-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình
| Một cơ sở khai thác dầu gần khu vực al-Khurj, Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN |
Số liệu của JODI cho hay Saudi Arabia đã xuất khẩu khoảng 6,45 triệu thùng/ngày ra các thị trường quốc tế trong tháng 8/2021, cao hơn con số 6,327 triệu thùng/ngày ghi nhận trong tháng trước đó. Mức này tăng 8,1% so với kỳ năm ngoái.
Sản lượng dầu thô của Saudi Arabia cũng tăng nhẹ từ 9,474 triệu thùng/ngày trong tháng 7/2021 lên 9,562 triệu thùng/ngày trong tháng 8/2021. Sản lượng dầu thô trong tháng Tám của quốc gia Trung Đông này ghi nhận mức tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2020. Theo số liệu của JODI, dự trữ dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 8/2021 giảm nhẹ xuống còn 133,16 triệu thùng, từ 135,11 triệu thùng trong tháng trước đó.
Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng Saudi Aramco của Saudi Arabia, ông Amin Nasser, mới đây cho biết Aramco đang nỗ lực tăng công suất sản xuất dầu thô ngay cả khi nguồn vốn đầu tư vào ngành dầu mỏ đang suy giảm và doanh nghiệp này đang đối mặt với nhiều thách thức từ các nỗ lực cắt giảm lượng khí thải carbon.
Ông Nasser nói rằng phải tới năm 2027, Aramco mới có thể nâng công suất sản xuất từ 12 triệu thùng/ngày hiện nay lên 13 triệu thùng/ngày. Ông cũng bày tỏ lạc quan về nhu cầu dầu mỏ của thế giới trong năm 2022, cho rằng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt 99 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2021 và có thể tăng lên hơn 100 triệu thùng/ngày trong năm tới.
Ông Nasser cho rằng hiện có một số yếu tố đang ảnh hưởng đến nguồn cung trên thị trường, trong đó việc cắt giảm đầu tư vào ngành dầu mỏ là một trong những yếu tố chính. Giám đốc điều hành Aramco nói thêm việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng khác là quan trọng nhưng điều này cần phải được thực hiện một cách có trật tự.
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
-
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng
-
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam
