
-
Ninh Bình xây dựng nông thôn mới: Kiến tạo những vùng quê đáng sống, đáng trở về
-
Trọn vẹn chữ hiếu trong chương trình "Ơn nghĩa sinh thành 2025"
-
Hà Nội quyết liệt kiểm soát chất lượng và an toàn bữa ăn bán trú
-
Logo mới, khát vọng mới cho Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
-
Lương giáo viên tăng thêm 2 - 7 triệu đồng mỗi tháng từ năm 2026 -
Thống nhất một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc: Mở lối cho giáo dục công bằng
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh vừa chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo về Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc, Chương trình bình chọn, tôn vinh Gương sáng pháp luật năm 2023 và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
![]() |
Ảnh minh hoạ. |
Chương trình bình chọn, tôn vinh Gương sáng Pháp luật là hoạt động nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng và thi hành pháp luật, qua đó lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, những tấm gương anh dũng, đức hy sinh của công dân và cán bộ, công chức, viên chức trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chương trình lần đầu được tổ chức năm 2021 đã tôn vinh 50 Gương sáng Pháp luật là những tấm gương điển hình trên nhiều lĩnh vực thuộc các bộ, ngành, địa phương trên cả nước.
Việc bình chọn, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng và thi hành pháp luật cũng nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật.
Theo đánh giá của các bộ, ngành, địa phương, Chương trình đã góp phần lan tỏa, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong xây dựng và thực thi pháp luật.
Tiếp nối thành công và ý nghĩa của Chương trình bình chọn, tôn vinh Gương sáng pháp luật năm 2021, năm nay, Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục phát động Chương trình Bình chọn, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật (lần thứ hai) và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các bộ, ngành, địa phương.
Lễ Vinh danh Gương sáng pháp luật năm 2023 dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 11/2023 và truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội.
Đến nay, đã có 150 tấm gương tiêu biểu được lựa chọn và đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Pháp luật Việt Nam. Các nhân vật đa dạng về lĩnh vực công tác, tuổi tác, vị trí, đại diện cho 63 tỉnh, thành và các bộ, ngành.
Theo đánh giá của Hội đồng bình chọn, trong số các gương sáng được phản ánh năm nay, có rất nhiều tấm gương điển hình, truyền cảm hứng.
Trong một cuộc họp về giải thưởng gần đây, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã nhất trí về chủ trương việc tổ chức Lễ Vinh danh 50 Gương sáng pháp luật năm 2023. Đây cũng là một trong các hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 (9/11).

-
8 nhóm giải pháp chủ đạo thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo
-
Ninh Bình xây dựng nông thôn mới: Kiến tạo những vùng quê đáng sống, đáng trở về
-
Trọn vẹn chữ hiếu trong chương trình "Ơn nghĩa sinh thành 2025"
-
Hà Nội quyết liệt kiểm soát chất lượng và an toàn bữa ăn bán trú
-
Logo mới, khát vọng mới cho Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể -
Lương giáo viên tăng thêm 2 - 7 triệu đồng mỗi tháng từ năm 2026 -
Thống nhất một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc: Mở lối cho giáo dục công bằng -
Hà Nội giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng -
Những con số ấn tượng về Triển lãm thành tựu đất nước -
Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông -
Trung tâm hành chính công cấp xã trở thành đầu mối phục vụ người dân
-
WTO mời thầu thi công cọc khoan nhồi và tường vây dự án KĐT Kim Chung - Di Trạch
-
SotaTek được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025”
-
Thiên Việt Securities thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng - lần 3
-
Hàng trăm triệu USD vốn đầu tư bao gồm FDI cam kết vào KCN Song Mai - Nghĩa Trung
-
INTECH Group từng bước làm chủ công nghệ xây dựng nhà máy bán dẫn chuẩn quốc tế
-
Thiên Việt Securities thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng - lần 2