
-
Kỳ vọng tăng tốc kênh trái phiếu xanh
-
Kỳ vọng vào dòng tiền trên thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2025
-
Góc nhìn TTCK tuần 16-20/6: Quá trình tạo đáy vẫn đang tiếp diễn
-
Chính phủ ban hành Nghị quyết số về phạm vi, đối tượng tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2025
-
Bộ Tài chính chủ động tham mưu giải pháp về thuế phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội -
Phát hành trái phiếu xanh: Chi phí có là rào cản?
148 mã tăng kịch biên độ, lấy lại thành công mốc 1000
Sau nhiều phiên giao dịch “dồn nén” dưới mốc 1.000 điểm, cả ba chỉ số chứng khoán Việt Nam đồng loạt bung mạnh với mức tăng trên hai sàn niêm yết đều vượt 3%. VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất trong phiên khi kết phiên tại 1.028 điểm, tăng 3,49% so với phiên hôm qua. HNX-Index liên tục đi lên trong phiên chiều và đóng cửa tăng 3,73% lên 213,63 điểm. Riêng chỉ số sàn UPCoM chỉ tăng 1,89%. Tuy nhiên, cũng phải lưu ý rằng, mức giảm của UPCoM-Index thời gian trước có phần khiêm tốn hơn.
VN-Index hiện đã vượt mức điểm phiên cuối tuần trước. Trong khi đó, chỉ số sàn HNX và UPCoM đã tiến khá sát. Phiên tăng điểm hôm nay cũng đưa Việt Nam trở thành thị trường hồi phục tích cực nhất trong các sàn chứng khoán châu Á.
VN-INdex hồi phục sau chuỗi giảm sâu. Nguồn: Tradingview. |
Trụ cột chính kéo VN-Index tăng mạnh tiếp tục là các cổ phiếu tài chính. Với quy mô vốn hóa lớn, cổ phiếu BIDV, VietinBank và Vietcombank tác động tích cực nhất đến thị trường. BID và CTG tăng kịch biên độ. Nhiều cổ phiếu nhà băng khác cũng đóng cửa trong sắc tím như ACB, MBB, LPB, MSB, SHB…
Không riêng ngân hàng, cổ phiếu chứng khoán và bảo hiểm cũng đều tăng mạnh với loạt cổ phiếu tăng trần. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm cổ phiếu đã rơi rất sâu trong nhịp giảm vừa qua. Thị giá cổ phiếu chứng khoán hầu hết ở dưới mức 20.000 đồng/cổ phiếu, một phần do liên tục pha loãng do phát hành cổ phiếu mới và áp lực bán mạnh trong giai đoạn thị trường chung đi xuống. Phần lớn các cổ phiếu bảo hiểm cũng đều tăng trên 3%.
Nhiều nhóm ngành khác cũng hồi phục khá mạnh mẽ trên diện rộng như cổ phiếu dầu khí, cao su, điện… Toàn sàn có 148 mã tăng trần và 524 mã tăng. Trong khi đó, chỉ có 141 mã chứng khoán đóng cửa trong sắc đỏ phiên 27/10 và khoảng 35 mã giảm kịch sàn.
Khối ngoại chốt lời, giao dịch vẫn còn e dè
Thanh khoản phiên hôm qua bị “bóp nghẹt” khi nhà đầu tư lựa chọn quan sát và dè dặt ở cả hai chiều. Tuy nhiên, bước qua ngày giao dịch ảm đạm liền trước, thanh khoản đã cải thiện khi các cổ piếu về vùng giá rẻ thu hút lực cầu của các nhà đầu tư. Giá trị giao dịch trên ba sàn đạt 12.330 tỷ đồng, trong đó giao dịch riêng sàn HoSE là 11.122 tỷ đồng, tăng 38% so với phiên liền trước. Cổ phiếu hút dòng tiền giao dịch lớn nhất là DIG, KBC, VND. Điểm chung của cả ba cổ phiếu này là đều đã giảm sàn 4 phiên trước đó.
Khối ngoại bán ròng cổ phiếu KBC, thu về tới 140 tỷ đồng. Tuy nhiên, cầu nội giúp KBC tăng 1,16% trong phiên. Các nhà đầu tư ngoại cũng bán ròng lượng lớn cổ phiếu HPG, trong khi đó mua mạnh VNM (72 tỷ đồng), FRT (59 tỷ đồng), MSN (57 tỷ đồng).

-
Bộ Tài chính chủ động tham mưu giải pháp về thuế phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội -
Phát hành trái phiếu xanh: Chi phí có là rào cản? -
Sắc xanh áp đảo, VN-Index tăng gần 8 điểm -
Tập đoàn bất động sản R&H liên tục chậm trả lãi trái phiếu -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mang thêm cổ phiếu VIC góp vốn vào VinSpeed và VinEnergo -
Thuế khoán thấp hơn 5 lần mức thuế kê khai là sự bất bình đẳng -
Chính thức trình Quốc hội lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
-
Stavian Hóa chất lọt top 15 trong 100 nhà phân phối hóa chất lớn nhất toàn cầu
-
ITL khẳng định vị thế quốc tế tại Triển lãm Transport Logistic & Air Cargo Europe 2025
-
VIC đồng hành cùng giải thưởng Hubexo Asia Awards 2025
-
Sunhouse vươn tầm quốc tế từ chất Việt tiên phong
-
Coteccons và Unicons: Hai năm liên tiếp nằm trong top 10 nhà thầu hàng đầu Việt Nam
-
Nhà phố thương mại trong lòng khu công nghiệp - xu hướng tất yếu của tương lai