-
Viettronics hụt hơi sau đấu giá cổ phần -
Thép Việt Long sắp giao dịch trên UPCoM sau 6 năm thành lập -
Saigontel chuẩn bị chào bán hơn 148 triệu cổ phiếu, dùng hơn một nửa trả nợ -
Cảng Phước An sắp chào bán riêng lẻ thêm 125 triệu cổ phiếu -
Viconship tiếp tục muốn nâng sở hữu lên 12,95% vốn tại Hải An -
Coteccons tham gia làm dự án cảng hàng không quốc tế hơn 196.000 tỷ đồng
Rạng Đông sở hữu quỹ tiền mặt lên tới 1.140,76 tỷ đồng
Rạng Đông đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP; khai sai không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP; và sử dụng hoá đơn không đúng quy định theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 17 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.
Điểm đáng lưu ý, Rạng Đông đã vi phạm hành chính nhiều lần với hành vi kê khai sai, nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng, đây là tình tiết tăng nặng.
Dựa trên các vi phạm nêu trên, Tổng cục Thuế đã quyết định xử phạt 768,87 triệu đồng (bao gồm phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là 630,2 triệu đồng, phạt hành vi khai sai không dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp là 63,7 triệu đồng); buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách là 3.201 triệu đồng; tiền chậm nộp tiền thuế là 477,25 triệu đồng; và giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau tại thời điểm tháng 12/2023 là 845,61 triệu đồng.
Như vậy, tổng số tiền phạt, truy thu thuế tại Rạng Đông lên tới hơn 5,29 tỷ đồng.
Tổng cục Thuế giao cho ông Nguyễn Đoàn Thăng, Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật tại Rạng Đông trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận Quyết định phải nộp số tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội và nếu quá thời hạn mà không chấp hành có thể sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế.
Thực tế, số tiền 5,29 tỷ đồng mà Rạng Đông bị xử phạt nhỏ hơn nhiều so với quỹ tiền mặt mà Công ty đang sở hữu. Trong đó, tại thời điểm 30/6/2024, Công ty đang sở hữu 1.140,76 tỷ đồng tiền mặt.
Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dương trong nửa đầu năm 2024
Về kết quả kinh doanh, trong nửa đầu năm 2024, Rạng Đông ghi nhận doanh thu đạt 4.950,22 tỷ đồng, tăng 35,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 331,93 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 27,7% về còn 20,4%.
Việc biên lợi nhuận gộp giảm mạnh mặc dù doanh thu tăng cao dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 0,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 4,57 tỷ đồng về 1.008,48 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 58,6%, tương ứng tăng thêm 3,99 tỷ đồng lên 10,8 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 35,9%, tương ứng giảm 22,52 tỷ đồng về 40,18 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 3,2%, tương ứng giảm 20,62 tỷ đồng về 627,93 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp giảm nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng, nguyên nhân chủ yếu do giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.
Lý giải kết quả kinh doanh khả quan trong nửa đầu năm 2024, Rạng Đông cho biết thêm trong sản xuất, Công ty tập trung thực hiện chuyển đổi, hiện đại hoá nhà máy, chuyển từ nhà máy tinh gọn lên nhà máy tự động, từng bước nâng mức tự động hoá 2.0 lên 3.0, rồi tiệm cận gần hơn với 4.0.
Thêm nữa, trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, đánh bắt thuỷ sản, Rạng Đông đã nghiên cứu, phát triển và đưa ra thị trường các giải pháp chiếu sáng chuyên dụng giúp tiết kiệm năng lượng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân.
Được biết, trong năm 2024, Rạng Đông đặt kế hoạch doanh thu 7.050 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 388 tỷ đồng.
Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024 với lãi trước thuế đạt 351,33 tỷ đồng, Rạng Đông đã hoàn thành 90,5% so với kế hoạch lãi 388 tỷ đồng.
Được biết, Rạng Đông là một trong số ít doanh nghiệp liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng dương lợi nhuận trong nhiều năm. Trong đó, năm 2019 ghi nhận lãi 125,17 tỷ đồng, năm 2020 tiếp tục lãi 336,08 tỷ đồng, năm 2021 ghi nhận lãi 398,24 tỷ đồng, năm 2022 ghi nhận lãi 485,8 tỷ đồng và năm 2023 tiếp tục lãi thêm 584,27 tỷ đồng.
-
Viconship tiếp tục muốn nâng sở hữu lên 12,95% vốn tại Hải An -
Dicera Holdings và chiến lược “lấn sân” sang bất động sản -
Coteccons tham gia làm dự án cảng hàng không quốc tế hơn 196.000 tỷ đồng -
Thương vụ thoái toàn bộ 23,21% vốn của Petrovietnam tại Petrosetco nhiều khả năng sẽ thành công -
Cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền mua, còn hơn 21,8 triệu cổ phiếu DIC Corp -
Thuỷ điện Gia Lai nộp hồ sơ niêm yết 47,66 triệu cổ phiếu trên sàn HoSE -
Chứng khoán VIX muốn chào bán 918,86 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
-
Setia Edenia: Lợi thế của bất động sản dòng tiền có mảng xanh lớn nhất trục Quốc lộ 13 -
iPOS HRM số hóa lương thưởng, hỗ trợ chủ quán vận hành chuẩn -
EVF củng cố năng lực tài chính sau tái định vị, thẳng tiến tới mục tiêu lợi nhuận 960 tỷ đồng năm 2025 -
Western Pacific Group kiến tạo hệ sinh thái cho cả doanh nghiệp FDI và SMEs -
Lãi suất hạ nhiệt và tín dụng mở van, dòng tiền đầu tư bất động sản đổ về đâu -
PV Power lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam
