-
Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường và người thân bị bán giải chấp hơn 2,63 triệu cổ phiếu DIG -
Miza đã nộp hồ sơ chuyển sàn sang HoSE sau đợt chào bán hơn 10,59 triệu cổ phiếu -
Chủ đầu tư Dự án The Win City đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính -
Ô tô TMT lên kế hoạch bắt đầu bán xe máy điện trong năm 2026 -
Kiểm toán không thể xác định 1.037,7 tỷ đồng tồn kho gửi ngoài của Thiên Nam -
YeaH1 hợp tác với Sony Music Entertainment
Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) ghi nhận doanh thu thuần quý II năm nay đạt 26,5 tỷ đồng, giảm gần 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn thu chính của công ty trong giai đoạn này đến từ bán điện với 14,7 tỷ đồng. Hai nguồn thu còn lại là kinh doanh hàng hoá và bất động sản, lần lượt đóng góp 9,7 tỷ đồng và 2 tỷ đồng doanh thu.
Sau khi trừ giá vốn, công ty lỗ gộp 5,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gộp đạt 5,4 tỷ đồng. Hầu hết các khoản chi phí trong giai đoạn này như bán hàng, quản lý doanh nghiệp, lãi vay… đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sau khi trừ tất cả chi phí, công ty lỗ sau thuế xấp xỉ 17,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 14,6 tỷ đồng.
Khoản lỗ trong quý II/2024 đã cắt chuỗi có lãi 3 quý liên tiếp, đồng thời là mức lỗ đậm nhất của Quốc Cường Gia Lai trong vòng 12 năm trở lại đây.
Giải trình về kết quả kinh doanh kém khả quan, trong văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai - cho biết nguyên nhân chính bởi thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn. Mặt khác, thời điểm quý II hằng năm vẫn chưa bước vào mùa mưa nên sản lượng điện khai thác còn thấp. Ngoài ra, cao su chỉ được khai thác từ cuối tháng 5 dẫn đến doanh thu giảm so với cùng kỳ.
Đây là báo cáo tài chính đầu tiên ông Nguyễn Quốc Cường ký trên cương vị Tổng giám đốc sau khi được bổ nhiệm thay mẹ là bà Nguyễn Thị Như Loan.
Luỹ kế nửa đầu năm, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu 65,2 tỷ đồng, chỉ bằng 31% của 211 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp của công ty chỉ vỏn vẹn 70 triệu đồng, trong khi cùng kỳ xấp xỉ tỷ đồng. Tỷ suất sinh lời gộp nửa đầu năm đạt chỉ đạt 0,1%, thua xa 10,3% ghi nhận vào 6 tháng đầu năm ngoái.
Sau khi trừ các khoản chi phí, công ty báo lỗ trước thuế 16,9 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức lỗ 11,5 tỷ đồng của cùng kỳ. Lỗ sau thuế ghi nhận 16,6 tỷ đồng, còn cùng kỳ là lỗ 13,7 tỷ đồng.
Tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai tính đến cuối tháng 6/2024 đạt 9.376 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 9.567 tỷ đồng ở đầu kỳ. Giá trị hàng tồn kho chiếm hơn 7.028 tỷ đồng trong tổng tài sản. Tiền mặt của công ty còn khoảng 27,5 tỷ đồng.
Công ty đang ghi nhận khoảng 4.886 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó 4.639 tỷ đồng nằm ở mục nợ ngắn hạn. Trong số này có 2.883 tỷ đồng là khoản tiền đã nhận của Sunny cho Dự án Phước Kiển.
Vốn chủ sở hữu của Quốc Cường Gia Lai hiện đạt 4.490 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 518 tỷ đồng.
Không lâu trước khi công bố báo cáo tài chính, ngày 19/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố và tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc công ty để phục vụ điều tra hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” vào cuối tuần trước.
Trong thông báo gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và cổ đông sáng nay, Quốc Cường Gia Lai cho biết, vụ việc trên vẫn đang trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Thị Như Loan đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ các vấn đề liên quan. Sự việc trên chỉ liên quan đến Dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM mà công ty đã nhận chuyển nhượng từ 2 công ty tư nhân và chuyển nhượng hoàn tất cho đối tác từ năm 2014.
"Vụ việc trên không làm thay đổi, ảnh hưởng đến kế hoạch, chiến lược, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của Quốc Cường Gia Lai. Các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của quý khách hàng, cổ đông, đối tác đang có giao dịch, hợp tác với công ty vẫn được đảm bảo. Hiện tại công ty vẫn hoạt động bình thường. Các hoạt động kinh doanh và giao dịch với đối tác vẫn đang được thực hiện", thông báo của công ty viết.
Công ty cam kết sẽ nỗ lực tối đa để ổn định mọi hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp đối với khách hàng, cổ đông, đối tác.
-
Kiểm toán không thể xác định 1.037,7 tỷ đồng tồn kho gửi ngoài của Thiên Nam -
YeaH1 hợp tác với Sony Music Entertainment -
Dabaco Việt Nam hé lộ kế hoạch tham gia một số dự án bất động sản -
Big Group Holdings chuẩn bị huy động gần 150,85 tỷ đồng từ cổ đông để trả nợ -
Cổ phiếu BAF lao dốc theo giá heo và sức ép nợ vay -
Điện Máy Xanh có thể thực hiện IPO trong năm 2026 -
Viettronics hụt hơi sau đấu giá cổ phần
-
SABECO thắng lớn tại loạt giải thưởng bia quốc tế, củng cố chiến lược nâng cấp sản phẩm và mở rộng thị phần cao cấp -
BIM Group khởi công 3 dự án gần 10.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh -
Khởi công dự án công nghiệp xanh trọng điểm của Lâm Đồng: Nhà xưởng xây sẵn HLI EcoHub Nam Hà -
DPKT bảo đảm hệ thống nhiên liệu cho sân bay Long Thành -
Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kinh doanh -
VietinBank dành 30.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão lũ
