Thứ Ba, Ngày 19 tháng 08 năm 2025,
Quần thể danh thắng Tràng An: Phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn
Phương Liên - 19/08/2025 16:43
 
Hội thảo quốc tế về Quần thể danh thắng Tràng An diễn ra tại Ninh Bình đã mở ra nhiều góc nhìn về giá trị thương hiệu của Di sản thế giới, đồng thời khẳng định con đường phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn văn hóa và thiên nhiên.

Ngày 19/8, tại tỉnh Ninh Bình, Hội thảo quốc tế “Giá trị thương hiệu Quần thể danh thắng Tràng An gắn với chính sách bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững” đã diễn ra với sự tham dự của hơn 150 nhà khoa học, chuyên gia, đại sứ, cùng lãnh đạo các viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước.

Ông Trần Song Tùng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Song Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, Ninh Bình là địa phương hiếm hoi sở hữu hệ sinh thái di sản phức hợp, nơi hội tụ các giá trị về văn hóa, định cư, cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học. Tràng An là minh chứng nổi bật, khi năm 2014 được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, trở thành di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Đây không chỉ là dấu mốc lịch sử quan trọng mà còn là niềm tự hào lớn lao, khẳng định giá trị toàn cầu của vùng đất cố đô Hoa Lư.

Quần thể danh thắng Tràng An trải rộng trên hơn 12.000 ha, với hệ thống núi đá vôi hùng vĩ, sông ngòi, hang động cùng hàng loạt di tích lịch sử - khảo cổ có niên đại hàng chục nghìn năm. Nơi đây lưu giữ dấu tích người tiền sử, chứng minh sự giao thoa liên tục giữa con người và thiên nhiên qua các thời kỳ.

Chính sự kết hợp hiếm có này đã tạo nên một Tràng An độc đáo, vừa là “bảo tàng sống” của tự nhiên, vừa là kho tàng văn hóa, đưa Ninh Bình trở thành điểm sáng du lịch của Việt Nam.

Hiện toàn tỉnh có gần 5.000 di tích, trong đó 8 di tích quốc gia đặc biệt, 33 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tất cả đã và đang được kết nối để tạo thành chuỗi giá trị gia tăng cho ngành du lịch.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đưa ra ba định hướng lớn nhằm phát huy giá trị thương hiệu Tràng An gắn với phát triển du lịch bền vững.

Trước hết là đánh giá toàn diện giá trị thương hiệu di sản, nhận diện những cơ hội và thách thức, từ đó xây dựng chiến lược phát triển dài hạn với các hành động cụ thể.

Thứ hai là phát triển theo mô hình “thiên nhiên là nền tảng, văn hóa là động lực, con người là trung tâm”, nhấn mạnh vai trò chủ thể của cộng đồng địa phương trong việc bảo tồn và khai thác di sản.

Thứ ba là chia sẻ kinh nghiệm quản lý và bảo tồn di sản, coi Tràng An như một mô hình tiêu biểu về sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, du lịch bền vững và bảo tồn giá trị nguyên gốc.

Từ thực tiễn phát triển những năm qua, Ninh Bình đã chứng minh hiệu quả của việc gắn kết bảo tồn với phát triển. Việc đầu tư hạ tầng giao thông, nâng cấp dịch vụ du lịch, phục dựng cảnh quan, tôn tạo di tích và khôi phục không gian văn hóa truyền thống đã giúp Tràng An trở thành điểm đến hấp dẫn, được đông đảo du khách trong và ngoài nước lựa chọn.

Đồng thời, tỉnh cũng chú trọng xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp và cộng đồng cùng tham gia bảo vệ di sản, vừa tạo thêm nguồn lực, vừa mang lại sinh kế bền vững cho người dân.

Hơn 150 nhà khoa học, chuyên gia, Đại sứ cùng lãnh đạo các cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước tham dự hội thảo.

Không dừng lại ở phạm vi địa phương, Ninh Bình còn mong muốn lan tỏa “câu chuyện Tràng An” ra thế giới như một hiến chương về mô hình quản trị di sản tích hợp.

Đây là lời kêu gọi hợp tác với UNESCO và các tổ chức quốc tế, nhằm chia sẻ kinh nghiệm và phổ biến những giá trị bền vững trong bảo tồn và phát triển. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và áp lực đô thị hóa ngày càng lớn, việc gìn giữ Tràng An nguyên vẹn cho các thế hệ mai sau không chỉ là trách nhiệm của Ninh Bình, mà còn là thông điệp chung của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Phát biểu tại hội thảo, nhiều chuyên gia cho rằng để phát triển du lịch Tràng An theo hướng bền vững, cần hạn chế khai thác quá mức, chú trọng bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, duy trì sự đa dạng sinh học và gìn giữ không gian văn hóa truyền thống. Các giải pháp tôn tạo di tích, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch phải đi đôi với bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc địa phương. Đây chính là nền tảng để Tràng An tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, đồng thời vẫn duy trì được giá trị di sản lâu dài.

Kết thúc hội thảo, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình khẳng định, mục tiêu cao nhất của địa phương là tiếp tục thực hiện đầy đủ cam kết với UNESCO trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản theo tinh thần Công ước 1972 về Bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Với quyết tâm và tầm nhìn dài hạn, Tràng An sẽ không chỉ là niềm tự hào của Ninh Bình, mà còn là viên ngọc xanh của đất trời, trường tồn cùng thời gian, trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ mai sau.

Quốc hội đồng ý lập Quỹ Bảo tồn di sản văn hóa
Chủ tịch UBND cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế về yêu cầu, khả năng huy động nguồn lực, tính hiệu quả, khả thi để xem xét, quyết...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư