Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Sắp diễn ra Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020
(TTXVN) - 14/10/2020 16:03
 
Chương trình đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và khơi dậy tình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng cùng chăm lo cho người nghèo.

Nhân Ngày Quốc tế xóa nghèo và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 17/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, thành phố Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia và Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020".

Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện các bộ, ngành, cơ quan đoàn thể Trung ương và địa phương, cùng các, tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, nhà tài trợ và người dân.

Câu chuyện đạp xe lên xã xin thoát nghèo của cụ bà Đỗ Thị Mơ (83 tuổi, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) trong chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo
Câu chuyện đạp xe lên xã xin thoát nghèo của cụ bà Đỗ Thị Mơ (83 tuổi, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) trong chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2019 đã khiến nhiều người xúc động

Thông qua chương trình phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và khơi dậy tình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng cùng chăm lo cho người nghèo. Trong nhiều năm qua, hoạt động này đã góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đối tượng được hỗ trợ thông qua chương trình là người nghèo, hộ nghèo, người cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do gặp thiên tai, bệnh tật, cộng đồng nghèo…

Nội dung hỗ trợ bao gồm xây dựng mới và sửa chữa nhà ở, hỗ trợ tiền mua vật tư, công cụ sản xuất, giống cây, con giống...; hỗ trợ học sinh đi học; hỗ trợ chữa bệnh khi ốm đau, nằm viện, cứu đói đột xuất; hỗ trợ người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán hay các ngày lễ lớn…

Qua gần 4 năm triển khai chương trình đã có đông đảo doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền lên tới hơn 16,4 tỷ đồng.

Từ nguồn vận động trên đã hỗ trợ người nghèo xây dựng và sửa chữa hơn 127 nghìn căn nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ hàng trăm nghìn người nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, giúp đỡ hơn 1,3 triệu lượt học sinh học tập và giúp đỡ gần 4,3 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Hiện nay, cả nước còn hơn 984 nghìn hộ nghèo, 1,166 triệu hộ cận nghèo và hàng vạn hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu cấp thiết về nhà ở.

Năm 2020, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nên rất cần sự chung tay, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong, ngoài nước cũng tham gia đóng góp hỗ trợ, chia sẻ và giúp đỡ cùng Nhà nước chăm lo cho người nghèo.

MobiFone cùng cả nước chung tay vì người nghèo
Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các tổ chức xã hội, đại diện Tổng công ty...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư