Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Quảng Nam tiếp tục phong toả thêm nhiều khu dân cư nguy cơ lây nhiễm Covid-19
Hoàng Anh - 02/08/2020 20:59
 
Chính quyền tỉnh Quảng Nam tiếp tục phong toả thêm nhiều khu vực, khi các trường hợp nhiễm covid-19 trên địa bàn đang tăng.

Chiều 2/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định về việc phong tỏa tạm thời các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị xã Điện Bàn và huyện Thăng Bình.

Cụ thể, tại Điện Bàn, sẽ tiến hành khoanh vùng, phong tỏa thôn Châu Lâu và một phần thôn Đông Đức (xã Điện Thọ), thôn Nam Hà (xã Điện Trung), tổ 1 và chợ Lai Nghi (khối phố 7B, phường Điện Nam Đông), tổ 4 (thôn Giáo Ái, xã Điện Hồng) với tổng số 1.383 hộ, khoảng 5.200 nhân khẩu. 

Tại huyện Thăng Bình, khoanh vùng, phong tỏa khu dân cư Lưu Minh (thị trấn Hà Lam) với 96 hộ, 384 nhân khẩu.

Thời gian phong tỏa các khu vực của hai huyện  trên kéo dài 14 ngày, đến ngày 3/8/2020.

Chiều cùng ngày, TP.Hội An cũng đang triển khai phong tỏa thêm khối phố Thịnh Mỹ (phường Cẩm An) trong vòng 14 ngày để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan. Đây là khu vực có hơn 100 trường hợp F1 của ca bệnh Covid-19.

Thị xã Điện Bàn phong toả một số khu dân cư.
Thị xã Điện Bàn phong toả một số khu dân cư.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 25/7 đến nay, khi Bộ Y tế công bố ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở cộng đồng tại TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam đã triển khai thực hiện 1.645 mẫu xét nghiệm, trong đó:  25 mẫu dương tính, 1.525 mẫu âm tính, 95 mẫu đang chờ kết quả.

Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung tổng số 1.206 trường hợp; cách ly y tế tại cơ sở y tế là 200 người; cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú là 15.770 người.

Hiện tỉnh Quảng Nam đã có 34 người mắc Covid-19 (tính riêng các ca được lấy mẫu tại Quảng Nam) tại các địa phương gồm Hội An, Thăng Bình, Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Quế Sơn. Tại huyện Thăng Bình và thị xã Điện Bàn đang có một số ca nghi nhiễm, đang chờ kết quả xét nghiệm.

Tỉnh Quảng Nam đã cách ly hàng nghìn trường hợp vì covid-19.
Tỉnh Quảng Nam đã cách ly hàng nghìn trường hợp vì covid-19.

Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam được giao nhiệm vụ đảm bảo công tác tiếp nhận và tổ chức chăm sóc điều trị cho người bệnh dương tính với SARS- CoV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Trần Văn Tân cho biết, tỉnh quyết định giao Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (Núi Thành) là nơi điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn; đề nghị bệnh viện tập trung tối đa con người, phương tiện. Yêu cầu các bệnh viện và cơ sở y tế khác, nếu trường hợp F1 có triệu chứng ho, sốt, khó thở phải chuyển ngay vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. 

Đà Nẵng, Quảng Nam kiến nghị không tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2020
Do dịch bệnh phức tạp, Đà Nẵng và Quảng Nam kiến nghị Bộ GD&ĐT không tổ chức thi và đặc cách xét tốt nghiệp THPT cho học sinh hai địa phương...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư