Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Quý I xuất siêu 2,7 tỷ USD, vượt xa dự báo
P.V (VOV.VN) - 14/04/2018 08:51
 
Mức xuất siêu của cả nước trong quý I đạt 2,7 tỷ USD. Xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng của bức tranh kinh tế cả nước.

Thay vì con số 1,3 tỷ USD như ước tính trước đó, theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, chỉ trong nửa cuối tháng 3, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 11,2 tỷ USD, nâng tổng giá trị kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý I/2018 đạt 55,6 tỷ USD, tăng tới 11,1 tỷ USD, tương đương tốc độ tăng trưởng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng cao so với những năm gần đây.

Xuất siêu trong quý I của cả nước đạt 2,7 tỷ USD (Ảnh minh họa: KT)
Xuất siêu trong quý I của cả nước đạt 2,7 tỷ USD (Ảnh minh họa: KT)

Điều đáng nói, trong quý I, có đến hơn 10 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch 1 tỷ USD. Các nhóm hàng chủ lực đều đạt được tăng trưởng cao như: điện thoại và linh kiện, tiếp đó là dệt may, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, giày dép, nông lâm thủy sản, rau quả…

Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu quý I/2018 đạt 52,87 tỷ USD. Tính chung kim ngạch xuất nhập khẩu 2 chiều, xuất siêu nước ta đã đạt gần 2,7 tỷ USD trong quý I/2018, cao gấp đôi con số dự báo trước đó là 1,3 tỷ USD. Đây được xem là mức xuất siêu cao nhất trong nhiều năm qua.

Theo bộ Công Thương, mục tiêu đến năm 2020 sẽ cân bằng cán cân thương mại, nhưng liên tục trong vài năm gần đây đã có xuất siêu, đây là dấu hiệu đáng mừng để đảm bảo dự trữ ngoại hối, ổn định kinh tế vĩ mô. Đặc biệt, việc xuất siêu mạnh sang nhiều thị trường lớn, đòi hỏi cao về chất lượng hàng hóa như Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU cho thấy, sản phẩm hàng hóa của Việt Nam đã có sự thay đổi tích cực theo hướng có chất lượng tốt hơn, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng thế giới.


Số liệu chính thức: Năm 2017 xuất khẩu 214 tỷ USD, xuất siêu 2,92 tỷ USD
Không phải chỉ là 2,7 tỷ USD như dự ước trước đó, số liệu chính thức của Tổng cục Hải quan, năm 2017, cả nước xuất siêu 2,92 tỷ USD. Còn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư