Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Phú Yên: Chào cờ năm mới, đón du khách thứ 1,1 triệu
Hà Minh - 02/01/2017 08:45
 
Đầu năm mới 2017, tỉnh Phú Yên đã long trọng tổ chức Lễ chào cờ chào năm mới tại Mũi Điện (huyện Đông Hòa) – cực Đông trên dải đất liền Việt Nam và đón du khách thứ 1,1 triệu, đánh dấu thành công của ngành du lịch Phú Yên năm 2016.
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên, Bộ Ngoại giao và đông đảo nhân dân, du khách tham gia Lễ chào cờ năm mới 2017 tại mũi Điện. Ảnh: Hà Minh
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên, Bộ Ngoại giao và đông đảo nhân dân, du khách tham gia Lễ chào cờ năm mới 2017 tại mũi Điện. Ảnh: Hà Minh

Tham dự sự kiện này có ông Bùi Thanh Sơn – Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, các lực lượng vũ trang, bà con địa phương và hơn 100 du khách của 4 đoàn đến tham quan.

Theo ông Phan Đình Phùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, với sự đa dạng về địa hình, chiều dài 130km bờ biển, tỉnh Phú Yên được thiên nhiên ban tặng nhiều thắng cảnh đẹp, di sản thiên nhiên phong phú và con người hiền hòa, chân tình, mến khách là những giá trị tiềm năng to lớn để Phú Yên phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thời gian qua, ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh đã có nhiều cố gắng phát triển du lịch Phú Yên.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn:
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: "Việc thu hút du khách đến Phú Yên sẽ tăng sự giao lưu, đoàn kết, sự hiểu biết, tương trợ lẫn nhau". Ảnh: Hà Minh

“Năm 2016, hơn 1,1 triệu lượt khách du lịch đến Phú Yên. Đây là kết quả đáng mừng, khích lệ và là một trong những sự kiện tiêu biểu của tỉnh Phú Yên”- ông Phùng nhấn mạnh.

Phát biểu chia sẻ niềm vui đầu năm mới với lãnh đạo, nhân dân tỉnh Phú Yên, ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao cho rằng lần đầu tiên được đến cực Đông đón ánh bình minh trên dải đất liền của Việt Nam ông cảm thấy rất tự hào, xúc động.

“Sự kiện chào cờ đầu năm mới tại điểm cực đông mang ý nghĩa đặc biệt. Đặc biệt trên nghĩa chúng ta thấy sự thiêng liêng của đất nước chúng ta, chủ quyền của đất nước chúng ta luôn được nêu cao tinh thần quan tâm, gìn giữ từ Trung ương đến địa phương”- Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Những du khách
Những du khách "xông đất" năm mới 2017 tại Mũi Điện được lãnh đạo tỉnh Phú Yên chào đón trọng thị và nồng hậu. Ảnh: Hà Minh

Theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, Phú Yên là địa phương giàu tiềm năng về du lịch, người dân cởi mở, hiền hòa, ấm áp tình cảm... Với tiềm năng to lớn đó, thời gian tới sẽ thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến với Phú Yên tạo sự giao lưu, góp phần thêm sự hiểu biết, quan hệ mở rộng giữa Phú Yên với bạn bè quốc tế, đóng góp vào sự nghiệp chung xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Năm 2017, Phú Yên sẽ đón nhiều nhà đầu tư lớn
“Năm 2017, các nhà đầu tư chiến lược đã vào đầu tư tại Phú Yên đặt mục tiêu khánh thành hàng loạt các dự án. Vì vậy, các ngân hàng tại Phú...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư