
-
Khai tử dự án dẫn dầu Keystone XL, Mỹ sẽ vẫn nhập lượng dầu kỷ lục từ Canada
-
Sau khi ông Biden nhậm chức, Bắc Kinh kêu gọi quan hệ Trung - Mỹ "trở lại đúng hướng"
-
Chứng khoán Mỹ rời đỉnh cao, Dow Jones mất hơn 200 điểm
-
Mỹ trở lại là nhà tài trợ lớn cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) -
Hàng triệu nhà đầu tư mới đổ bộ vào thị trường chứng khoán Trung Quốc -
Phố Wall lập đỉnh mới sau lễ nhậm chức của Tổng thống Biden, chứng khoán châu Á đồng loạt tăng
![]() |
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,67% trong phiên giao dịch sáng 25/9. Ảnh tư liệu: AFP |
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng điểm 0,48% trong khi Topix trượt 0,52%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,67%. Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia đạt mức tăng 0,81%. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) nhích 0,33%.
Nhà đầu tư đang theo sát biến động của thị trường Trung Quốc sau khi tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell hôm 24/9 cho biết trái phiếu chính phủ của Trung Quốc dự kiến được đưa vào Chỉ số Trái phiếu Chính phủ Thế giới FTSE từ tháng 10/2021.
Chứng khoán Phố Wall đêm qua vật lộn lên điểm. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones rung lắc mạnh và có thời điểm tăng giảm 200 - 300 điểm, nhưng khép lại phiên vẫn tăng 52,31 điểm, tương đương 0,2%, lên 26.815,44.
Trong khi, chỉ số S&P 500 tăng 0,3% và đóng cửa với 3.246,59 điểm còn Nasdaq Composite lên điểm 0,4% để kết thúc phiên giao dịch với 10.672,27.
Gói kích thích kinh tế mới của Mỹ tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư sau thông tin các thành viên Dân chủ trong Hạ viện Mỹ đang thiết kế gói kích thích kinh tế trị giá 2.400 tỷ USD, đồng thời phe Dân chủ cũng muốn khởi động lại đàm phán với Nhà Trắng sau những cuộc đàm phán đổ vỡ trong tháng trước.
Chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác sáng nay tăng từ 93 lên 94,303. Đồng yên Nhật Bản suy yếu và quy đổi 105,46 JPY/USD so với mức 104,4 JPY/USD thường thấy tuần này, còn đô la Australia trượt giá về 1 AUD/0,7053 USD so với mức 1 AUD/0,72 USD thiết lập trước đó.
Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay ngụp lặn. Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn giảm 0,31% xuống 41,81 USD/thùng, còn giá dầu thô giao sau của Mỹ trượt 0,27% còn 40,20 USD/thùng.

-
Tiền kỹ thuật số "bay hơi" 100 tỷ USD, nhà đầu tư tiếp tục lao vào -
[Infographic] Các "điểm nóng" tắc nghẽn giao thông trên thế giới -
Mỹ trở lại là nhà tài trợ lớn cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) -
Hàng triệu nhà đầu tư mới đổ bộ vào thị trường chứng khoán Trung Quốc -
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên mức lãi suất, đồng euro tăng giá -
Phố Wall lập đỉnh mới sau lễ nhậm chức của Tổng thống Biden, chứng khoán châu Á đồng loạt tăng
-
1 Trái phiếu doanh nghiệp: “Bom nợ” hiển hiện - Bài 2: Những thương vụ “ma” làm méo thị trường
-
2 Đề xuất mở rộng nhà ga T1 sân bay Đà Nẵng trong giai đoạn 2020 – 2025
-
3 Thiếu hướng dẫn, thoái vốn nhà nước dậm chân tại chỗ
-
4 Trái phiếu doanh nghiệp: “Bom nợ” hiển hiện - Bài 1: Cỗ máy “3 không” hút tiền khủng cho doanh nghiệp
-
5 Thủ tướng đồng ý dừng đầu tư đoạn Hòa Liên - Túy Loan bằng nguồn vốn BT
- Tin tức Viettimes.vn cập nhật tin mới nhất
-
Vietnam Airlines phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc với tiêu chuẩn cao nhất
-
Mỏ Bạch Central Hills - Lời giải “đắc lợi” cho bài toán đầu tư thông minh
-
Bảo hiểm PVI bán bảo hiểm qua kênh thu phí tự động của VETC
-
Dai-ichi Life Việt Nam đạt danh hiệu “Top 10 Sản phẩm Vàng- Dịch vụ Vàng Việt Nam 2020”
-
Vietjet nhận hai giải thưởng lớn về vận chuyển hàng hoá
-
Biệt thự liền kề Hado Charm Villas tạo nên “cơn sốt” phía Tây Hà Nội