-
Những đối tác hàng đầu thế giới sẽ cùng Sun Group làm công viên dọc sông Tô Lịch -
Sun Group sẽ khởi công loạt dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư 150.000 tỷ đồng -
Đồng Tháp lập Ban Chỉ đạo phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế -
[Ảnh] Diện mạo cầu cạn Vành đai 3 TP.HCM trước ngày thông xe kỹ thuật -
Năng lực nhà đầu tư Dự án đường nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội -
Tầm nhìn mới thu hút FDI vào Đề án lúa phát thải thấp vùng ĐBSCL
![]() |
| Đến năm 2045, tổng nhu cầu công suất cấp điện tại Khu kinh tế Dung Quất dự kiến tăng thêm khoảng 1.387 MW. |
Theo báo cáo của UBND tỉnh, hiện Khu Kinh tế Dung Quất có quy mô diện tích 45.332 ha. Đây là Khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực; trọng tâm là công nghiệp lọc hoá dầu, năng lượng, cơ khí - luyện kim và trung tâm logistics lớn của khu vực vì vậy nhu cầu sử dụng điện trong tương lai là rất lớn. Dự tính, đến năm 2045, tổng nhu cầu công suất cấp điện dự kiến tăng thêm khoảng 1.387 MW. Nguồn điện được cung cấp từ các nhà máy điện khí Dung Quất.
Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm Điện lực Dung Quất đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định 2612/QĐ-BCT ngày 25/7/2018, gồm 3 Nhà máy điện Tua-bin Khí hỗn hợp Dung Quất I, II và III sử dụng khí Cá Voi Xanh, tiến độ đưa vào vận hành năm 2028, với tổng công suất 2.250 MW và dự phòng diện tích để có thể phát triển thêm 1 nhà máy với công suất 750MW. Các dự án này được đánh giá có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp nguồn điện năng cho Hệ thống điện quốc gia giai đoạn 2026-2030.
Đến nay, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các Dự án Nhà máy điện Tua-bin Khí hỗn hợp Dung Quất I và Dung Quất III với công suất 1.500 MW do EVN làm chủ đầu tư đã hoàn thành và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án Nhà máy điện Tuabin Khí hỗn hợp Dung Quất II do Sembcorp Utilities Pte Ltd (Singapore) làm chủ đầu tư theo hình thức BOT cũng đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 4345/QĐ-BCT ngày 20/11/2018. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các dự án đang gặp một số khó khăn.
Tại cuộc họp với Bộ Công thương ngày 24/2, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, nghiên cứu đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép các dự án Nhà máy điện Tua-bin Khí hỗn hợp Dung Quất I, II và III chuyển sang phương án sử dụng nguyên liệu khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) nhập khẩu hoặc nguyên liệu khác thay thế nguyên liệu khí dự kiến khai thác tại mỏ khí Cá Voi Xanh. Đồng thời, xem xét, bổ sung vào Quy hoạch điện VIII một số Nhà máy điện tua-bin khí hỗn hợp có công suất tương ứng, phù hợp để sử dụng khí Cá Voi Xanh trong tương lai.
Về Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, hiện Đề án đang được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm xây dựng và phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất, hoạt động theo mô hình tích hợp: Khí - điện - lọc, hóa dầu- năng lượng tái tạo với quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh quốc tế, gắn kết thực hiện kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh; góp phần đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp đầy đủ năng lượng, nguyên liệu và vật liệu ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
-
Năng lực nhà đầu tư Dự án đường nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội -
Tầm nhìn mới thu hút FDI vào Đề án lúa phát thải thấp vùng ĐBSCL -
Nghiệm thu hoàn thành cấp chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2 -
Hoàn thiện thể chế, thúc đẩy đầu tư công: Chuẩn bị cho sự tăng tốc, bứt phá -
Xác định nhà đầu tư Dự án BT cầu Trần Hưng Đạo, Hà Nội -
Đóng điện Dự án Trạm biến áp 500 kV Quảng Trị và đường dây đấu nối -
Chuyển biến trong việc xử lý vướng mắc tại dự án BOT gặp khó
-
Dấu ấn See The Light: Kết nối 40.000 tri âm bằng xúc cảm -
Cổ phiếu chứng khoán đang ở định giá hấp dẫn -
Schneider Electric khai trương Phòng Thí nghiệm Hệ thống Năng lượng -
TH tiên phong ứng dụng công nghệ blockchain truy xuất nguồn gốc -
Số hóa: Động lực cho chuyển đổi bền vững -
Cargill Việt Nam: 30 năm bền bỉ phụng sự cộng đồng

