu con từ năm 2020 trở về trước, do bị ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, đến năm 2021, đàn lợn của Philippines chỉ còn khoảng gần 9 triệu con, việc tăng đàn trong giai đoạn sau dịch gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, nhu cầu về vắc xin dịch tả lợn châu Phi tại Philippines đang vô cùng cấp thiết. Việc doanh nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất thành công vắc xin dịch tả lợn châu Phi không chỉ là thành công của Việt Nam mà còn tạo niềm hy vọng, thu hút sự quan tâm không chỉ từ Chính phủ, cơ quan quản lý mà còn các doanh nghiệp, các chủ trang trại chăn nuôi lợn tại Philippines.

Trong khi đó, Tập đoàn Dabaco của Việt Nam vừa chính thức khánh thành Nhà máy vắc xin DACOVET tại Bắc Ninh và công bố thương mại sản phẩm DACOVAC-ASF2.

Nhà máy có công suất lên đến 200 triệu liều/năm, ngoài đáp ứng nhu cầu của các đơn vị chăn nuôi trong nước, còn có thể xuất khẩu sang nước khác.

Tiến sỹ Eulalio D. Lorenzo, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành cấp cao Tập đoàn EDL cho biết, đặt nhiều kỳ vọng vào việc Tập đoàn Dabaco thành công công bố thương mại vắc-xin dịch tả lợn châu Phi Dacovac ASF-2 và khánh thành nhà máy sản xuất vắc-xin tại Bắc Ninh, Việt Nam, góp phần xây dựng một tiêu chuẩn mới về an toàn sức khỏe và thực phẩm động vật, giúp hồi phục và đảm bảo một tương lai ổn định cho các trang trại chăn nuôi trong khu vực".

Thời gian tới, Thương vụ Việt Nam tại Philippines sẽ tiếp tục hỗ trợ để các bên có thể thương thảo thành công và tiến tới nhập thử nghiệm vắc-xin dịch tả lợn châu Phi Dacovac ASF-2 tại Philippines.

Nếu thành công, sản phẩm vắc-xin dịch tả lợn châu Phi của Tập đoàn Dabaco sẽ cùng với sản phẩm vắc-xin dịch tả lợn châu Phi do Công ty AVAC nghiên cứu, sản xuất sẽ chính thức chiếm lĩnh thị trường Philippines.

Việc lấn sân sang mảng vắc-xin là cơ hội lớn để Dabaco tăng trưởng doanh thu trong bối cảnh hoạt động chăn nuôi của tập đoàn cũng tăng trưởng mạnh. Năm 2024, doanh thu đạt 13.574 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 769 tỷ đồng, tăng gần 30 lần so với năm trước.

Triển khai ESG, yêu cầu cấp thiết với doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa
Không còn là xu hướng, việc triển khai ESG (môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp) đã trở thành yêu cầu cấp thiết để nâng cao năng lực...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư