Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Quảng Nam đón hơn 300.000 lượt khách tham quan trong dịp Tết Giáp Thìn
Thanh Chung - 15/02/2024 15:26
 
Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Quảng Nam đón hơn 300.000 lượt khách tham quan và lưu trú, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2023, nhất là lượng khách quốc tế tăng mạnh.
Du khách quốc tế đến Quảng Nam tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, lượng khách tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2023, nhất là lượng khách quốc tế tăng mạnh. Đặc biệt trong năm nay, lượng khách Việt kiều về quê ăn Tết và đến Hội An lưu trú rất đông.

Theo ông Hồng, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng), có khoảng 305 nghìn lượt du khách tham quan, lưu trú ở Quảng Nam tăng 35% so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, khách quốc tế ước đạt 97.000 lượt, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa ước đạt 208.000 lượt, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2023. Khách tham quan ước đạt 260.000 lượt, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó khách quốc tế ước đạt 60.000 lượt, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa ước đạt 200.000 lượt, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2023.

Khách lưu trú du lịch ước đạt 45.000 lượt, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó khách quốc tế ước đạt 37.000 lượt, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa ước đạt 8.000 lượt, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2023. Công suất sử dụng phòng ước đạt 60 đến 65%.

Mỗi ngày Khu di tích Mỹ Sơn đón hơn 2.000 lượt du khách đến tham quan trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo ông Phan Hộ, Giám đốc Ban quản lý DSVH Mỹ Sơn, trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024, đón khoảng 11 nghìn lượt đến tham quan, chụp ảnh và xem biểu diễn văn nghệ ở khu di tích Mỹ Sơn, trong đó, có đến 80% là du khách quốc tế.

Trong dịp Tết Nguyên đán, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp du lịch, các khu, điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, phục vụ khách du lịch đảm bảo du khách được đón Tết vui tươi, lành mạnh. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật về giá; đăng ký, niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp tại đơn vị.

Trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng và mừng Đảng đón Xuân, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam năm 2024.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đã được tổ chức trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn thu hút sự quan tâm, tham gia của nhân dân và du khách như các chương trình nghệ thuật chào đón năm mới Xuân Giáp Thìn; Bắn pháo hoa chào đón năm mới 2024 tại Quảng trường 24/3 thành phố Tam Kỳ và Công viên Hội An tại thành phố Hội An…

Quảng Nam xác định phát triển du lịch xanh là nhiệm vụ chiến lược
Là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế, đa dạng và phong phú về tài nguyên tự nhiên, văn hóa để phát triển du lịch, Quảng Nam xác định phát triển...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư