Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Phục hồi kinh doanh trong trạng thái bình thường mới sau đại dịch Covid-19
Thế Hoàng - 23/05/2020 10:10
 
Ngày mai, 24/5/2020, Chương trình Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 sẽ tổ chức buổi hội thảo chuyên đề: "Phục hồi kinh doanh trong trạng thái bình thường mới" nhằm giải đáp những thắc mắc và chia sẻ những kinh nghiệm, giúp doanh nghiệp có chiến lược phát triển kinh doanh thích hợp trong và sau đại dịch Covid-19.
Thủ tướng chỉ đạo, Thủ tướng: Việt Nam cần vượt lên nhanh trong trạng thái bình thường mới.
Nỗ lực phục hồi kinh doanh trong trạng thái bình thường mới sẽ giúp doanh nghiệp và nền kinh tế đạt được những mục tiêu tăng trưởng trong năm 2020.

Ngày 24/05/2020 Chương trình Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 sẽ tổ chức buổi hội thảo chuyên đề: "Phục hồi kinh doanh trong trạng thái Bình Thường Mới" (Business Revival in the new Normal) nhằm giải đáp những thắc mắc và chia sẻ những kinh nghiệm, giúp doanh nghiệp có chiến lược phát triển kinh doanh thích hợp trong và sau đại dịch Covid-19.

Chương trình có sự tham gia của đại diện Tổng cục Quản lý thị trường; Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp nhỏ thành công trong việc hồi phục sản xuất, kinh doanh, 

Theo thống kê, trong quý I/2020, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn lên tới 18,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam vừa kết thúc giai đoạn giãn cách toàn xã hội và từng bước đi khôi phục nền kinh tế, các doanh nghiệp bắt đầu tìm hướng đi mới cho hoạt động sản xuất. Do đó, hội thảo: "Phục hồi kinh doanh trong trạng thái bình thường mới" (Business Revival in the new Normal) với kỳ vọng đem đến cơ hội học tập kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh cho nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.

Hội thảo sẽ tập trung vào các nội dung chính: Chia sẻ về phương hướng hỗ trợ doanh nghiệp tái khởi động sau dịch, thích ứng với trạng thái “Bình Thường Mới”; Câu chuyện thực tế từ những doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMBs) đã vượt qua đại dịch thành công; Chia sẻ kinh nghiệm thông qua bài giảng: Tối ưu hóa mô hình doanh nghiệp hậu khủng hoảng; Định hướng và lời khuyên từ Trung tâm hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp (BSSC)...

Trước đó, báo cáo về phòng chống dịch Covid-19 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, sáng 20/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, trong bối cảnh mới đầy khó khăn, thách thức, tất cả chúng ta phải cùng nhau đổi mới tư duy phát triển, thay đổi cách làm, nâng cao năng lực, tận dụng thời cơ, chuyển hướng và tổ chức lại các hoạt động kinh tế; tìm các mô hình phát triển mới, tận dụng tốt các cơ hội thị trường và xu hướng chuyển dịch đầu tư, sản xuất trong khu vực, toàn cầu.

Thủ tướng chỉ đạo, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, chủ động tham gia vào các liên kết kinh tế, chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị mà các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại.

Đồng thời, thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị trong nước, đa dạng hóa sản phẩm gắn với nâng cao sức cạnh tranh, phát triển mạnh thị trường nội địa quy mô gần 100 triệu dân. Từng bước hình thành năng lực sản xuất quốc gia mới có tính hệ thống và năng lực cốt lõi, có sức đề kháng mạnh mẽ, chống chịu hiệu quả trước các cú sốc từ bên ngoài.

Sản xuất chưa tăng tốc, tiêu thụ điện đã bốc đầu lập kỷ lục mới
Trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung chưa quay trở lại mức bình thường do tác động từ dịch Covid -19 nhưng chỉ với đợt nắng nóng gay...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư