Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Quảng Ninh đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái
Thu Lê - 15/03/2023 18:41
 
Ngày 15/3, tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh đã đón những đoàn khách Trung Quốc đầu tiên đi du lịch theo nhóm.

Ngay trong buổi sáng ngày 13/5, Công ty Du lịch Thần Châu (Quảng Tây, Trung Quốc) đã đưa đoàn khách 38 người đến từ nhiều địa phương Trung Quốc đã làm thủ tục nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái theo tour du lịch 4 ngày, 3 đêm tại Móng Cái, Hạ Long và Thủ đô Hà Nội.

Bà Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái tặng hoa đoàn du khách đầu tiên nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái ngày 15/3.
Bà Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái tặng hoa đoàn du khách đầu tiên nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái ngày 15/3.

Chị Đường Lợi, hướng dẫn viên du lịch của Công ty du lịch Thần Châu, cho biết: Hoạt động du lịch được mở cửa trở lại, Công ty đã đưa đoàn khách đầu tiên sang du lịch tại Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái để đến Hạ Long, Hà Nội. Thời gian tới, chúng tôi sẽ đưa những đoàn khách đi đến nhiều địa phương của Việt Nam hơn nữa, như: Đà Nẵng, Khánh Hòa…

Cùng với đoàn khách du lịch Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái vào Việt Nam, trong sáng ngày 15/3 cũng có một số đoàn khách Việt Nam sang Trung Quốc du lịch.

trong sáng ngày 15/3 cũng có một số đoàn khách Việt Nam sang Trung Quốc du lịch
Trong sáng ngày 15/3 cũng có một số đoàn khách Việt Nam sang Trung Quốc du lịch.

Để đảm bảo việc xuất nhập cảnh nhanh chóng và thuận lợi cho đoàn, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu tổ chức phân luồng, tăng cường quân số ở luồng nhập cảnh, hướng dẫn du khách làm thủ tục xuất nhập cảnh nhanh chóng và thuận lợi nhất. 

Đại diện cho thành phố Móng Cái, Bà Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã tặng hoa, chúc mừng đoàn khách đầu tiên nhập cảnh sau thời gian gián đoạn vì Covid-19. Từ 21/2 đến 12/3, thành phố Móng Cái đã đón trên 45.000 lượt người xuất nhập cảnh. Riêng trong ngày 15/3, lượng người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái ước đạt trên 3.000 người.

Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu tổ chức phân luồng, tăng cường quân số ở luồng nhập cảnh.
Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu tổ chức phân luồng, tăng cường quân số ở luồng nhập cảnh.

Bà Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái cho biết: Thành phố đã chỉ đạo các cơ sở lưu trú, dịch vụ nhà hàng chỉnh trang lại cơ sở vật chất, nhân lực. Phấn đấu đến cuối tháng 3 sẽ đề nghị Sở Du lịch tổ chức Hội đồng thi tuyển và cấp thẻ hướng dẫn viên tại điểm, qua đó góp phần đáp ứng đủ nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của Thành phố.

TP. Móng Cái (Quảng Ninh): Sầm uất một đô thị vùng biên
Cầu mới, đường mới, cửa khẩu mới, hàng loạt dự án đô thị, dịch vụ, thương mại mới đã và đang được xây dựng, mang lại diện mạo đô...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư