Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Siêu bão Noul áp sát Biển Đông
Anh Trung - 11/05/2015 09:37
 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng quốc gia, hồi 08 giờ ngày 11/5, vị trí tâm bão Noul ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 122,1 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 220km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166km một giờ), giật cấp 16-17.
Đường đi và vị trí cơn bão
Đường đi và vị trí cơn bão

 

Vào hồi 08 giờ sáng nay (11/5), vị trí tâm bão Noul ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 122,1 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 220km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166km một giờ), giật cấp 16-17.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 19 giờ ngày 11/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km một giờ), giật cấp 14-15.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông sáng nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 40km. Đến 07 giờ ngày 12/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 27,5 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, cách đảo Kyushu (Nhật Bản) khoảng 480km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102km một giờ), giật cấp 12-13.

Liên quan đến công tác ứng phó bão, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai thường xuyên theo dõi, cập nhật và thông tin về diễn biến cơn bão Noul tới các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi.

Trước đó, Văn phòng thưởng trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có Văn bản số 30/TWPCTT ngày 08/5 gửi Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi đề nghị theo dõi, cập nhật thông tin về diễn biến cơn bão Noul, gió mạnh trên biển; thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền biết để có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền.

Được biết, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi đã tổ chức trực ban theo dõi diễn biến của bão. Trong đó, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng đã có Thông báo số 13/TB-PCLB đề nghị các đơn vị có liên quan theo dõi để chủ động ứng phó với bão Noul.

Tin mới nhất về siêu bão Rammasun: Bão rất mạnh, tiến vào ven biển Thái Bình, Quảng Ninh
  Sau khi đi vào miền trung Philippines, siêu bão Rammasun - Thần Sấm đang di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp khi tiến sâu vào biển Đông. Dự báo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư