
-
KBSV và PVCB Capital hợp tác chiến lược: Hợp lực công nghệ - Mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính
-
Thúc đẩy quyết toán, nộp tiền thu từ cổ phần hóa về ngân sách nhà nước
-
Giao dịch thận trọng, VN-Index giảm điểm nhẹ
-
Một doanh nghiệp bị xử phạt vì chậm công bố thông tin
-
Huy động hơn 18.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 5/2025 -
Kỳ vọng dòng tiền khối ngoại quay trở lại
Sau phiên hồi phục hiếm hoi cuối tuần trước, áp lực bán mạnh quay trở lại ngay từ phiên giao dịch sáng đầu tuần khiến VN Index nhanh chóng mất điểm, lùi sát về khu vực 1.090 điển. Ngay phiên sáng, gần như tất cả các nhóm ngành đều chịu lực bán lớn, đặc biệt ở nhóm bán lẻ.
Chỉ số chung liên tục mất điểm. VN-Index kết phiên ở mức 1.093,5 điểm, giảm 1,31% so với cuối tuần trước. Trong khi đó, chỉ số sàn HNX và UPCoM lần lượt giảm 0,96% và 0,41%.
Các cổ phiếu vốn hóa lớn “góp sức” đáng kể cho phiên giảm của sàn HoSE. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30-Index giảm sâu hơn chỉ số chung, đóng cửa giảm hơn 1,5%. Đồng thời, có tới 27/30 cổ phiếu giảm giá, còn lại 2 mã tăng và 1 mã chứng khoán đứng giá tham chiếu.
“Tội đồ” kéo VN-Index giảm sâu phiên 23/10 lần lượt là GAS, VNM, MSN, VPB, GVR.
Không riêng GAS, loạt cổ phiếu dầu khí cũng tiếp tục giảm mạnh. Thông tin tốt từ việc hoàn tất giao dịch phát hành riêng lẻ 15% cổ phần cho đối tác chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) vốn đã “ngấm” từ lâu vào giá cổ phiếu, không ngăn được đà giảm của cổ phiếu này. Giá trị của đợt phát hành hơn 35.900 tỷ đồng (tương đương gần 1,5 tỷ USD). 90% giá trị còn lại của giao dịch (khoảng 1,35 tỷ USD) đã được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu của VPBank sau khi giao dịch hoàn tất vào hôm nay. Đồng thời, nguồn cung USD có thể hỗ trợ kìm hãm đà tăng của tỷ giá – yếu tố cũng đang gián tiếp tác động đến diễn biến thị trường chứng khoán. Ở thời điểm hiện tại, Vietcombank đang yết tỷ giá bán ra ở mức 24.760 đồng/USD, tăng 4,34% so với đầu năm.
Trên cả ba sàn, số lượng mã chứng khoán giảm giá vượt trội với 434 mã giảm, 16 mã giảm sàn. Bên cạnh đó, thị trường vẫn còn 279 mã tăng và 23 mã ngược dòng tăng kịch biên độ.
Trước diễn biến tiêu cực và rung lắc mạnh trong những phiên giao dịch gần đây, thanh khoản thị trường chứng khoán liên tục tụt sâu. Giá trị giao dịch trên ba sàn chỉ vỏn vẹn 13.910 tỷ đồng. Trong đó, có tới hơn 1.000 tỷ đồng đến từ 6 lệnh giao dịch thỏa thuận ở cổ phiếu VHM. Nếu loại trừ giao dịch đột biến trên, thanh khoản phiên hôm nay là mức thấp nhất kể từ 2/10.
Khối ngoại đã chi 1.020 tỷ đồng để mua ròng cổ phiếu VHM từ các nhà đầu tư trong nước. Trong khi đó, ở chiều bán ra, lệnh bán rải rác ở nhiều cổ phiếu, tập trung nhiều nhất ở MWG (169 tỷ đồng), VNM (71 tỷ đồng), MSN (69 tỷ đồng), SSI (59 tỷ đồng)…
Tổng cộng, khối ngoại chỉ còn mua ròng chưa đến 60 tỷ đồng.
Thực tế, sắc đỏ không riêng ở thị trường Việt Nam. Các sàn chứng khoán châu Á đồng loạt đóng cửa thấp hơn cuối tuần trước. Thị trường trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng bị bán tháo mạnh. Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã đạt 5% lần đầu tiên kể từ năm 2007. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức tăng lên gần 3% và lợi suất trái phiếu Nhật Bản đạt gần 0,9%, - cũng là mức cao nhất trong 10 năm. Thị trường tiền điện tử nằm trong số ít giao dịch tích cực.
-
Huy động hơn 18.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 5/2025 -
Kỳ vọng dòng tiền khối ngoại quay trở lại -
Giao dịch sôi động vượt tỷ USD, cổ phiếu chứng khoán đóng vai trò dẫn dắt -
Bộ Tài chính tăng tốc kiểm soát thủ tục hành chính -
Hoà Phát sắp phát hành 1,3 tỷ cổ phiếu trả cổ tức -
VNDirect tìm lời giải những bài toán lớn -
Nam Long tiếp tục phát hành 660 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ
-
Agribank dành 10.000 tỷ chương trình vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội dành cho người trẻ
-
Thương hiệu bánh ngọt Hàn Quốc ứng dụng blockchain gia tăng trải nghiệm cho khách hàng
-
SeABank thông báo mời thầu
-
BITGP kết nối cộng đồng khởi nghiệp Web3 tại sự kiện công nghệ lớn nhất năm
-
Vinhomes Royal Island thu hút giới đầu tư Hải Dương
-
Chỉ từ 1 tỷ đồng, sở hữu đất nền Cần Thơ đón đầu tiềm năng