Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Mạnh Tùng - 18/11/2018 17:02
 
Sáng ngày 18/11/2018, Trường Đại học Y Dược Thái Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1968 – 2018) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
TIN LIÊN QUAN

Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT; Lãnh đạo các Bộ, Ngành, các tỉnh, thành; Đại diện Đại sứ quán các nước Lào, Campuchia, Đan Mạch,…; Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình; Đại diện các Trường Đại học, Cao đẳng, Công ty, doanh nghiệp; Thế hệ lãnh đạo, giảng viên, học viên, sinh viên qua các thời kỳ,…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Đại học Y Dược Thái Bình
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Đại học Y Dược Thái Bình

Trong diễn văn kỷ niệm, PGS.TS Hoàng Năng Trọng - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình nêu rõ: Cách đây tròn 50 năm (năm 1968) Phân hiệu Đại học Y Thái Bình chính thức được thành lập theo quyết định số 114/CP Hội đồng Chính phủ do Phó thủ tướng Nguyễn Duy Trinh ký.

Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt trường gặp muôn vàn khó khăn nhưng đội ngũ lãnh đạo, quản lý, thầy và trò luôn bền bỉ, giữ vững ý chí, vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Công tác dạy và học chưa khi nào bị gián đoạn, vững bước phát triển đến ngày nay.

Từ đào tạo đơn ngành, đến nay Trường đã có 6 ngành đào tạo bậc đại học: Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Dược, Y tế công cộng, Điều dưỡng. Đào tạo sau đại học từ chuyên khoa I, chuyên khoa II đến bác sĩ nội trú, thạc sĩ, tiến sĩ nhiều mã ngành,… Hằng năm trường tuyển sinh 1.200 – 1.500 học viên, sinh viên. Quy mô đào tạo duy trì khoảng 6.000 – 6.500 học viên, sinh viên trong đó có trên 400 sinh viên quốc tế.

PGS.TS Hoàng Năng Trọng - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình đọc diễn văn khai mạc.
PGS.TS Hoàng Năng Trọng - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình đọc diễn văn khai mạc.

Trong 50 năm, Trường đã đào tạo được trên 2.500 học viên sau đại học, gần 25 nghìn bác sĩ, dược sĩ, cử nhân, gần 700 bác sĩ cho 2 nước bạn Lào và Campuchia. Đội ngũ cán bộ không ngừng phát triển với trên 80% cán bộ giảng viên có trình độ sau đại học, trong đó có 2 giáo sư, 19 phó giáo sư, 55 tiến sĩ, nhiều giảng viên cao cấp,… Trường đã mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học, cơ sở nghiên cứu, đối tác quốc tế như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch,…

Với những thành tích đạt được, nhà trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Độc lập Hạng Nhất, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; của nước CHDCND Lào, Vương quốc Campuchia; Bằng khen, Cờ thi đua của các Bộ, Ngành, các tỉnh, thành,…

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tâm huyết và những kết quả đạt được trong 50 năm xây dựng và phát triển của các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới Trường Đại học Y Dược Thái Bình cần phát huy các thế mạnh, tiềm năng, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực y dược chất lượng cao của đất nước. Đổi mới chương trình giáo dục và phương pháp dạy, học, thực tập; tổ chức tốt công tác đào tạo cán bộ y tế một cách toàn diện, trở thành những tấm gương sáng, mẫu mực, có ý thức luôn tự hoàn thiện về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường quản lý, phấn đấu đạt chuẩn chất lượng đầu ra gắn với đánh giá, thừa nhận của xã hội. Đẩy mạnh tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong tập thể cán bộ quản lý, giảng viên của nhà trường.

Nhận dịp này, Trường Đại học Y Dược Thái Bình vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Y tế; các bộ, ban, ngành trung ương; Ủy ban Dân tộc; Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia; UBND tỉnh Thái Bình; các tỉnh, thành và các tổ chức, đoàn thể.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Phó Thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương lao động cho 3 cá nhân của trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Phó Thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương lao động cho 3 cá nhân của trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao Bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân của trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao Bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân của trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tặng Cờ thi đua cho trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tặng Cờ thi đua cho trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên trao tặng bức trướng cho trường Đại học Y Dược Thái Bình nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập
Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên trao tặng bức trướng cho trường Đại học Y Dược Thái Bình nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng trao Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình cho trường Đại học Y Dược Thái Bình nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng trao Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình cho trường Đại học Y Dược Thái Bình nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư