Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Quảng Nam lên kế hoạch bảo vệ thi công đường dây 500kV mạch 3
Hà Minh - 12/12/2021 10:15
 
Trong số địa phương đang có vướng mắc mặt bằng dự án đường 500kV mạch 3, Quảng Nam gặp nhiều trắc trở nhất. Để đảm bảo tiến độ, địa phương đang lên kế hoạch bảo vệ thi công.

Đến giữa tháng 12/2021, Dự án Đường dây 500KV (ĐZ 500kV) đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam vẫn đang vướng qua huyện Tiên Phước.

Theo UBND huyện Tiên Phước, đến nay, đã có 245/261 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đạt 93,8% khối lượng bồi thường. Tuy nhiên, còn 16 hộ không đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và không bàn giao mặt bằng 5/12 khoảng néo phần hành lang tuyến cho đơn vị thi công.

Trụ đã dựng xong nhưng các hộ dân không cho thực hiện kéo dây
Trụ đã dựng xong, nhưng không thể kéo dây tại các khoảng néo ĐZ 500kV qua huyện Tiên Phước do các hộ dân không chịu bàn giao mặt bằng.

Với các hộ dân này, UBND huyện trực tiếp thành lập tổ công tác, nhiều lần tổ chức làm việc, đối thoại, giải quyết. Hầu hết người dân trên địa bàn xã Tiên Lãnh, Tiên Ngọc, Tiên Hiệp, Tiên An chấp hành tốt chủ trương thực hiện dự án nhận tiền bồi thường để triển khai thực hiện dự án, nhiều hộ gia đình đã tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng thi công dự án. Tuy nhiên, 16  hộ gia đình trên hành lang tuyến vẫn chưa nhận tiền bồi thường thường, hỗ trợ tái định cư và đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi nhiều vấn đề không đúng theo quy định pháp luật.

“Chậm một ngày là quốc gia mất đi nhiều cơ hội, điện năng tổn thất lớn, vì vậy, để dự án trọng điểm quốc gia về đích đúng kế hoạch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo huyện Tiên Phước xây dựng kế hoạch thực hiện phương án bảo vệ kéo dây, hỗ trợ bảo vệ kéo dây khoảng néo dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi. Trong đó, địa điểm là ở xã Tiên An, Tiên Hiệp, Tiên Ngọc, Tiên Lãnh huyện Tiên Phước, hoàn thành trong tháng 12/2021”, Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, ông Nguyễn Hùng Anh cho biết.

Về tổng tiến độ toàn dự án ĐZ 500kV mạch 3, theo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, mặc dù các đơn vị thi công đang bổ sung lực lượng sau khi các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, thời tiết khu vực miền Trung liên tục mưa to trên diện rộng đã ảnh hưởng công tác thi công.

Đặc biệt, đáng lo ngại là ở một số địa phương chưa bàn giao xong mặt bằng sạch đang là lực cản lớn đối với chủ đầu tư. Các vướng mắc này chủ yếu rơi vào mặt bằng hàng lang tuyến, đoạn Quảng Trạch - Dốc Sỏi.

Thi công phần móng trụ tuyến ĐZ 500kV mạch qua qua địa bàn huyện Tiên Phước
Thi công phần móng trụ tuyến ĐZ 500kV mạch 3 qua qua địa bàn huyện Tiên Phước.

Trong đó, riêng phần qua Đà Nẵng đã bàn giao xong, các địa phương còn lại gồm tỉnh Hà Tĩnh phần hành lang tuyến còn vướng 32 hộ (3 khoảng néo); tỉnh Quảng Bình vướng ở 4 khoảng néo; tỉnh Quảng Trị vướng 01 khoảng néo; tỉnh Thừa Thiên-Huế 01 khoảng néo còn lại tỉnh Quảng Nam đang vướng 11 khoảng néo; tỉnh Quảng Ngãi vướng ở 01 khoảng néo.

“Ở các địa phương đang còn vướng mặt bằng này, chủ đầu tư cũng sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương lên phương án bảo vệ thi công, dứt điểm trong tháng 12/2021”, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung cho biết.

Cháy rừng gây sự cố nghiêm trọng đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2
Lúc 7h20 ngày 05/08/2021 đường dây Dốc Sỏi - Pleiku 2 đã xảy ra sự cố, nguyên nhân do cháy bởi người dân đốt bì thực vật gặp phải gió mạnh nên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư