Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Phú Yên: 10 sự kiện nổi bật năm 2019
PV - 02/01/2020 16:59
 
10 sự kiện nổi bật năm 2019 tỉnh Phú Yên đã được Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên tổ chức bầu chọn và công bố, trong đó đứng đầu là kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và cuối cùng là hạn hán gây thiệt hại nặng nề tại Phú Yên.

1. Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Sau 30 năm tái lập tỉnh, kinh tế của Phú Yên đã có bước phát triển mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức khá, bình quân giai đoạn 1990-2018 đạt khoảng 9%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỉ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; lĩnh vực nông nghiệp được tập trung phát triển theo hướng quy mô lớn, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất…

2. Năm thứ hai liên tiếp hoàn thành và vượt 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động

Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp Phú Yên hoàn thành và vượt 18/18 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có chỉ tiêu phát triển Đảng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) là 8,32%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 19.164 tỷ đồng (vượt 3,6% kế hoạch), tổng kim ngạch xuất khẩu 168,8 triệu USD (vượt 2,3% kế hoạch)… Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 7.000 tỷ đồng, tăng hơn 53% so với cùng kỳ năm trước.

3. Tây Hòa, Phú Hòa được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Qua 8 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay, kết cấu hạ tầng của huyện Tây Hòa từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tỉ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế huyện chuyển dịch đúng hướng. Tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,44%. Nhiều cách làm hay, sáng tạo đã được áp dụng và nhân rộng.  

Tại huyện Phú Hòa, qua 9 năm xây dựng nông thôn mới, kết cấu hạ tầng của huyện được tăng cường đầu tư và từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

4. Thị xã Sông Cầu được công nhận đô thị loại III. HĐND tỉnh Phú Yên ra nghị quyết thông qua đề án Thành lập TX Đông Hòa

Ngày 4/3/2019, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 134 công nhận thị xã Sông Cầu là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Phú Yên. Sau 10 năm được công nhận là đô thị loại IV và sau 9 năm trở thành thị xã, Sông Cầu luôn xứng đáng là đô thị trung tâm phía Bắc của tỉnh, là một trong những động lực góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa của tỉnh.

5. Tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo cấp quốc gia, trong đó có Hội thảo Hợp tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam lần thứ 23

Hội thảo Hợp tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam lần thứ 23 là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm và tạo cơ hội hợp tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông giữa các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh/thành phố trong cả nước theo xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4…

6. Tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có Hội nghị Hợp tác phát triển Phú Yên - Ngân hàng Thế giới (WB)

Được biết giai đoạn 2016-2020, tỉnh Phú Yên đã thu hút được hai dự án với tổng vốn ODA và vay ưu đãi sử dụng nguồn vốn ODA của WB gồm: Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai và dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai.

Phú Yên mong muốn được WB hỗ trợ, tài trợ tín dụng để xây dựng hạ tầng giao thông, xây dựng các công trình phòng chống thiên tai; hỗ trợ kỹ thuật về lập quy hoạch, nghiên cứu khả thi phát triển thành phố Tuy Hòa là đô thị thông minh...

7. Khánh thành cầu Đà Rằng mới, cầu Dinh Ông và nhiều công trình lớn

Ngày 31/5/2019, Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ GTVT) bàn giao cầu Đà Rằng mới cho UBND TP.Tuy Hòa để đưa vào khai thác, sử dụng. 

Cầu Dinh Ông được khánh thành và đưa vào sử dụng vào ngày 28/6/2019, có chiều dài hơn 1,4 km, bắc qua sông Ba, nối 2 huyện Phú Hòa và Tây Hòa, do Ban quản lý Các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng.

8. Thành lập Hợp tác xã Lâm nghiệp công nghệ cao tỉnh Phú Yên

Đây là mô hình kinh tế hợp tác có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển ngành lâm nghiệp bền vững theo định hướng của Chính phủ. Hợp tác xã Lâm nghiệp công nghệ cao tỉnh Phú Yên được hình thành bao gồm 24 thành viên, là mô hình Hợp tác xã Lâm nghiệp công nghệ cao đầu tiên ở Việt Nam.

9. Tổ chức thành công chương trình Đối tác Thái Bình Dương lần đầu tiên tại Phú Yên

Đây là lần đầu tiên chương trình Đối tác Thái Bình Dương được tổ chức tại tỉnh Phú Yên, và là lần thứ 10 chương trình diễn ra tại Việt Nam. Ngoài Việt Nam, chương trình Đối tác Thái Bình Dương còn được tổ chức tại Cộng hòa quần đảo Marshall, Philippines, Liên bang Micronesia, Malaysia, Đông Timor và Thái Lan.

10. Hạn hán kéo dài gây thiệt hại lớn

Trong năm 2019, tỉnh Phú Yên trải qua đợt hạn hán lịch sử, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Hơn 8.900 ha cây nông nghiệp vụ hè thu bị hạn, trong đó diện tích bị mất trắng hơn 1.690 ha. Khô hạn cũng làm gần 12.000 hộ dân ở các huyện Tuy An, Tây Hòa, Đồng Xuân và Sơn Hòa thiếu nước.

Phú Yên nghiên cứu đề xuất vay vốn WB thực hiện dự án nước sạch
UBND tỉnh Phú Yên vừa có quyết định giao Sở NN&PTNT tỉnh chủ trì, nghiên cứu đề xuất Dự án nước sạch và vệ sinh nông thôn giai đoạn 2021-2025,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư